Số ca bệnh tăng cao, lực lượng y tế cơ sở ở Hà Tĩnh “gồng mình” chống dịch!

(Baohatinh.vn) - Đóng vai trò “gác cổng” trên trận tuyến phòng, chống dịch COVID-19, trong dịp tết và sau tết Nguyên đán, đội ngũ y tế cơ sở Hà Tĩnh thêm một lần nữa phải “căng mình” thực hiện nhiệm vụ khi tình hình dịch bệnh toàn tỉnh diễn biến phức tạp.

Ngày mùng 6/2, xã Thạch Mỹ (Lộc Hà) phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên trong kỳ nghỉ tết. Từ đó đến nay, cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã chưa hề được nghỉ ngơi.

Số ca bệnh tăng cao, lực lượng y tế cơ sở ở Hà Tĩnh “gồng mình” chống dịch!

Sau tết Nguyên đán, trên địa bàn xã Thạch Mỹ (Lộc Hà) xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Bác sỹ Phan Quốc Thu - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thạch Mỹ cho biết: “Đến nay, xã Thạch Mỹ có mức độ dịch ở cấp độ 3, một số khu vực phức tạp đang phải phong tỏa tạm thời. Mỗi ngày, 5/6 cán bộ, nhân viên của trạm luôn phải “căng mình” làm việc hết công suất (1 người đang tạm nghỉ vì lý do sức khỏe); việc truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm... khiến chúng tôi phải nhiều đêm thức trắng".

Số ca bệnh tăng cao, lực lượng y tế cơ sở ở Hà Tĩnh “gồng mình” chống dịch!

Bác sỹ Phan Quốc Thu lấy mẫu cho người dân.

Lượng công việc quá nhiều nên ở Trạm Y tế xã Thạch Mỹ không có một “ngoại lệ” với bất kỳ ai, vì vậy, dù đang mang thai nhưng chị Lê Thị Hân vẫn phải trực thường xuyên. Mỗi ngày, chị tiếp đón, nhập dữ liệu của hàng trăm lượt công dân đến khai báo y tế, test nhanh COVID-19.

Chị Hân chia sẻ: “Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chúng tôi còn phải kết hợp tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng dịch, đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng”.

Số ca bệnh tăng cao, lực lượng y tế cơ sở ở Hà Tĩnh “gồng mình” chống dịch!

Dù đang mang bầu tháng thứ 7, chị Lê Thị Hân vẫn thường xuyên trực chống dịch.

Những ngày gần đây, phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh) cũng đang là địa bàn “nóng” về dịch COVID-19 khi phát hiện hàng chục ca bệnh mới với hàng trăm F1. Ca dương tính đầu tiên kể từ dịp tết Nguyên đán xuất hiện trên địa bàn phường đúng vào đêm giao thừa khiến 5 nhân viên của Trạm Y tế phường Trần Phú gần như không có tết. Nhân lực ít nên phải chia thành 2 nhóm: một nhóm trực lấy mẫu, tiếp nhận khai báo y tế tại trạm; một nhóm đến tận nhà dân lấy mẫu, khảo sát điều kiện cơ sở vật chất và hướng dẫn cách ly tại nhà.

Số ca bệnh tăng cao, lực lượng y tế cơ sở ở Hà Tĩnh “gồng mình” chống dịch!

Các ca bệnh tăng cao, chị Bùi Thị Hà và các đồng nghiệp gần như không có tết.

“Trước tết, với những dự báo về diễn biến mới của dịch nên chúng tôi cũng đã xác định tâm lý phải “gác tết”, trực chiến. Quả thực như vậy, có những ngày, chúng tôi không còn ý niệm về thời gian nữa khi phải “căng mình” lấy mẫu, test cho hàng trăm người. Đến nay, số lượng công dân đến trạm vẫn không ngừng tăng nên chúng tôi vẫn phải tiếp tục trực 100% để thực hiện nhiệm vụ” - chị Bùi Thị Hà, nhân viên Trạm Y tế phường Trần Phú chia sẻ.

Số ca bệnh tăng cao, lực lượng y tế cơ sở ở Hà Tĩnh “gồng mình” chống dịch!

Các nhân viên Trạm Y tế phường Trần Phú phải ăn, nghỉ tại trạm để trực chống dịch.

Cuộc chiến chống dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, hiểm nguy luôn rình rập, đe dọa sức khỏe của các y bác sỹ, nhưng với tinh thần, trách nhiệm của mình, đội ngũ nhân viên y tế phường, xã đã phát huy vai trò của lực lượng tuyến đầu chống dịch. Họ đã trở thành chỗ dựa, cánh tay nối dài của hệ thống y tế dự phòng. Có lẽ chưa bao giờ, nhân viên trạm y tế các xã, phường phải cùng lúc đảm nhận nhiều nhiệm vụ như trong cuộc chiến này.

