Nền tảng đưa Nghi Xuân thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

(Baohatinh.vn) - Về đích huyện nông thôn mới (NTM) đầu tiên của Hà Tĩnh trước 2 năm, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) không dừng lại mà tiếp tục nỗ lực và đặt ra mục tiêu cao hơn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 trở thành huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Nền tảng đưa Nghi Xuân thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Một góc xã Đan Trường hôm nay (Ảnh: Đậu Hà).

Nền tảng vững chắc

Xuất phát điểm thấp nhưng nhờ quyết tâm cao, đặc biệt là sự năng động trong cách nghĩ, cách làm nên năm 2018, Nghi Xuân đã trở thành huyện NTM thứ 60 của cả nước và là địa phương đầu tiên của Hà Tĩnh đạt được mục tiêu quan trọng này. Sau gần 1 thập niên xây dựng NTM, diện mạo vùng quê Nghi Xuân đã thay đổi toàn diện và rõ nét. Hệ thống hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ, hiện đại; quy mô sản xuất và đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; giáo dục, y tế, môi trường từng bước đáp ứng nhu cầu của Nhân dân theo hướng bền vững.

Nền tảng đưa Nghi Xuân thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng thăm mô hình dưa lưới công nghệ cao tại HTX Nga Hải (xã Xuân Mỹ)

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 của Nghi Xuân đạt 10,32%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 khu vực nông thôn ở Nghi Xuân đạt 39,8 triệu đồng (bình quân chung của tỉnh là 33,6 triệu đồng); năm 2020, ước đạt trên 43 triệu đồng, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2015. Thu ngân sách từ 120 tỷ đồng (năm 2015) tăng lên 530 tỷ đồng (năm 2019). Tỷ lệ hộ nghèo của Nghi Xuân hiện chỉ còn 3,68% - thấp hơn so với bình quân chung toàn tỉnh.

Nền tảng đưa Nghi Xuân thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Mở đường “nâng chất” chuẩn nông thôn mới tại thôn Hội Minh, xã Xuân Hải.

Theo ông Lê Thanh Bình - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân: “Nhiệm kỳ 2015-2020, nhờ linh hoạt và năng động trong việc chọn các giải pháp huy động nguồn lực, toàn huyện đã huy động được gần 2.790 tỷ đồng làm mới 120 km đường trục xã, gần 200 km đường trục thôn; nâng cấp, làm mới 186 km kênh mương thủy lợi và nhiều công trình khác”.

Đích đến huyện Nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa

Nền tảng đưa Nghi Xuân thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Trang nghiêm lễ đón bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà thờ Phan Thái (xã Cương Gián).

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hải Nam cho biết: Mục tiêu của Nghi Xuân trong nhiệm kỳ này là đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu về văn hóa gắn với phát triển du lịch, trở thành đô thị phía Bắc Hà Tĩnh. Đây là mục tiêu khó nhưng chắc chắn sẽ đạt được, bởi Nghi Xuân còn “nuôi” tham vọng lớn hơn, trở thành thành phố di sản trong tương lai.

Nền tảng đưa Nghi Xuân thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Tặng chữ Thư pháp tại thôn Phong Giang, thị trấn Tiên Điền.

Từ định hướng đó, huyện đặt mục tiêu phấn đấu theo từng mốc thời gian cụ thể. Theo đó, đến năm 2022, huyện phấn đấu có 9/15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; năm 2024, có ít nhất 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 80% xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Nghi Xuân phấn đấu đến năm 2025, thu ngân sách toàn huyện đạt 700 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng; 15/15 xã của huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, thu nhập vùng nông thôn cao gấp 1,3 lần so với mức thu nhập bình quân của tỉnh.

Nền tảng đưa Nghi Xuân thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Phong trào thể dục thể thao ở huyện Nghi Xuân thường xuyên được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, thu hút sự tham gia đông đảo của người dân. (Trong ảnh: Lễ hội cà kheo tại xã Cổ Đạm).

Hiện thực hóa mục tiêu này, Nghi Xuân tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; huy động tối đa các nguồn lực, xã hội hóa đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển toàn diện, bền vững. Bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ để bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử - văn hóa và các giá trị văn hóa truyền thống, Nghi Xuân còn xây dựng các tuyến giao thông kết nối với tuyến đường ven biển để khai thác các tiềm năng du lịch biển...

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.