Giá thủy hải sản tăng, sức mua giảm

(Baohatinh.vn) - Giá bán các loại thuỷ hải sản tại các chợ dân sinh Hà Tĩnh tăng từ 10 - 30% so với ngày thường, sức mua giảm.

Ghi nhận tại chợ TP Hà Tĩnh, giá các mặt hàng thủy hải sản tăng từ 10 - 30% so với thời điểm cách đây 1 tuần. Nguyên nhân là do suốt hơn 1 tuần vừa qua thời tiết xấu, tần suất tàu thuyền vươn khơi giảm khiến nguồn khai thác hải sản khan hiếm. Bên cạnh đó, thời tiết có mưa cũng ảnh hưởng đến việc thu hoạch thuỷ sản tại các vùng nuôi trồng, sông hồ trên địa bàn.

Cụ thể, giá một số mặt hàng thủy hải sản phổ biến như: mực 200.000 - 230.000 đồng/kg (tăng 30.000 – 50.000 đồng/kg); tôm sú 250.000 đồng/kg (tăng 30.000 đồng/kg); cá rọc 50.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng/kg); cá ngừ 80.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng/kg); cá trô 100.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng/kg),…

bqbht_br_1.jpg
Giá bán các mặt hàng tăng từ 10 - 30% so với thời điểm cách đây 1 tuần.

Chị Nguyễn Thị Sen – tiểu thương bán thủy hải sản tại chợ TP Hà Tĩnh chia sẻ: “Nguồn hàng của tôi chủ yếu được lấy từ các vùng biển, vùng nuôi trồng tại xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên), xã Thạch Kim (Lộc Hà)… Thời tiết mưa nhiều nên suốt cả tuần lễ nguồn cung khan hiếm, kéo theo giá bán tăng cao. Hiện nay, thời tiết đã tốt lên song giá đầu vào vẫn chưa giảm”.

Cũng theo chị Sen, vào mùa lạnh, người dân "kén" các thực phẩm từ hải sản nên việc tiêu thụ trở nên khó khăn. “Trước đây vào những ngày thường, tôi có thể bán ra từ 40 – 50 kg/ngày nhưng thời điểm này chỉ bán được khoảng 10 – 20 kg/ngày. Việc tiêu thụ kém không hẳn do vấn đề giá cao mà còn do vào mùa mưa rét, ngoài 1 số loại cá, người dân ít sử dụng các thực phẩm liên quan đến hải sản” – chị Sen cho biết.

bqbht_br_2.jpg
Bà Trần Thị Vân chỉ nhập một lượng hàng vừa đủ tiêu thụ trong ngày.

Bà Trần Thị Vân – tiểu thương bán cá chợ TP Hà Tĩnh cho biết: “Gian hàng của tôi bán một vài loại cá đánh bắt từ vùng biển bãi ngang như cá rọc, cá bạc má… Khi thời tiết nắng ráo, mỗi ngày tôi có thể bán ra từ 40 – 50 kg, nhưng vào những ngày mưa rét chỉ bán được hơn 10 kg/ngày. Sức mua giảm nên tôi chỉ nhập một lượng hàng vừa đủ để tiêu thụ trong ngày".

Mặc dù giá thủy hải sản tăng song với nhiều người dân, đây là mức tăng phù hợp trước tình trạng việc khai thác trong thời tiết bất thuận gặp nhiều khó khăn. Bà Trần Thị Bích Hảo (phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa đông là giá bán thủy hải sản lại tăng cao, chúng tôi không còn thấy lạ. Ngư dân, tiểu thương làm việc trong thời tiết này rất vất vả nên tôi cũng vui vẻ ủng hộ. Từ sáng 29/11, thời tiết đã bắt đầu nắng ấm trở lại, hi vọng tàu thuyền thuận lợi vươn khơi để có nhiều sản phẩm phong phú hơn".

bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_4.jpg
Mặt hàng thủy hải sản tăng giá, sức mua giảm.

Tại chợ Trại (xã Hộ Độ, Lộc Hà), mức giá một số mặt hàng thủy hải sản tăng từ 10 - 25% so với thời điểm đầu tháng 11. Bà Nguyễn Thị Ngọc - tiểu thương bán hải sản tại chợ Trại cho biết: “Những ngày biển động, ngư dân chủ yếu đánh bắt gần bờ, giảm tần suất ra khơi. Ngoài ra, thời điểm này, nhiều vùng nuôi trồng không sản xuất nên nguồn hàng rất khan hiếm. Để có hàng hóa đi chợ, chúng tôi phải liên hệ với các tàu thuyền để đặt trước, giá các mặt hàng tăng từ 20.000 - 80.000 đồng/kg tuỳ loại”.

bqbht_br_5.jpg
Nhiều loại thủy hải sản tại gian hàng của bà Ngọc tăng giá từ 20.000 - 80.000 đồng/kg.

Không chỉ tại các chợ dân sinh, nhiều đại lý thu mua hải sản trên địa bàn Hà Tĩnh cũng gặp phải tình trạng nguồn hàng khan hiếm, giá bán tăng cao, khả năng tiêu thụ kém. Chị Trần Thị Huyền - chủ cơ sở mua bán hải sản Dũng Cẩm (thôn Xuân Hòa, thị trấn Lộc Hà) cho biết: “Đại lý của tôi chuyên cung cấp mặt hàng cá biển, cua, ghẹ, mực… cho các tiểu thương và bán lẻ cho người dân. Dù vậy, vào mùa đông, thời tiết bất lợi gây khó khăn cho việc tàu thuyền ra khơi khiến nguồn cung hàng hóa khan hiếm, một số mặt hàng như ghẹ, mực tươi... gần như không có. Hiện, lượng hàng hóa tôi bán ra trung bình từ 30 – 50 kg/ngày, trong khi trước đây, cao điểm tôi có thể bán ra từ 3 - 4 tạ/ngày".

bqbht_br_6.jpg
Lượng hàng hóa tiêu thụ tại đại lý Dũng Cẩm giảm đáng kể.

Theo các tiểu thương và chủ kinh doanh, thủy hải sản là mặt hàng có tính biến động giá cao, phụ thuộc vào sản lượng đánh bắt của người dân và nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Trong 2 ngày qua, thời tiết ổn định trở lại, một số vùng tàu thuyền đã trở lại vươn khơi. Tuy nhiên, dự báo thời gian tới, tần suất mưa rét xuất hiện nhiều hơn, nguồn hàng khan hiếm sẽ kéo theo giá bán duy trì ở ngưỡng cao. Các đơn vị thu mua đều cho biết sẽ liên tục cập nhật giá bán phù hợp, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân, đồng thời giúp việc tiêu thụ hàng hóa trở nên dễ dàng hơn.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Giá vàng đảo chiều liên tục, giao dịch tại Hà Tĩnh "hạ nhiệt"

Giá vàng đảo chiều liên tục, giao dịch tại Hà Tĩnh "hạ nhiệt"

Những “cú lắc” với biên độ lớn trong những ngày gần đây của giá vàng khiến thị trường Hà Tĩnh chững lại và trở nên trầm lắng hơn. Thay vì “lướt sóng” như trước, nhiều người theo dõi diễn biến thị trường và chờ tín hiệu rõ ràng hơn trước khi giao dịch.
Tài chính thị trường ngày 30/3: Mức giảm trừ thuế có thể vượt 300 triệu đồng mỗi năm theo đề xuất mới

Tài chính thị trường ngày 30/3: Mức giảm trừ thuế có thể vượt 300 triệu đồng mỗi năm theo đề xuất mới

Đề xuất mới cho phép tính thêm chi phí y tế và giáo dục có thể nâng tổng mức giảm trừ lên hơn 300 triệu đồng mỗi năm, qua đó giảm đáng kể nghĩa vụ thuế của người có thu nhập trung bình. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh sẵn sàng "phủ sóng" xăng E10

Hà Tĩnh sẵn sàng "phủ sóng" xăng E10

Sau khi hoàn tất hạ tầng, dự kiến từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5/2026, Hà Tĩnh sẽ đồng loạt chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn.
Mua kính rẻ, "bán" thị lực

Mua kính rẻ, "bán" thị lực

Chỉ với vài chục ngàn đồng, người tiêu dùng dễ dàng sở hữu những chiếc kính râm gắn mác thương hiệu xa xỉ, nhưng đằng sau vẻ ngoài "thời thượng" đó, cái giá phải trả có thể là sự suy giảm thị lực vĩnh viễn.
Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh

Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh

Chốt phiên giao dịch vào rạng sáng 24/3, giá vàng giao ngay phục hồi lên quanh ngưỡng 4.400 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm về sát mốc 4.100 USD/ounce trong phiên. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu

Giá vàng hôm nay 23/3/2026 tiếp tục giảm sâu khi thị trường quốc tế chịu áp lực bán mạnh. Giá vàng miếng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức bán ra 169 triệu đồng/lượng.