Hương Sơn kêu gọi các tổ chức, cá nhân tạo mọi điều kiện để trẻ em được học bơi

(Baohatinh.vn) - Phòng chống tai nạn đuối nước, các cấp, ngành huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, hạn chế tai nạn thương tích xẩy ra ở trẻ em, học sinh trên địa bàn.

Hương Sơn kêu gọi các tổ chức, cá nhân tạo mọi điều kiện để trẻ em được học bơi

Sáng 11/5, tại Trung tâm Thể thao - sự kiện Bách Đại Dũng, UBND huyện Hương Sơn tổ chức lễ phát động Ngày hội trẻ em, học sinh học bơi hè năm 2022.

Hương Sơn là huyện miền núi, địa bàn rộng với nhiều ao, hồ, đập, sông suối, hằng năm, thường xuyên bị lũ lụt. Tại một số địa phương, nhiều vụ đuối nước trẻ em xảy ra để lại hậu quả thương tâm. Nguyên nhân chủ yếu là do ở lứa tuổi trẻ em, học sinh không biết bơi, chưa được trang bị kỹ năng bơi, kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng cứu người khi bị đuối nước. Vì vậy, việc tập bơi, trang bị kỹ năng bơi lội để phòng vệ cho các em là vô cùng cấp thiết.

Hương Sơn kêu gọi các tổ chức, cá nhân tạo mọi điều kiện để trẻ em được học bơi

Thầy giáo Lê Xuân Kỷ - giáo viên Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện hướng dẫn các kỹ năng trước giờ học bơi cho các em học sinh.

“Ngày hội trẻ em, học sinh học bơi” hè năm 2022 nhằm phát động, cổ vũ phong trào tập bơi, học bơi trên địa bàn huyện Hương Sơn, từ đó nâng cao kỹ năng ứng phó, phòng chống tai nạn thương tích đuối nước, rèn luyện sức khỏe cho mọi người đặc biệt là ở lứa tuổi trẻ em, học sinh. Đồng thời, góp phần rèn luyện thân thể, tăng cường luyện tập thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Hương Sơn kêu gọi các tổ chức, cá nhân tạo mọi điều kiện để trẻ em được học bơi

Các em học sinh thực hành bơi

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Thái Sơn đề nghị các trung tâm văn hóa - thể thao, bể bơi công cộng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tăng cường tổ chức các lớp dạy bơi, học bơi; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi người đến học bơi, nhất là lứa tuổi học sinh; có chính sách hỗ trợ, giúp đỡ những em gia đình có hoàn cảnh khó khăn đến học bơi.

Hương Sơn kêu gọi các tổ chức, cá nhân tạo mọi điều kiện để trẻ em được học bơi

Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Thái Sơn: Nhà trường, các cơ sở giáo dục cần quán triệt, phổ biến đến các em học sinh không được tự ý đến những nơi nguy hiểm hoặc tắm ở ao hồ, sông suối, kênh mương… nhằm phòng ngừa nguy cơ xảy ra đuối nước.

Các tổ chức, đoàn thể cùng chính quyền các địa phương tăng cường phối hợp trong công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, gia đình, nhà trường và cộng đồng về phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em.

Hương Sơn kêu gọi các tổ chức, cá nhân tạo mọi điều kiện để trẻ em được học bơi

Dịp này, UBND huyện và Bảo hiểm Xã hội huyện đã trao 13 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng.

Chủ đề Đuối nước, chết đuối

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast