Nông dân mong ngân hàng “gỡ khó” sau thiệt hại vì thiên tai

(Baohatinh.vn) - Nhiều nông dân ở Hà Tĩnh vay vốn đầu tư mô hình kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 5 mong muốn ngành ngân hàng tạo điều kiện hỗ trợ để sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề đối với Hà Tĩnh. Khoảng 25.300 ha lúa, 2.000 ha rau màu bị ngập, 4.400 ha cây ăn quả tập trung, 23.000 ha cây lâm nghiệp đổ gãy; nhiều mô hình kinh tế ảnh hưởng với hơn 250 con gia súc, khoảng 85.000 con gia cầm bị thiệt hại. Điều đáng nói, nhiều nông dân vay vốn ngân hàng đầu tư nên sau biến cố đã gặp rất nhiều khó khăn.

bqbht_br_095.jpg
Mô hình dưa lưới trong nhà màng của gia đình anh Đặng Đình Đức thiệt hại nặng nề.

Gia đình anh Đặng Đình Đức (SN 1993), trú tại thôn Bình Nguyên, xã Lộc Hà dường như "trắng tay" sau bão.

Năm 2022, gia đình anh Đức vay 1 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Bắc Á Chi nhánh Hà Tĩnh đầu tư mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng. Nguồn vốn ngân hàng giúp gia đình đầu tư cây trồng mới theo hướng công nghệ cao, bước đầu mang lại hiệu quả. Tuy vậy, bão số 5 khiến mọi tài sản của gia đình “trôi sông trôi bể” khi 2 nhà lưới đổ sập.

Anh Đức xót xa: “Một nhà lưới diện tích 1.500m2 với số dưa trồng 30 ngày tuổi bị sập, hư hỏng hoàn toàn; một nhà lưới diện tích 1.000m2 chuẩn bị thu hoạch cũng bị sập; ước tính thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng. Thời gian qua, chúng tôi vẫn chưa bù được số vốn đầu tư ban đầu, nay thiệt hại do thiên tai nên càng khó khăn, chúng tôi chưa biết nhìn vào đâu để trả nợ ngân hàng”.

bqbht_br_0956.jpg
Gia đình anh Đặng Đình Đức bán chạy dưa non để mong vớt vát phần nào chi phí.

Anh Đức kiến nghị: “Lâu nay, chúng tôi thấy các tổ chức tín dụng vẫn có chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng thiên tai thông qua các gói vay với lãi suất ưu đãi, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, hoặc miễn giảm lãi vay tùy theo quy định của từng ngân hàng. Do vậy, chúng tôi kiến nghị NHNN Việt Nam, NHNN Khu vực 8 và Ngân hàng TMCP Bắc Á Bank Chi nhánh Hà Tĩnh tạo điều kiện hỗ trợ những khách hàng vay vốn gặp khó khăn do thiên tai như chúng tôi; tạo động lực để khắc phục hậu quả, tiếp tục đầu tư sản xuất”.

HTX Nga Hải (xã Tiên Điền) cũng chịu ảnh hưởng nặng nề do bão số 5. Theo đó, 2 chuồng lợn, 1 chuồng gà khép kín với tổng diện tích 5.000m2 bị tốc mái, hư hỏng trần hoàn toàn, thiệt hại khoảng 750 triệu đồng. Ngoài ra, 2.000m2 nhà màng trồng dưa lưới bị gió xô đổ, 5 tấn dưa lưới sắp đến kỳ thu hoạch phải bỏ, 3.500 gốc dưa lưới xuống giống 20 ngày hư hỏng. Ngoài ra, hệ thống nhà lưới trồng 2.000 gốc nho bị đánh bay, nguy cơ nho chết yểu cao.

bqbht_br_z6959591720729-1d5b8ddbea6c81d562ffaffd7672bca1.jpg
Hệ thống chuồng lợn, chuồng gà khép kín...
bqbht_br_z6959591514926-1c9775a929559f6ef19b5686a545ba10.jpg
... và dưa lưới trong nhà màng của HTX Nga Hải bị thiệt hại nặng nề.

