Những bức ảnh rác thải nhựa đại dương của các tác giả nước ngoài

Cuộc thi ảnh khu vực Asean “Ô nhiễm trắng và những tác động đến hệ sinh thái biển” được đông đảo nhiếp ảnh gia ngoài nước tham gia gửi tác phẩm dự thi.

Những bức ảnh rác thải nhựa đại dương của các tác giả nước ngoài

.

Những bức ảnh rác thải nhựa đại dương của các tác giả nước ngoài

Tác giả Eko Endri WiyonoI người Indonesia chụp khách du lịch trên biển Gili Ketapang của Indonesia. Thông qua tác phẩm, tác giả Eko Endri WiyonoI cho thấy tại vùng biển ở đây rất sạch, hệ sinh thái đang phát triển.

Những bức ảnh rác thải nhựa đại dương của các tác giả nước ngoài

Eko Endri WiyonoI đã chụp những rạn san hô biển, đây cũng là vị cứu tinh của loài cá nemo trên biển Gili Ketapang của Indonesia.

Những bức ảnh rác thải nhựa đại dương của các tác giả nước ngoài

Tác giả Eko Endri WiyonoI chụp cây lá dứa - loại cây bảo vệ sự mài mòn của biển ở bãi biển Kukup.

Những bức ảnh rác thải nhựa đại dương của các tác giả nước ngoài

Tác phẩm “Sự sống” của tác giả Watchara Saidoung đến từ Thái Lan. Tác phẩm thể hiện sự ảnh hưởng của các mảnh vụn biển là sự sống của các loài động vật biển bị mất đi như những con cá bị chết do mắc cạn.

Những bức ảnh rác thải nhựa đại dương của các tác giả nước ngoài

Tác phẩm “Chất thải không hữu cơ làm chặn dòng sông Singkawang” của tác giả Sutomo người Indonesia. Tác phẩm ghi nhận những người dân Indonesia đang dọn rác tại dòng sông Singkawang.

Những bức ảnh rác thải nhựa đại dương của các tác giả nước ngoài

Ngoài những tác giả nước ngoài tham dự thi ảnh khu vực Asean “Ô nhiễm trắng và những tác động đến hệ sinh thái biển” còn có hàng trăm tác giả Việt Nam gửi ảnh tham dự. Tác phẩm “vệ sinh môi trường biển” của đồng tác giả Hà Anh - La Duy. Tác thẩm ghi nhận hình ảnh những công nhân vệ sinh môi trường đang dọn rác tại bờ biển Hải Tiến (tỉnh Thanh Hóa).

Những bức ảnh rác thải nhựa đại dương của các tác giả nước ngoài

Tác phẩm “Phân loại” của tác giả Vũ Thành Vinh. Bức ảnh được chụp tại biển Cửa Hội (Nghệ An). Hàng ngày những người dân ở đây ngoài phân loại cá, còn phân loại rác thải như chai nhựa, vỏ lon... dính vào lưới đánh cá.

Những bức ảnh rác thải nhựa đại dương của các tác giả nước ngoài

Tác phẩm “Tái chế nhựa” của tác giả Trần Văn Túy ở Bình Thuận. Anh Túy cho biết, các loại chai nhựa sau khi sử dụng được những người dân thu gom lại để tái chế nhằm giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường.

Những bức ảnh rác thải nhựa đại dương của các tác giả nước ngoài

Tác phẩm “Ô nhiễm trắng” của tác giả Nguyễn Ngọc Bảo Trúc. Thông qua tác phẩm này, tác giả cũng thể hiện cái nhìn về ô nhiễm trắng và sự ô nhiễm của những bãi rác trên các bãi biển của Việt Nam.

Theo VTC News

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast