Nâng cao việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ phụ nữ và trẻ em miền núi

(Baohatinh.vn) - Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ phụ nữ và trẻ em ở Hương Khê (Hà Tĩnh) thời gian tới sẽ chú trọng giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, hướng dẫn trẻ em nhận biết các nguy cơ bị xâm hại, kỹ năng phòng tránh, bảo vệ bản thân…

Nâng cao việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ phụ nữ và trẻ em miền núi

Chiều 28/3, Công an huyện Hương Khê phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phối hợp bảo vệ phụ nữ, trẻ em giai đoạn 2019 - 2022 và ký kết chương trình phối hợp thực hiện tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2022 - 2026.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, lên tiếng bảo vệ trẻ em gái và hỗ trợ phụ nữ tái hòa nhập cộng đồng được hội phụ nữ và công an các cấp ở Hương Khê triển khai thực hiện hiệu quả, nghiêm túc.

Trong đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 25.807 học sinh và 1.913 giáo viên các trường THPT, THCS trên địa bàn về phòng chống ma túy và ký cam kết không sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy.

Tổ chức cho trên 33.000 hộ dân, ki ốt, chủ kinh doanh và 60 trường học ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ, pháo các loại, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm trong dịp Tết Nguyên đán hằng năm.

Nâng cao việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ phụ nữ và trẻ em miền núi

Đại biểu dự hội nghị.

Các cấp hội phụ nữ phối hợp với Công an huyện, Hội Phụ nữ Công an tỉnh và các trường học tổ chức tuyên truyền chủ đề phòng chống xâm hại tình dục cho 11 trường học trong toàn huyện với hơn 2.000 em học sinh tham gia.

Ngoài ra, Hội LHPN huyện và các xã, thị trấn đã về tận chi hội để tuyên truyền, tập huấn các nội dung của cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, lồng ghép tuyên truyền phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, phân loại và xử lý rác thải, nước thải, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng gia đình hạnh phúc... Tổng số cuộc tuyên truyền, tập huấn là 317 cuộc, thu hút 16.056 lượt hội viên, phụ nữ và các em học sinh tham gia.

Nâng cao việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ phụ nữ và trẻ em miền núi

Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Hương Khê Trương Thị Hằng: Chương trình cần đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường và xâm hại trẻ em; phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán người, tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng...

Trong 3 năm, Hội LHPN huyện đã tiếp nhận và phối hợp với Công an huyện và các ban, ngành liên quan giải quyết 5 đơn thư của hội viên liên quan đến phụ nữ và trẻ em; phối hợp xác minh, cung cấp thông tin 4 vụ xâm hại tình dục trẻ em, các vụ án đều đã được điều tra, làm rõ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xét xử nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, năm 2021, Hội Phụ nữ Công an huyện nhận đỡ đầu 1 trẻ mồ côi tại xã Hương Long; Hội LHPN và công an các xã Phú Gia, Hương Trà, Hương Vĩnh phối hợp đỡ đầu 3 trẻ mồ côi theo chương trình “mẹ đỡ đầu trẻ mồ côi” (hỗ trợ mỗi em 300 ngàn đồng/tháng) trong thời gian 3 năm...

Nâng cao việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ phụ nữ và trẻ em miền núi

Lãnh đạo Công an huyện và Hội LHPN huyện Hương Khê ký kết tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2022 - 2026.

Chương trình ký kết tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2022 - 2026 nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an huyện với hội phụ nữ các cấp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trọng tâm là các hoạt động tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật; đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, trẻ em, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới.

Phát huy tính chủ động, tích cực và nâng cao vai trò nòng cốt, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ công an và cán bộ hội phụ nữ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo các vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em được phát hiện, xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật, công bằng, nghiêm minh; cảm hoá, giúp đỡ người vi phạm pháp luật, lầm lỡ, tái hoà nhập cộng đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast