Nga phóng số lượng UAV nhiều kỷ lục vào Ukraine

Theo Không quân Ukraine, Nga đã thực hiện cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) lớn nhất kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, khi phóng tổng cộng 273 thiết bị vào rạng sáng 18/5.

Các binh sĩ Ukraine theo dõi UAV của Nga. Ảnh: Global Images Ukraine
Các binh sĩ Ukraine theo dõi UAV của Nga. Ảnh: Global Images Ukraine

Theo tờ Kyiv Independent, Thống đốc tỉnh Kiev, ông Mykola Kalashnyk, cho biết cuộc tấn công đã khiến một người thiệt mạng và ba người bị thương.

Không quân Ukraine đã đánh chặn được 88 UAV, trong khi 128 UAV biến mất khỏi radar. Nhiều khả năng số này được sử dụng làm mồi nhử nhằm áp đảo hệ thống phòng không. Hệ thống phòng không Ukraine đã phối hợp giữa đơn vị tác chiến điện tử, các nhóm hỏa lực cơ động và hệ thống pháo phòng không.

Theo phát ngôn viên Không quân Ukraine, ông Yuriy Ihnat, cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất trước đó trong chiến dịch quân sự đặc biệt diễn ra vào ngày 23/2, khi 267 chiếc xâm nhập không phận Ukraine.

Phía Nga chưa bình luận về vụ tấn công nói trên.

Trước đó, ngày 16/5, cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) diễn ra khoảng 2 giờ sau hơn 3 năm gián đoạn. Tiếp sau đó là cuộc họp ba bên giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Ukraine và cuộc tiếp xúc giữa người đứng đầu phái đoàn Nga Vladimir Medinsky và phía Mỹ.

Sau các cuộc đàm phán với Ukraine, ông Medinsky thông báo phía Nga hài lòng với kết quả đạt được và sẵn sàng tiếp tục liên lạc. Theo ông, các bên đã nhất trí trao đổi tù binh theo công thức "1.000 đổi 1.000". Ông Medinsky cũng cho biết phía Ukraine đã yêu cầu đàm phán trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo của hai quốc gia và Nga đã tiếp nhận để xem xét yêu cầu này. Ông lưu ý Moskva và Kiev sẽ trình bày tầm nhìn về khả năng ngừng bắn trong tương lai và mỗi bên sẽ viết chi tiết về điều này. Người đứng đầu phái đoàn Nga tuyên bố sau sự kiện này, Nga và Ukraine có ý định tiếp tục quá trình đàm phán.

Cộng đồng quốc tế đánh giá tích cực về cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Stephanie Tremblay cho biết LHQ hoan nghênh cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, đồng thời cho rằng sự kiện này là bước đi quan trọng để hướng tới một nền hòa bình bền vững tại Ukraine.

Trong khi đó, theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky có thể gặp nhau nếu các nỗ lực đàm phán hiện nay đạt tiến triển và có những thỏa thuận chắc chắn.

Theo ông Peskov, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine có thể diễn ra chỉ khi đàm phán giữa hai bên đạt kết quả dưới hình thức các thỏa thuận. Ông Peskov không nêu cụ thể phía Nga mong muốn đạt được những thỏa thuận gì, thay vào đó nhấn mạnh vấn đề then chốt đối với Moskva vẫn là câu hỏi về người được chính phủ Ukraine ủy quyền ký các thỏa thuận, nếu có, sau khi các nhà đàm phán nhất trí được về nội dung.

baotintuc.vn

Đọc thêm

Kho dự trữ khí đốt của EU còn chưa đầy 60% ngay trước mùa Đông

Kho dự trữ khí đốt của EU còn chưa đầy 60% ngay trước mùa Đông

Lượng khí đốt tự nhiên dự trữ của Liên minh châu Âu (EU) hiện ở mức thấp nhất từng ghi nhận vào thời điểm này trong năm kể từ khi bắt đầu thống kê năm 2011, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung và giá năng lượng tăng cao trong mùa Đông tới.
Giá Yên Nhật lên cao nhất 3 tháng

Giá Yên Nhật lên cao nhất 3 tháng

Giá Yên tăng phiên thứ 3 liên tiếp so với USD, vài ngày sau khi Mỹ và Nhật Bản cùng tham gia can thiệp trên thị trường ngoại hối.
Những câu hỏi liên quan cơ quan tình báo mới của Nhật Bản

Những câu hỏi liên quan cơ quan tình báo mới của Nhật Bản

Nhật Bản vừa thành lập cơ quan tình báo tập trung mới lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Đây là động thái gây tranh cãi khi một số ý kiến lo ngại nước này đang đi chệch khỏi các lý tưởng hòa bình, trong khi những người khác cho rằng đây là việc cần thiết đối với một quốc gia tồn tại nhiều lỗ hổng an ninh.
Iran tuyên bố tiếp tục phong toả eo biển Hormuz

Iran tuyên bố tiếp tục phong toả eo biển Hormuz

Iran khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị phong toả chừng nào Mỹ còn duy trì các hoạt động quân sự và can thiệp vào khu vực, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả các nước hỗ trợ Washington.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!