Ukraine nêu 4 địa điểm tiềm năng cho vòng đàm phán tiếp theo với Nga

Vatican, Istanbul và hai thành phố ở Thụy Sĩ được xem là địa điểm tiềm năng tổ chức vòng đàm phán Nga - Ukraine tiếp theo, theo ông Zelensky.

Giáo hoàng Leo XIV, giới chức Mỹ và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần qua đề cập khả năng Vatican là địa điểm tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine, sau cuộc đàm phán hôm 16/5 ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, sau khi điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/5, ông Zelensky tiết lộ vẫn còn một số địa điểm khác đang được cân nhắc.

"Chúng tôi đang xem xét Istanbul, Vatican, Geneva và một thành phố khác ở Thụy Sĩ trong danh sách tổ chức họp. Quá trình này không nhằm so sánh hơn thua giữa Thổ Nhĩ Kỳ và những địa điểm khác, mà dựa trên kỳ vọng về diễn biến tiếp theo. Nước chủ nhà cần đủ khả năng đảm bảo và tổ chức phù hợp với cấp độ phái đoàn tham dự", ông Zelensky nói trong họp báo tại Kiev.

Nước chủ nhà cho vòng đàm phán tiếp theo cần chuẩn bị cho "mức độ tham gia cao nhất", bao gồm cấp kỹ thuật lẫn cấp thượng đỉnh giữa những lãnh đạo "có thể ra quyết định thực chất", theo Tổng thống Ukraine.

Cuộc họp báo diễn ra vài tiếng sau khi Tổng thống Trump điện đàm trong hơn hai tiếng với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/5. Ông Putin sau đó cho biết Moskva sẵn sàng đàm phán "bản ghi nhớ về tiềm năng hiệp định hòa bình trong tương lai", trong khi ông Trump nói rằng Nga - Ukraine sẽ "lập tức đàm phán ngừng bắn" hướng đến chấm dứt chiến tranh.

z6621282137113-07a0b8bf2ba7c4b9c5a1f6764a77dec4.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo ngày 19/5 ở Kiev. Ảnh: AP

Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết ông Zelensky điện đàm với ông Trump hai lần, gồm một cuộc ngắn trước khi lãnh đạo Mỹ và Nga đối thoại, và một cuộc kéo dài hơn hai tiếng sau khi ông Trump kết thúc trao đổi với ông Putin.

Cuộc điện đàm thứ hai còn có các lãnh đạo châu Âu tham gia, gồm Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa.

Tổng thống Zelensky kể rằng đã đề nghị ông Trump "đừng đưa ra quyết định nào về Ukraine mà không có sự tham gia của Ukraine". Ông cũng nhấn mạnh Ukraine sẽ không chấp nhận rút quân khỏi những khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập vào năm 2022.

"Ukraine không thể rút quân ra khỏi lãnh thổ của chính mình. Đây là nghĩa vụ hiến định của tôi. Quân nhân Ukraine có nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ", ông nói.

Tổng thống Zelensky cho rằng nếu Moskva tiếp tục yêu cầu Kiev rút quân khỏi 4 vùng Zaporizhzhia, Donestk, Lugansk và Kherson trong các vòng đàm phán tiếp theo, Tổng thống Putin có lẽ "đang không nghiêm túc hướng đến chấm dứt chiến sự".

"Nếu họ đặt vấn đề và biết trước sẽ nhận câu trả lời tiêu cực, rõ ràng họ không thật sự muốn tìm giải pháp hòa bình. Tôi đã nói điều này với Tổng thống Mỹ. Ông ấy tin rằng Nga sẵn sàng đàm phán và sẽ thỏa hiệp", ông Zelensky nói.

Nga và Mỹ chưa bình luận về các thông tin trên.

Theo Kyiv Post, Kyiv Independent, Reuters

vnexpress.net

Đọc thêm

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Toàn cảnh Trung Đông: Mỹ đi nước cờ mạo hiểm với Iran

Theo lệnh của Tổng thống Trump, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz từ sáng 13/4. Giới chuyên gia đánh giá đây là một nước đi mạo hiểm, "dĩ độc trị độc" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi Iran có nhiều "át chủ bài" chưa dùng đến.
Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.