Với những kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH nửa đầu năm, Hà Tĩnh đang dồn lực hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP 8,7% cho cả năm 2025, cao hơn mức bình quân cả nước (8%). Đây không chỉ là mục tiêu kinh tế quan trọng, mà còn thể hiện quyết tâm bứt phá của cả hệ thống chính trị trong chặng cuối nhiệm kỳ 2020-2025, tạo tiền đề vững chắc để Hà Tĩnh bước vào giai đoạn phát triển mới...
Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu, trong nước vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, Hà Tĩnh đã thể hiện tinh thần chủ động, linh hoạt và đầy quyết tâm trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2025. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã 2 lần điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng, từ 7% lên 8% và mới đây nhất, theo Nghị quyết 226/NQ-CP của Chính phủ là 8,7% cho cả năm 2025. Sự điều chỉnh này cho thấy Chính phủ đánh giá Hà Tĩnh có dư địa, tiềm năng tăng trưởng cùng với những tín hiệu lạc quan về sức bật mới của kinh tế địa phương trong thời gian qua.
Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, UBND tỉnh đã chủ động hoàn thiện nhiều chủ trương, chính sách theo hướng sát với thực tiễn, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình phục hồi và phát triển. Theo đó, thay vì tư duy hành chính rập khuôn, các cấp, ngành đang từng bước chuyển sang tư duy phục vụ, lấy doanh nghiệp (DN) làm trung tâm, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và đồng hành. Nhiều “điểm nghẽn” trong thủ tục, quy định được kịp thời tháo gỡ, khơi thông dòng chảy đầu tư, tiếp thêm niềm tin để DN mạnh dạn mở rộng SXKD.
CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TĂNG 2,88% SO VỚI CÙNG KỲ; TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA ĐẠT HƠN 53.468 TỶ ĐỒNG, TĂNG 12,54%; KIM NGẠCH XUẤT KHẨU ĐẠT TRÊN 2,7 TỶ USD, TƯƠNG ĐƯƠNG 80% KẾ HOẠCH NĂM
Với những quyết sách này, đi qua hơn 1/2 thời gian của năm 2025, bức tranh KT-XH đã xuất hiện nhiều gam màu sáng. Trong đó, nông nghiệp tiếp tục là “trụ đỡ” vững chắc cho tăng trưởng; vụ lúa xuân đạt sản lượng cao nhất từ trước đến nay; các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ tiếp tục được nhân rộng với kết quả tích cực. Theo Sở Công thương, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,88% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 53.468 tỷ đồng, tăng 12,54%; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2,7 tỷ USD, tương đương 80% kế hoạch năm. Du lịch cũng ghi nhận những bước phục hồi mạnh sau đại dịch; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành trong tháng 7 đạt khoảng 936 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đạt trên 5.451 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Thu ngân sách tính đến ngày 15/8 vượt mốc 13.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa hơn 9.000 tỷ đồng, thu từ xuất nhập khẩu đạt hơn 4.000 tỷ đồng.
TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN NAY, HÀ TĨNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 18 DỰ ÁN TRONG NƯỚC, TỔNG VỐN ĐĂNG KÝ HƠN 16.500 TỶ ĐỒNG, CÙNG 2 DỰ ÁN FDI TRỊ GIÁ GẦN 13 TRIỆU USD.
Tiếp tục là điểm sáng trên bản đồ thu hút đầu tư, từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư 18 dự án trong nước, tổng vốn đăng ký hơn 16.500 tỷ đồng, cùng 2 dự án FDI trị giá gần 13 triệu USD. Những con số này cho thấy sự tin tưởng ngày càng lớn từ cộng đồng DN vào môi trường đầu tư ổn định, chính sách thông thoáng và tiềm năng phát triển dài hạn của tỉnh.
“GRDP 6 tháng đạt 8,16%, kết quả này đưa Hà Tĩnh vào nhóm 26 tỉnh, thành đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng so với kế hoạch Chính phủ giao. Đặc biệt, Hà Tĩnh còn là một trong 4 địa phương duy trì đà tăng trưởng dương ở cả 4 khu vực kinh tế chủ chốt: công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm. Kết quả này cho thấy nền kinh tế tỉnh nhà đang có sự phục hồi thực chất; được thúc đẩy bởi sự dịch chuyển hợp lý trong cơ cấu ngành và nỗ lực vượt khó của cộng đồng DN” - Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Đức Thắng nhận định.
Hà Tĩnh tiếp tục hành trình nỗ lực trong những tháng còn lại của năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng là 8,7%. Đây là thách thức không nhỏ, nhưng cũng là cơ hội để tỉnh thể hiện khát vọng bứt phá. Trước đó, phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 30 HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã khẳng định quyết tâm cao của toàn tỉnh: “Việc hoàn thành mục tiêu kế hoạch tăng trưởng năm 2025 là yêu cầu cấp thiết, đồng thời đây là bước chạy đà quan trọng cho nhiệm kỳ 2025-2030. Bởi vậy, cả hệ thống chính trị và cộng đồng DN cần tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để biến thách thức thành cơ hội phát triển”.
