Thời gian gần đây, tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận sự gia tăng các ca bệnh COVID-19, đặc biệt tại Thái Lan đã có hàng chục ngàn người mắc bệnh. Điều này dấy lên sự lo ngại dịch COVID-19 có thể tái bùng phát, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân.
Trước những diễn biến mới của dịch bệnh, Bộ Y tế đã đưa ra những khuyến cáo cụ thể để phòng, chống hiệu quả với các nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và tái bùng phát.
Tại Hà Tĩnh, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thời gian gần đây, không ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19. Điều này cho thấy hiệu quả trong việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân. Hầu hết người dân đều đã được tiêm vắc-xin phòng COVID-19, qua đó tạo sự miễn dịch trong cộng đồng. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch tại một số nước, nhất là ở Thái Lan nên ngành y tế cũng cảnh báo về nguy cơ COVID-19 xâm nhập.
Thạc sỹ Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho rằng: “Dù chưa ghi nhận các ca bệnh song người dân không được chủ quan, lơ là bởi hằng ngày vẫn có rất đông người từ Thái Lan nhập cảnh qua Lào và trở về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Mặt khác, hiện nay, bước vào mùa du lịch biển nên lượng khách đổ về ở Hà Tĩnh khá lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh. Ngoài ra, dù tỷ lệ người dân được tiêm vắc-xin phòng bệnh cao song trải qua thời gian dài, sức đề kháng, miễn dịch có thể bị suy giảm nên vẫn có nguy cơ tái mắc”.
Hiện nay, ngành y tế đã chỉ đạo lực lượng kiểm dịch y tế tăng cường công tác giám sát người nhập cảnh qua cửa khẩu để phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và tuyên truyền người dân đi từ vùng dịch về tuân thủ việc đeo khẩu trang và các biện pháp phòng dịch.
Ngành y tế khuyến cáo, trước những nguy cơ tiềm ẩn của dịch bệnh COVID-19, người dân cần tuân thủ các giải pháp phòng, chống dịch. Trong trường hợp không cần thiết thì hạn chế tập trung đông người và tăng cường đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng để phòng, chống các bệnh lý về đường hô hấp nói chung, COVID-19 nói riêng. Khi có các triệu chứng của bệnh lý về đường hô hấp cần đến các cơ sở y tế để thăm khám, điều trị kịp thời, tránh lây lan trong cộng đồng.
“Nguy cơ tiềm ẩn về dịch bệnh là rất lớn song người dân không quá hoang mang, lo lắng bởi hiện nay, COVID-19 đã được chuyển từ nhóm A sang nhóm B, không còn là nhóm bệnh truyền nhiễm nguy cấp. Chính vì vậy, mỗi người dân chỉ cần tuân thủ các khuyến cáo phòng, chống dịch của ngành y tế. Đồng thời, thường xuyên vệ sinh cá nhân và nơi sinh sống, tăng cường thể dục và có chế độ dinh dưỡng phù hợp để tăng sức đề kháng” – Thạc sỹ Nguyễn Chí Thanh nhấn mạnh.