Quê hương Đại thi hào Nguyễn Du đưa nông thôn mới lên tầm cao

(Baohatinh.vn) - Đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đầu tiên của tỉnh năm 2018, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tiếp tục đặt ra mục tiêu cao hơn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 trở thành huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Quê hương Đại thi hào Nguyễn Du đưa nông thôn mới lên tầm cao

Một góc xã Xuân Yên - địa phương được kỳ vọng đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2021.

Nỗ lực vượt khó

Khép lại năm 2020, cơ cấu kinh tế huyện Nghi Xuân chuyển dịch theo hướng tích cực (nông, lâm, thủy sản chiếm 14,99%; công nghiệp - xây dựng chiếm 51,8%; thương mại - dịch vụ chiếm 33,21%); tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 210 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm qua của Nghi Xuân đạt 42,2 triệu đồng (bằng tiêu chí huyện NTM nâng cao).

Đặc biệt, huyện có thêm 1 xã về đích NTM nâng cao là Xuân Phổ. Các xã: Xuân Hồng, Đan Trường, Xuân Hải… đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, quyết tâm hoàn thành mục tiêu NTM nâng cao vào năm 2021, trước 1 năm so với kế hoạch đề ra.

Quê hương Đại thi hào Nguyễn Du đưa nông thôn mới lên tầm cao

Lực lượng vũ trang huyện Nghi Xuân giúp xã Xuân Hồng làm nhà văn hóa thôn 2. Ảnh tư liệu

Nhìn lại chặng đường gần 10 năm xây dựng NTM, Đảng bộ và người dân Nghi Xuân có quyền tự hào về những gì đã đạt được. Nghi Xuân đã trở thành “miền quê đáng sống”, thu hút du khách thập phương đến trải nghiệm, tham quan. Hệ thống hạ tầng điện, đường, trường, trạm ngày càng được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Quy mô sản xuất và đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; giáo dục, y tế, môi trường từng bước đáp ứng nhu cầu của Nhân dân theo hướng bền vững.

Ông Lê Thanh Bình - Phó Chánh Văn phòng NTM huyện Nghi Xuân cho biết: “Nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhờ linh hoạt và năng động trong việc chọn các giải pháp huy động nguồn lực, toàn huyện đã huy động được gần 2.790 tỷ đồng làm mới 120 km đường trục xã, gần 200 km đường trục thôn; nâng cấp, làm mới 186 km kênh mương thủy lợi và nhiều công trình khác”.

Mục tiêu hoàn thành NTM kiểu mẫu vào năm 2025

Quê hương Đại thi hào Nguyễn Du đưa nông thôn mới lên tầm cao

Xã Xuân Hồng - địa phương đầu tiên của huyện Nghi Xuân phá bờ thửa nhỏ thành bờ thửa lớn nâng cao hiệu quả sản xuất. Ảnh tư liệu

“Nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Nghi Xuân đặt mục tiêu trở thành huyện NTM kiểu mẫu về văn hóa gắn với phát triển du lịch và trở thành đô thị phía Bắc Hà Tĩnh. Quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du còn đặt mục tiêu xa hơn, phấn đấu đến năm 2035 sẽ là thành phố di sản. Đây là mục tiêu không dễ nhưng chắc chắn Nghi Xuân sẽ làm được”, ông Nguyễn Hải Nam - Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân khẳng định.

Quê hương Đại thi hào Nguyễn Du đưa nông thôn mới lên tầm cao

Những năm gần đây, sản lượng đánh bắt hải sản của xã Xuân Yên không ngừng tăng, năm 2020 đạt 446 tấn. Ảnh tư liệu

Hiện thực hóa mục tiêu này, huyện Nghi Xuân đặt ra từng mốc phấn đấu cụ thể. Theo đó, năm 2022, 9/15 xã phải hoàn thành chương trình NTM nâng cao. Năm 2024 sẽ có 80% địa phương cán đích NTM nâng cao, 4 xã đạt NTM kiểu mẫu.

Phấn đấu đến năm 2025, thu ngân sách toàn huyện đạt 700 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng; thu nhập vùng nông thôn cao gấp 1,3 lần so với mức thu nhập bình quân của tỉnh.

Quê hương Đại thi hào Nguyễn Du đưa nông thôn mới lên tầm cao

Dưa hồng muối (Xuân Thành) - sản phẩm OCOP của huyện Nghi Xuân.

Ngoài đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, huyện Nghi Xuân còn tạo điều kiện tối đa thu hút nhà đầu tư để lấp đầy các khu công nghiệp: Gia Lách, Xuân Lĩnh, Xuân Mỹ; cụm công nghiệp làng nghề Xuân Phổ, Cổ Đạm. Bên cạnh huy động nguồn lực đầu tư, huyện tiếp tục phát triển ngành chăn nuôi theo hướng tập trung, từng bước đưa các mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ ra khỏi khu dân cư.

Đồng thời, khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản thâm canh tại vùng ven sông Lam; nâng cao giá trị khai thác, nhất là đánh bắt xa bờ, gắn với thu mua, chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Cùng với đó, huyện chú trọng nguồn lực phát triển hạ tầng du lịch, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư sớm hoàn thành dự án; kêu gọi thành lập các đơn vị lữ hành du lịch, kết nối các tour, tuyến trong huyện, trong tỉnh và ngoài tỉnh.

Đặc biệt, huyện Nghi Xuân còn quan tâm đầu tư phát triển các sản phẩm, các khu, điểm du lịch và tổ chức giới thiệu, quảng bá du lịch theo nghị quyết phát triển du lịch đã được ban hành. Nghi Xuân còn xây dựng các tuyến giao thông kết nối với tuyến đường ven biển để khai thác các tiềm năng du lịch biển.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Tại xã Can Lộc (Hà Tĩnh), người dân đang tập trung tỉa cây hành tăm bán. Tuy nhiên, thay vì niềm vui được mùa, nhiều nông dân đang chồng chất nỗi lo khi giá hành cây trên thị trường giảm sâu.
Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Mùa rươi vào vụ, người dân Đức Quang (Hà Tĩnh) nhộn nhịp ra đồng khai thác đặc sản trên diện tích 70 ha. Rươi chất lượng vượt trội, giá cao hơn thị trường, thu hút thương lái khắp nơi.
"Trao cần câu" cho người nghèo

"Trao cần câu" cho người nghèo

Các giải pháp đồng bộ, quyết liệt không chỉ giúp bà con xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) ổn định cuộc sống mà còn góp phần thay đổi tư duy, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Sau mưa bão, ngư dân Hà Tĩnh hối hả ra khơi trở lại. Từ thuyền nhỏ đến tàu lớn, bà con chủ động thích ứng thời tiết, khôi phục sản xuất, kỳ vọng những chuyến biển thuận lợi.
Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Rau màu vụ Đông thường khó trồng và mất nhiều công chăm sóc, nhưng nông dân Hà Tĩnh vẫn nỗ lực áp dụng kỹ thuật để trồng, giữ nguồn rau sạch phục vụ thị trường dịp cuối năm.
Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Người trồng cam Thượng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) phấn khởi bước vào vụ thu hoạch khi cam được mùa, được giá. Nhiều hộ còn livetream bán hàng để quảng bá, tiêu thụ hiệu quả hơn.
Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh hiện có gần 300 cơ sở sản xuất nấm với gần 340 hộ sản xuất. Nhiều mô hình trồng nấm được nhân rộng, phát huy hiệu quả, góp phần đa dạng hóa ngành nghề.