(Baohatinh.vn) - Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức hội nghị cập nhật, quán triệt Luật Bầu cử, Nghị quyết số 66 và các quy định pháp luật mới về hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi.
Sáng 22/11, Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử Đại biểu quốc hội và Đại biểu HĐND; Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi.
Tham gia hội nghị có hơn 400 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, công chức chuyên môn lĩnh vực tư pháp UBND các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Trong thời gian 2 ngày, hội nghị giới thiệu các nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Bầu cử Đại biểu quốc hội và Đại biểu HĐND; phổ biến kịp thời, phục vụ trực tiếp cho công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh khai mạc Hội nghị.
Tập trung quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết nhấn mạnh nhiệm vụ tổ chức thi hành pháp luật phải được thực hiện nghiêm minh, đồng bộ; kiên quyết xử lý các bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống pháp luật hiện hành nhằm bảo đảm tính thống nhất, khả thi và ổn định của thể chế.
Ông Đinh Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh giới thiệu các nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Bầu cử Đại biểu quốc hội và Đại biểu HĐND.
Việc quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết 66 có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; bảo đảm các quy định pháp luật ngày càng phù hợp thực tiễn, đủ sức điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh; tạo lập nền tảng pháp lý vững chắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên toàn tỉnh.
Các đại biểu cũng đã được cập nhật đầy đủ các quy định pháp luật mới, đặc biệt là Nghị định số 120/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu, tăng cường liên thông thủ tục hành chính, phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền quản lý nhà nước về hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Hội nghị nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực tư pháp, cập nhật đầy đủ, kịp thời các quy định, định hướng mới của Trung ương, qua đó, giúp nâng cao chất lượng tham mưu và thực thi nhiệm vụ ở cơ sở. Đồng thời, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động trong hệ thống chính trị, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới của đất nước.
Những mối quan hệ hình thành trên môi trường mạng có thể mang đến cho nhiều thiếu niên, trong đó có nhiều em ở Hà Tĩnh sự kết nối, đồng cảm, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị dụ dỗ, lừa đảo, xâm hại nếu thiếu kỹ năng nhận diện và kiểm chứng.
Nhận được hơn 1,7 tỷ đồng chuyển vào tài khoản, anh Nguyễn Viết Hoàng (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đã chủ động phối hợp xác minh và hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.
Được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vận động, thuyết phục, sau thời gian dài lẩn trốn tại Hàn Quốc, Nguyễn Thị Hằng (trú tỉnh Hưng Yên) đã thay đổi nhận thức, tự nguyện trở về Việt Nam đầu thú.
Từ bóc trần đời tư, thêu dệt tin đồn đến những lời quy kết cảm tính, livestream “câu view” có thể biến sự tò mò thành hành vi tiếp tay cho tin độc hại - và một cú “bấm máy” thiếu cân nhắc thành rủi ro pháp lý.
Người đăng, phát tán, bình luận về tin giả có thể bị công khai danh tính trên phương tiện truyền thông, gửi về nơi làm việc, nơi cư trú; khóa vĩnh viễn tài khoản mạng xã hội.
Khi phòng cháy trở thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày, mỗi mái nhà ở Hà Tĩnh sẽ có thêm một “lá chắn” bảo vệ, từ đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn hơn trước nguy cơ cháy, nổ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ việc xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Cẩm Bình.
Bộ Công an vừa khởi tố 3 người khai là thành viên tổ chức khủng bố “Việt Tân”, mang giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại.
Lực lượng công an các xã, phường ở Hà Tĩnh đã tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... nhằm góp phần phòng ngừa nguy cơ mất an ninh, trật tự từ cơ sở.
Chuẩn hóa đào tạo, siết chặt sát hạch lái xe ô tô tại Hà Tĩnh là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng người lái, góp phần ngăn ngừa nguy cơ vi phạm, tai nạn giao thông từ gốc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định 367/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí.
Nhận 300 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản, chị Kiều Thị Thu Hiền ở phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đã chủ động trình báo công an để phối hợp hoàn trả cho người chuyển.
Những thói quen tưởng chừng bình thường trong sinh hoạt hằng ngày cũng có thể trở thành nguồn phát sinh cháy nổ nếu thiếu sự chủ động phòng ngừa. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân lưu ý các nguy cơ thường gặp để hạn chế sự cố đáng tiếc.
Trào lưu dùng AI “hồi sinh” ảnh theo phong cách thập niên 1980 đang lan rộng tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, người dùng cần thận trọng khi chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân.
Theo Nghị định số 363/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu, phạt đến 40 triệu đồng đối với hành vi thu thập, tạo lập dữ liệu không được chủ sở hữu cho phép.
Với nhiều quy định mới về thủ tục, thẩm định, kiểm tra và quản lý phương tiện, Nghị định số 347/2026/NĐ-CP tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các chủ thể trong bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Sau một năm triển khai mô hình, phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đạt kết quả tích cực trong thi hành án hình sự, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh trật tự.
Cá thể trăn đất được người dân ở phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) giao nộp là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB, cần được bảo vệ, bảo tồn.
9 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh đã xử lý hơn 2.100 vụ vi phạm, trong đó số vụ gian lận thương mại chiếm tỷ lệ 72,4% với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện.
Bộ đội Biên phòng và các chủ rừng lớn ở phía Tây Hà Tĩnh luôn duy trì sự gắn kết, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để vừa làm tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vừa giữ màu xanh cho đại ngàn.
Người dân Hà Tĩnh cần cẩn trọng khi nói, đăng tải hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, bởi hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự, đời sống của người khác mà còn có thể kéo theo trách nhiệm pháp lý.
Tại Hà Tĩnh, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn. Đằng sau những tờ hóa đơn tưởng chừng hợp pháp là các giao dịch khống nhằm hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ và chi phí đầu vào.
Sau khi xem xét các khoản tiền chuyển qua lại và chi phí phát sinh trong thời gian hai người gắn bó, tòa sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của người đàn ông 63 tuổi, buộc bạn gái cũ kém ông 15 tuổi phải hoàn trả 4,2 tỉ đồng.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!