Ông Lê Văn Bình - Giám đốc HTX Nga Hải cho biết: “Xác định làm nông nghiệp công nghệ cao quy mô, chúng tôi đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng hạ tầng khang trang khép kín. Bão số 5 tàn phá ghê gớm, HTX chịu hậu quả nặng nề nhất từ trước đến nay. Chúng tôi đang vay vốn Agribank Chi nhánh Nghi Xuân (thuộc Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh) hàng tỷ đồng đầu tư sản xuất - kinh doanh. Hiện thiệt hại về kinh tế quá lớn, trước mắt sẽ rất khó khăn trong trả nợ ngân hàng. Chúng tôi đề xuất ngân hàng xem xét, tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ những nông dân gặp thiên tai để có cơ hội vực dậy sau bão”.

Trận bão vừa qua, Hà Tĩnh có khoảng 99 tàu cá bị chìm đắm, vỡ, hư hỏng và nhiều lồng bè, tàu thuyền, ngư cụ của ngư dân hư hỏng.

Gia đình anh Nguyễn Trọng Việt (thôn Xuân Nam, xã Thiên Cầm) đang xoay xở chi phí để sửa chữa tàu sau bão.

bqbht_br_z6945525876969-3c94ad8c2ebadcdfde9c2a85b531a7bf.jpg
Nhiều ngư dân ở Hà Tĩnh bị hư hỏng tàu thuyền, ngư lưới cụ bị trôi do bão số 5.

Anh Việt cho biết: “Tàu dã cào của chúng tôi công suất 380 CV. Gia đình đã neo đậu tại khu tránh trú, nhưng gió to, sóng lớn, dòng nước chảy xiết nên tàu đứt neo, bị đánh vào bờ kè, đổ vỡ nặng nề. Tàu này chúng tôi đầu tư hơn 2 tỷ đồng, trong đó phần lớn vay ngân hàng. Bây giờ tàu bị thiệt hại, chúng tôi lo ngại ảnh hưởng đến việc đánh bắt hải sản và khả năng trả nợ”.

Thời gian qua, ngành ngân hàng Hà Tĩnh đã tạo điều kiện cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với dư nợ hiện đạt khoảng 51.057 tỷ đồng. Từ nguồn vốn ngân hàng, hàng trăm mô hình kinh tế tiềm năng ra đời, trong đó nhiều mô hình đầu tư khoa học công nghệ vào sản xuất, liên kết bền vững với doanh nghiệp.

Tuy nhiên, nông nghiệp là lĩnh vực chịu nhiều “tổn thương” nhất trước tác động của thiên tai. Bão số 5 đã khiến nhiều chủ mô hình ở Hà Tĩnh “trắng tay”, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ.

bqbht_br_093.jpg
Dư nợ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của ngành Ngân hàng Hà Tĩnh hiện đạt khoảng 51.057 tỷ đồng.

Ông Trần Đình Ước - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: "Chúng tôi đang chỉ đạo ban chấp hành hội nông dân 69 xã, phường tiến hành rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác các mô hình kinh tế do hội viên, nông dân làm chủ bị thiệt hại, trong đó xác định rõ các hộ vay vốn ngân hàng đầu tư bị ảnh hưởng. Theo nắm bắt ban đầu, có những mô hình nông nghiệp công nghệ cao như: chăn nuôi gia súc, gia cầm khép kín, trồng dưa lưới trong nhà màng bị thiệt hại nặng nề. Những mô hình này chi phí đầu tư lớn, chúng tôi đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ tùy theo mức độ thiệt hại.

Để tạo điều kiện cho người dân vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định sản xuất, kiến nghị ngành ngân hàng quan tâm, nghiên cứu, có các giải pháp hỗ trợ như: khoanh nợ, cơ cấu lại nợ, gia hạn thời gian trả nợ gốc và lãi. Về lâu dài, đề xuất các tổ chức tín dụng triển khai các gói tín dụng ưu đãi lãi suất để giúp nông dân vực dậy sau biến cố.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.
Theo chân nhà vườn “đếm quả tính tiền” mùa cam Tết

Theo chân nhà vườn “đếm quả tính tiền” mùa cam Tết

Tết Nguyên đán cận kề cũng là lúc vườn cam của gia đình anh Phan Văn Định ở thôn Anh Hùng (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) lại rộn ràng bước vào mùa thu hoạch. Dọc những hàng cây trĩu quả, họ tỉ mẩn đếm từng trái, mỗi con số được ghi lại là tích thêm thành quả của một vụ mùa được chờ đón nhất trong năm.