Số ca mắc mới COVID-19 tại Campuchia giảm 8 ngày liên tiếp

Số ca mắc mới thuyên giảm mang lại hy vọng về hiệu quả của chiến lược gia tăng các biện pháp phòng chống dịch mà Chính phủ Campuchia đang thực hiện

Số ca mắc mới COVID-19 tại Campuchia giảm 8 ngày liên tiếp

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh (Campuchia), ngày 1/8/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 9/8 là ngày thứ 8 liên tiếp, số ca mắc COVID-19 tại Campuchia ở mức dưới 600 ca/ngày, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 900 ca/ngày kéo dài khá lâu tại nước này sau đợt bùng phát “làn sóng” COVID-19 lần thứ 3 bắt đầu từ “sự cố cộng đồng ngày 20/2”.

Điều này làm tăng hy vọng về hiệu quả của chiến lược gia tăng các biện pháp phòng chống dịch mà Chính phủ Campuchia đang thực hiện.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong thông cáo ngày 9/8, Bộ Y tế Campuchia xác nhận có thêm 508 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, bao gồm 121 ca nhập cảnh và 387 ca lây nhiễm cộng đồng. Bộ này cũng thông báo có thêm 23 ca tử vong vì dịch bệnh.

Như vậy tính đến ngày 9/8, Campuchia ghi nhận tổng cộng 82.399 ca mắc COVID-19 , trong đó có 76.155 người khỏi bệnh và 1.585 người tử vong.

Mặc dù số ca mắc mới giảm, song rủi ro lây nhiễm dịch COVID-19 tại Campuchia vẫn ở mức cao khi nước này tiếp tục phát hiện thêm nhiều ca nhiễm biến thể Delta ngay trong cộng đồng.

Ngày 8/8, Campuchia thông báo phát hiện 58 trường hợp nhiễm biến thể Delta tại 9 tỉnh, trong đó có 47 ca lây nhiễm cộng đồng, 4 nhân viên y tế và 7 lao động di cư trở về từ Thái Lan. Như vậy kể từ ngày 31/3-8/8, Campuchia ghi nhận tổng cộng 385 ca nhiễm biến thể Delta.

Thông báo trên cho biết biến thể Delta tiếp tục lan rộng trong cộng đồng, đặc biệt tại các tỉnh Oddar Meanchey, Phnom Penh, Siem Reap, Preah Vihear, Kampong Cham, Kampong Thom và một số tỉnh khác.

Giới chuyên gia cũng cảnh báo số ca mắc COVID-19 tại Campuchia, đặc biệt là các ca nhiễm biến thể Delta, có thể tăng cao khi biên giới giữa nước này với Thái Lan mở cửa trở lại vào ngày 13/8 tới.

Theo Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!