Tết ấm ở Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh là ngôi nhà chung của 104 cụ già cô đơn không nơi nương tựa. Đến đây những ngày này, chúng tôi cảm nhận được không khí tết giản dị nhưng vô cùng ấm áp.

Tết ấm ở Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh

Không khí tết đang ngập tràn Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.

Từ những ngày trước tết, các cụ, các mẹ đã được đón nhiều đoàn thiện nguyện đến trao tặng quà và tổ chức bữa cơm tất niên chu đáo. Để các cụ vui đón tết, cán bộ, nhân viên trung tâm cũng đã trang trí những cành đào, đèn led khắp khuôn viên trung tâm, khiến không gian trở nên rạo rực chào đón năm mới.

Tết ấm ở Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh

Những ngày trước tết, các cụ, các mẹ đã được đón nhiều đoàn thiện nguyện đến trao tặng quà và tổ chức bữa cơm tất niên chu đáo.

Đón cái tết thứ 5 tại trung tâm, cụ ông Nguyễn Trung Đường (66 tuổi) chia sẻ: “Trung tâm đã là nhà của tôi rồi. Ở đây tôi luôn cảm nhận được không khí ấm áp, yêu thương và những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc”.

Tết ấm ở Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh

Các cụ già cùng tham gia vệ sinh làm sạch không gian đón tết.

Thông thường, mỗi dịp tết đến, trung tâm luôn tạo điều kiện để người thân đến thăm hoặc đón các cụ về quê vui tết cùng bà con họ hàng. Khi có người thân đến thăm, các cụ đều được bố trí phòng riêng để thoải mái chuyện trò, chia sẻ.

Tết ấm ở Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, người thân khi đến thăm các cụ đều khai báo y tế và test nhanh kiểm tra sức khỏe trước.

Đối với các cụ ở lại, công tác chuẩn bị phục vụ sinh hoạt, ăn uống, vui chơi được trung tâm chuẩn bị chu đáo. Ngoài tiền ăn theo định mức thường xuyên, tiền ăn thêm tiêu chuẩn ngày tết, trung tâm cũng nỗ lực huy động sự hỗ trợ, giúp đỡ của một số tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh nhằm bổ sung kinh phí, đảm bảo các bữa ăn ngon, đủ chất.

Thực đơn ngày tết cũng được xây dựng chi tiết, bảo đảm cân đối dinh dưỡng, hương vị các món ăn theo phong tục của người Việt.

Tết ấm ở Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh

Khi có người thân đến thăm, các cụ đều được bố trí phòng riêng để thoải mái chuyện trò, chia sẻ tâm sự.

Đến thăm người thân tại trung tâm ngày cận tết, bà Nguyễn Thị Tam ở xã Thạch Long (Thạch Hà) chia sẻ: “Đến đây chứng kiến sự chăm sóc của các cán bộ, nhân viên trung tâm đối với người thân của mình, tôi thấy yên tâm vô cùng. Các cụ luôn được chăm sóc chu đáo, được đón tết cùng nhau vui vẻ, ấm áp”.

Tết ấm ở Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh

Dịp tết, mỗi ngày, trung tâm bố trí 12 cán bộ trực đảm bảo những bữa ăn nóng sốt, đủ chất dinh dưỡng và thuốc men khi cần cho các cụ.

Ở trung tâm, mỗi cụ một hoàn cảnh, một nỗi lòng, hiểu được những thiệt thòi, mất mát ấy, chúng tôi luôn dành những tình cảm thân thương nhất cho các cụ. Đặc biệt, trong những dịp lễ, tết như thế này, cán bộ, nhân viên luôn nhắc nhau động viên, chia sẻ, chuyện trò với các cụ nhiều hơn. Tết Nguyên đán, đơn vị bố trí mỗi ngày có 12 cán bộ trực, đảm bảo những bữa ăn nóng sốt, đủ chất dinh dưỡng và thuốc men khi cần cho các cụ. Dù không được quây quần bên gia đình ngày tết nhưng trung tâm sẽ nỗ lực để các cụ, các mẹ ở đây luôn cảm thấy ấm lòng.

Ông Trần Viết Tới - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast