Theo báo Guardian, trong 12 tháng tính đến tháng 3-2025, hơn 6.600 công dân Mỹ đã nộp đơn xin quốc tịch hoặc định cư lâu dài tại Anh - con số cao nhất kể từ năm 2004, theo dữ liệu từ Bộ Nội vụ Anh.
Đáng chú ý, chỉ riêng trong quý 1-2025 ghi nhận hơn 1.900 đơn được nộp - trùng với thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.
Luật sư Zeena Luchowa, thuộc công ty chuyên về di trú từ Mỹ sang Anh Laura Devine Immigration, cho biết lý do chủ yếu của sự gia tăng đột biến này là do lo ngại về “tình hình chính trị phân cực” và các chính sách siết chặt nhập cư tại Mỹ dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Bà nói thêm sự gia tăng này không chỉ giới hạn ở công dân Mỹ, mà còn từ những người mang quốc tịch khác nhưng đang sống tại Mỹ.
Ngoài ra, nhiều công dân Mỹ đang sinh sống tại Anh cũng bày tỏ mong muốn giữ lựa chọn hai quốc tịch trong trường hợp không muốn quay lại Mỹ.
Dù vậy, không phải tất cả các đơn xin định cư đều mang động cơ chính trị. Trong số hơn 5.500 đơn xin định cư từ công dân Mỹ vào năm ngoái, phần lớn đến từ những người có quan hệ hôn nhân hoặc gia đình với người Anh.
Trong khi đó, Chính phủ Anh do Đảng Lao động lãnh đạo lại đang siết chặt chính sách nhập cư. Thủ tướng Anh Keir Starmer cam kết "giành lại quyền kiểm soát biên giới", đồng thời cảnh báo tình trạng nhập cư không kiểm soát có thể khiến nước Anh trở thành "một hòn đảo xa lạ, thay vì một quốc gia gắn kết".
Theo thống kê, năm 2024, nhập cư ròng vào Anh đã giảm gần một nửa, xuống chỉ còn khoảng 431.000 người.
Chính phủ Anh hiện đang áp dụng các điều kiện nhập cư gắt gao hơn, cùng với nâng thời gian cư trú bắt buộc từ 5 lên 10 năm trước khi nộp đơn xin định cư vĩnh viễn - càng khiến nhiều người đẩy nhanh tiến trình nộp đơn.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Yvette Cooper cho biết cũng có thể có những ngoại lệ xét theo mức độ đóng góp của từng cá nhân - tương tự như đề xuất “thẻ vàng di trú” cho nhà đầu tư mà ông Trump từng đưa ra tại Mỹ.