Sớm hoàn thiện các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, giáo dục trình kỳ họp HĐND Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức làm việc với Sở VH-TT&DL, Sở GD&ĐT để thẩm tra các nội dung về dự thảo tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 18, HĐNĐ tỉnh khóa XVII.

Sớm hoàn thiện các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, giáo dục trình kỳ họp HĐND Hà Tĩnh

Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt và Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc chiều nay (27/11), đại diện Sở VH-TT&DL trình bày dự thảo tờ trình, dự thảo Nghị quyết “Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo”.

Sớm hoàn thiện các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, giáo dục trình kỳ họp HĐND Hà Tĩnh

Giám đốc sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập trình bày các nội dung liên quan tại buổi làm việc.

Theo đó, sau 7 năm thực hiện đề án “Tăng cường đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở, giai đoạn 2013 - 2020” theo tinh thần Nghị quyết 55/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở có chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy vậy, vẫn còn những khó khăn như: hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở ở một số địa phương còn thiếu; nhiều thiết chế văn hóa, thể thao bị hư hỏng, xuống cấp do bị ảnh hưởng sự tàn phá của thiên tai, lụt, bão; hoạt động khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao chưa thường xuyên…

Sớm hoàn thiện các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, giáo dục trình kỳ họp HĐND Hà Tĩnh

Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga: Mức hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, thể thao cấp xã, thôn, tổ dân phố cần dựa trên kết quả khảo sát để quy định tỷ lệ % và mức tối đa.

Hiện nay, tỉnh đang tập trung triển khai xây dựng đề án thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Để góp phần thực hiện đề án này, việc hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở là một tiêu chí quan trọng. Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết “Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021- 2030 và những năm tiếp theo” là hết sức cần thiết.

Trên lĩnh vực GD&ĐT, Ban đã nghe dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh; Quy định mức hỗ trợ cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp, giáo viên làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp và mức hỗ trợ trẻ tỉnh Hà Tĩnh.

Sớm hoàn thiện các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, giáo dục trình kỳ họp HĐND Hà Tĩnh

Giám đốc sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc góp ý vào một số nội dung tại buổi làm việc.

Tham gia góp ý tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng: Đối với dự thảo nghị quyết về văn hóa, thể thao và du lịch cần làm rõ mức hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, thể thao cấp xã, thôn, tổ dân phố cần dựa trên kết quả khảo sát để quy định tỷ lệ phần trăm và mức tối đa nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; không hỗ trợ hoạt động mang tính chất thường xuyên thuộc nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước...

Sớm hoàn thiện các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, giáo dục trình kỳ họp HĐND Hà Tĩnh

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị các đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, sớm hoàn thiện tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt cho rằng: Đối với Nghị quyết về xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, cơ sở, giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo đề nghị soạn lại thể thức văn bản, thống nhất giữa tờ trình và dự thảo nghị quyết.

Đối với dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh; Quy định mức hỗ trợ cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp, giáo viên làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp và mức hỗ trợ trẻ tỉnh Hà Tĩnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất với tờ trình, dự thảo nghị quyết ngành trình.

Đồng thời, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến đại biểu, sớm hoàn thiện tờ trình, dự thảo nghị quyết để phục vụ tốt cho Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Khóa XVII.

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...