Theo cáo trạng, vào sáng 5/6/2025, Phạm Thắng đưa cho Trần Đức Hạnh 900 nghìn đồng nhờ đi mua ma túy, trong đó Thắng nhờ mua: 500 nghìn đồng heroine và 400 nghìn đồng hồng phiến. Hạnh đồng ý và điều khiển xe mô tô chở Thắng đến khu vực xã Mai Hoa (tỉnh Hà Tĩnh), tại đây, Hạnh bỏ thêm 100 nghìn đồng của mình để mua ma túy, gồm: 1 gói heroine và 1 gói hồng phiến.
Sau đó, Thắng rủ Hạnh vào khu vực nghĩa trang Rú Ngai, thuộc thôn 5, xã Mai Hoa để sử dụng ma tuý. Tại đây, sau khi sử dụng heroine, Thắng xin Hạnh cho hút hồng phiến. Hạnh đã đưa 4 viên để cùng sử dụng, còn 2 viên Hạnh dùng hết. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Phạm Thắng mang theo 0,13 gam heroine (do Hạnh mua giúp trước đó) để tìm nơi sử dụng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Từ lời khai của Thắng, cơ quan điều tra tiến hành bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Đức Hạnh.
Tại phiên tòa, trên cơ sở đánh giá tính chất hành vi phạm tội, xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, vai trò đồng phạm cũng như nhân thân của các bị cáo và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thắng 4 năm 6 tháng tù và Trần Đức Hạnh 3 năm tù giam cho cả 2 tội: Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.