Để cán đích mục tiêu tăng trưởng 8,7% năm 2025, Hà Tĩnh phải đạt mức tăng 9,1% trong 5 tháng còn lại. Theo ông Nguyễn Trung Thành - quyền Trưởng Thống kê Hà Tĩnh, dư địa tăng trưởng trong những tháng cuối năm chủ yếu tập trung ở các trụ cột: công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm. Đây cũng là các khu vực được HĐND tỉnh xác định trọng tâm trong Nghị quyết 233 về điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2025.
“Bên cạnh đó, bức tranh tăng trưởng của Hà Tĩnh những tháng cuối năm cũng sẽ có thêm nguồn lực khi hàng loạt dự án quy mô lớn chính thức đi vào vận hành trong quý III. Điển hình là Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast hoạt động từ đầu tháng 7/2025; Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 phát điện thương mại từ cuối tháng 7... Các khu công nghiệp như VSIP và Vinhomes Vũng Áng (tổng mức đầu tư 13.276,491 tỷ đồng) đang tăng tốc triển khai hứa hẹn tạo thêm xung lực mới cho nền kinh tế” - ông Nguyễn Trung Thành cho biết thêm.
Với sự cộng hưởng từ các dự án trọng điểm đã và đang tiếp tục được triển khai, nhất là dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Hà Tĩnh đang đặt kỳ vọng lớn vào sự bứt phá mạnh mẽ trong những tháng cuối năm, hướng tới hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra.
Những ngày qua, cùng với tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dành thời gian trực tiếp kiểm tra thực địa, đôn đốc tiến độ tại nhiều dự án, chỉ đạo các cấp, ngành dồn sức thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ. Tại các cuộc kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị các chủ đầu tư, địa phương, nhà thầu… tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đặc biệt trong công tác GPMB, đảm bảo các dự án được triển khai nhanh chóng, đúng tiến độ, mang lại giá trị thực tiễn.
Cùng với việc triển khai các dự án, giải ngân vốn đầu tư là giải pháp quan trọng, góp phần trực tiếp vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh trong năm 2025. Bởi vậy, Hà Tĩnh sẽ nỗ lực phát huy kết quả, cách làm của địa phương có tỷ lệ giải ngân cao trên cả nước những tháng đầu năm, tiếp tục quyết liệt chỉ đạo các ngành, địa phương và chủ đầu tư rà soát tổng thể các dự án, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thanh toán, quyết toán.
Cấp ủy, chính quyền các cấp cũng tập trung cao cho công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính (TTHC), xem đây là “chìa khóa mở đường cho các không gian phát triển”, UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC không cần thiết. Mục tiêu là giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh, thời gian và chi phí tuân thủ TTHC cho DN, nhà đầu tư. Đồng thời, duy trì các kênh phản ánh, kiến nghị để kịp thời tiếp thu, xử lý các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.
Theo ông Nguyễn Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở Tài chính, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8,7%, từ nay đến hết năm, các cấp, ngành, địa phương phải tập trung cụ thể hóa nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là phục hồi sản xuất công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, cải thiện môi trường đầu tư. Bên cạnh đó, cần tiếp tục khai thác tối đa các động lực tăng trưởng từ đầu tư công, khơi thông các dòng vốn cho nền kinh tế, đồng hành cùng DN bằng những chính sách hỗ trợ thiết thực và hiệu quả.
ĐÂY LÀ THỜI ĐIỂM VÀNG ĐỂ KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN BỨT PHÁ, KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TRONG SXKD, TRỞ THÀNH LỰC ĐẨY QUAN TRỌNG CHO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA TỈNH.
Triển khai Nghị quyết 68/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Hà Tĩnh đang từng bước cụ thể hóa các chính sách nhằm phát huy vai trò của khu vực kinh tế trọng điểm này. Theo đó, tỉnh tập trung tháo gỡ các “nút thắt” về vốn, đất đai, hạ tầng và nguồn lực SXKD cho DN. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển hạ tầng khu kinh tế, cụm công nghiệp, nhằm tạo “bệ phóng” cho DN tư nhân tham gia sâu vào các lĩnh vực có giá trị cao như chế biến sâu, năng lượng sạch, công nghệ cao... “Đây là thời điểm vàng để khu vực kinh tế tư nhân bứt phá, khẳng định vị thế trong SXKD, trở thành lực đẩy quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh”, ông Lê Xuân Từ - Phó Giám đốc Sở Công thương nhấn mạnh.
Những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm mang dấu ấn không nhỏ của việc đổi mới tư duy, xác định tầm nhìn trong chủ trương và trong cả hành động. Đây sẽ là hành trang quan trọng để tỉnh hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2025, đồng thời là cú hích lớn để Hà Tĩnh sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới.
NỘI DUNG: ĐÌNH TRUNG
ẢNH: P.V
THIẾT KẾ: HUY TÙNG