Số ca bệnh tăng cao, lực lượng y tế cơ sở ở Hà Tĩnh “gồng mình” chống dịch!

Tập dượt qua các đợt dịch, hệ thống y tế cơ sở ngày càng trưởng thành, trở thành cánh tay nối dài của y tế dự phòng (Trong ảnh: Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho người dân xã Cẩm Thạch (Cẩm Xuyên) sau dịp tết).

Bác sỹ Trần Hữu Lộc - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Cẩm Thạch (huyện Cẩm Xuyên) cho biết: “Từ ngày 7/2 đến nay, cùng với sự hỗ trợ của các y, bác sỹ từ Trung tâm Y tế huyện và Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên, chúng tôi đã lấy mẫu cho hơn 2.000 người, phát hiện hơn 100 ca dương tính. Hầu hết các F0 điều trị tại nhà nên nhân viên y tế phải đến tận nhà hướng dẫn, thăm khám, điều trị và động viên tinh thần bệnh nhân. Dù vất vả nhưng ai cũng nỗ lực hết mình, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất”.

Số ca bệnh tăng cao, lực lượng y tế cơ sở ở Hà Tĩnh “gồng mình” chống dịch!

Nhân viên y tế xã Cẩm Thạch đến tận nhà hướng dẫn, kiểm tra tình hình điều trị của F0.

Đóng vai trò là người “gác cổng” khi phải tiến hành các thủ tục tiếp nhận ban đầu, khai báo y tế, sàng lọc thông tin người có nguy cơ cao, những vất vả, hy sinh thầm lặng của đội ngũ y tế cơ sở đã góp phần rất lớn vào cuộc chiến chống dịch thời gian qua. Và tất cả họ đều mong muốn, người dân nâng cao hơn nữa ý thức phòng dịch, góp phần cùng các lực lượng tuyến đầu đẩy lùi dịch bệnh.

Sau kỳ nghỉ tết, tình hình dịch bệnh ở Hà Tĩnh tiếp tục diễn biến phức tạp, đến nay, 8 xã, phường, thị trấn có mức độ nguy cơ cấp 3 và cấp 4. Điều này đặt ra cho hệ thống y tế cơ sở những áp lực không nhỏ, đòi hỏi các nhân viên y tế phải tiếp tục “căng mình” ứng phó, góp phần kiểm soát dịch hiệu quả.

Đặc biệt, hiện nay, các trạm y tế xã, phường, thị trấn đang triển khai các phần việc để “Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà” theo Quyết định số 261/QĐ-BYT ngày 31/1/2022 của Bộ Y tế một cách tốt nhất, hiệu quả nhất.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

"Ánh sáng" thầm lặng của ngành y

"Ánh sáng" thầm lặng của ngành y

Lặng lẽ và bền bỉ, thời gian qua, đội ngũ dược sĩ ở Hà Tĩnh đã có những đóng góp quan trọng trong hành trình thực hiện sự mệnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng của ngành y tế.
Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Tiêu chảy cấp là một trong những bệnh về đường tiêu hóa có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Mặc dù là bệnh khá phổ biến, nhưng tiêu chảy có thể gây suy kiệt cho trẻ, thậm chí mất nước dẫn đến tử vong. Bác sĩ Trần Anh Pháp - Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ tư vấn về bệnh tiêu chảy ở trẻ.
Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Cục Quản lý Dược phát cảnh báo khẩn về 3 loại thuốc nghi giả là thuốc nhỏ mắt Tobrex, Maxitrol, TobraDex; thuốc ngủ Lexomil và thuốc trị loãng xương Aclasta, sau khi nhận phản ánh từ các công ty dược và người tiêu dùng.
Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Đột quỵ, sa sút trí tuệ, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp… là những hệ lụy đáng tiếc mà người bị mất ngủ kéo dài phải gánh chịu, nếu không điều trị kịp thời. Làm gì để khắc phục? BS Nguyễn Văn Mạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Bình quân Quỹ BHYT chi trả từ 87-89% tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT có trách nhiệm đồng chi trả từ 11-13%. Như vậy, nếu thực hiện được việc miễn viện phí sẽ góp phần xoá bỏ gánh nặng tài chính...
Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Hơn 30 năm gắn bó với Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh, Thầy thuốc Ưu tú - BSCKII Bùi Thị Mai Hương đã nghiên cứu thành công nhiều công trình, đưa cây thuốc bản địa thành bài thuốc khoa học.
Thảo dược "phơi mình" giữa chợ Hà Tĩnh

Thảo dược "phơi mình" giữa chợ Hà Tĩnh

Rất nhiều loại thảo dược được bày bán la liệt, mang theo niềm tin về công dụng chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, thực tế đó đang báo động về an toàn vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe người tiêu dùng.