Sức tiêu thụ hàng hóa trong những ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5 trên địa bàn Hà Tĩnh tăng cao so với ngày thường, song vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước và chưa đạt kỳ vọng của các nhà bán lẻ.
Trong những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, rất đông người dân Hà Tĩnh đến mua sắm, giải trí tại các siêu thị, trung tâm thương mại tạo nên không khí tấp nập, nhộn nhịp.
Mừng đón 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều hộ kinh doanh tại Hà Tĩnh đã tung ra loạt sản phẩm mới lạ, độc đáo, mang đậm tinh thần tự hào dân tộc, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.
Kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày được xem là “cơ hội vàng” để các đơn vị bán lẻ, cơ sở dịch vụ tại Hà Tĩnh nâng cao doanh số bán hàng nhờ áp dụng các chính sách ưu đãi, kích cầu.
2 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa của Hà Tĩnh ước đạt 12.757,47 tỷ đồng, tăng 9,04% so với cùng kỳ năm trước với 9/12 nhóm hàng đạt mức tăng trưởng dương.
Mâm cúng ngày rằm tháng Giêng luôn được người dân Hà Tĩnh chuẩn bị đủ đầy, chu đáo, do vậy mà thị trường hàng hóa phục vụ cho dịp lễ này diễn ra nhộn nhịp, sức tiêu thụ cao.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu mua đặc sản cu đơ làm quà biếu tăng cao, một số cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Hà Tĩnh ghi nhận sức mua tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường.
Công tác kiểm soát giết mổ, kinh doanh thịt động vật được các ngành, địa phương tại Hà Tĩnh quan tâm thực hiện nhằm cung cấp nguồn thịt an toàn ra thị trường những ngày cận Tết.
Giá lợn hơi tại Hà Tĩnh đang tăng ở mức cao, người nuôi phấn khởi vì có lãi, tích cực xuất bán số lượng lớn phục vụ thị trường tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Thời tiết mưa lạnh kéo theo nhu cầu sử dụng thiết bị sưởi, đồ dùng sinh hoạt mùa đông ở Hà Tĩnh tăng cao, nhiều cửa hàng ghi nhận sức mua tăng gấp 2-3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhằm bảo đảm cân đối cung cầu, chủ động điều tiết ổn định các mặt hàng phục vụ tết, ngành chức năng và doanh nghiệp Hà Tĩnh đang tích cực triển khai các biện pháp bình ổn thị trường.
Nhằm mang đến cơ hội mua sắm với giá thành khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm, nhiều cửa hàng bán lẻ trên địa bàn Hà Tĩnh đang áp dụng các chương trình ưu đãi dịp 20/10.
Mặc dù siêu bão số 3 dự báo sẽ có ảnh hưởng lớn nhưng tại một số chợ dân sinh, siêu thị ở Hà Tĩnh, hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường, hàng hoá dồi dào, giá cả ổn định.
Để đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh trong mùa lễ hội đầu xuân, lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ.
Thị trường các lễ vật cúng rằm tháng Giêng tại Hà Tĩnh diễn ra sôi động, lượng người mua tăng mạnh so với ngày thường, giá nhiều mặt hàng cũng “hạ nhiệt” so với dịp tết Nguyên đán.
Tháng đầu năm 2024, hoạt động thương mại - dịch vụ tại Hà Tĩnh diễn ra khá nhộn nhịp, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt hơn 6.232 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước.
Dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thị trường Hà Tĩnh cơ bản ổn định. Nguồn cung hàng hóa dồi dào song sức mua có phần sụt giảm, thị trường kém sôi động hơn những mùa tết trước.
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đợt cao điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã xử lý 157 vụ vi phạm, xử phạt hành chính hơn 680 triệu đồng.
Trước việc thời tiết mưa rét và sức tiêu thụ chậm, các tiểu thương buôn bán hoa, cây cảnh ở Hà Tĩnh đã “xả hàng”, giảm giá sâu nhưng đào, quất, mai vẫn khó tiêu thụ.
Dù các ngành chức năng đã nỗ lực vào cuộc ngăn chặn song vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn diễn biến phức tạp, trở thành nỗi lo thường trực của người tiêu dùng Hà Tĩnh, nhất là mỗi dịp tết đến.
Hằng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người dân Hà Tĩnh lại tất bật chuẩn bị lễ vật để “tiễn” ông Công, ông Táo về trời. Bởi vậy, thị trường đồ cúng dịp này cũng trở nên sôi động hơn.
Thời điểm này, sức mua hàng hóa tết tại thị trường Hà Tĩnh đã tăng so với những ngày trước đó nhưng chưa thực sự sôi động, tấp nập như những mùa tết trước.
Tết Nguyên đán cận kề, thời tiết nắng ấm kéo dài khiến việc điều chỉnh cho đào nở hoa đúng thời điểm trở nên khó khăn đối với người trồng đào ở Hà Tĩnh.
Mặc dù giá rau xanh có hạ so với cách đây khoảng 1 tháng song vẫn khá cao và bán chạy hàng. Điều này đã tạo động lực cho bà con nông dân Hà Tĩnh gia tăng sản xuất, phục vụ thị trường.
Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã được Cục QLTT Hà Tĩnh cùng các đơn vị hướng dẫn, phổ biến và ký cam kết chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Thời điểm này, các cơ sở sản xuất, làng nghề, chợ truyền thống, siêu thị ở Hà Tĩnh... đang tất bật chuẩn bị hàng hóa để kịp cung cấp cho thị trường tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ai cũng hy vọng năm nay buôn bán đắt hàng để tết thêm phần ấm no, sung túc.
Đã bước vào kỳ cao điểm kinh doanh hàng tết nhưng các tiểu thương ở chợ TP Hà Tĩnh vẫn khá dè dặt trong việc nhập hàng do thị trường kém sôi động, sức mua có phần chững lại so với các năm trước.