Gỡ "nút thắt" vật liệu xây dựng để các công trình tăng tốc thi công

(Baohatinh.vn) - Xác định vật liệu xây dựng là "chìa khoá" quyết định sự thành bại của các dự án trọng điểm nên các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đang nỗ lực giải bài toán này.

Vật liệu xây dựng có vai trò quan trọng trong đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án. Vì vậy, thời gian qua, việc đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng cho các công trình được cả hệ thống chính trị và doanh nghiệp cùng vào cuộc, nhằm đưa các công trình nghìn tỉ về đích đúng hẹn.

Tại Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 8C đoạn nút giao Quốc lộ 8A tại xã Tứ Mỹ đến nút giao đường Hồ Chí Minh xã Hương Sơn, các đơn vị thi công đang gấp rút triển khai các hạng mục như đắp đất nền đường, cấp phối đá dăm và thi công cống thoát nước. Đây là một trong những dự án trọng điểm, khi hoàn thành sẽ giúp kết nối giao thông và phát triển kinh tế vùng.

Để hoàn thành hạng mục nền đường, theo Công ty CP Tập đoàn Thành Huy - đơn vị thi công, tổng thể dự án cần khoảng 360.000m3 đất, nhưng hiện tại vẫn còn thiếu hơn 80.000m3 đất đắp.

hj1.jpg
Thi công Quốc lộ 8C cần khối lượng đất đắp lớn để hoàn thiện hạng mục đắp nền.

Được biết, nguồn vật liệu chủ yếu được lấy từ mỏ đất của Công ty CP Khai thác khoáng sản Vịnh Thắng. Thời gian qua, công ty đã được chấp thuận đề xuất nâng công suất khai thác để phục vụ dự án về đích đúng tiến độ. Sự phối hợp này đã phần nào tháo gỡ được khó khăn, giúp dự án duy trì thi công.

bqbht_br_kk4.jpg
Máy móc hoạt động hết công suất để đảm bảo nguồn vật liệu đất đắp cho các công trình trọng điểm.

Còn tại Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (VSIP Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư 1.555 tỷ đồng với quy mô 190,41 ha. Đây là một trong những dự án trọng điểm, được kỳ vọng sẽ tạo đột phá cho kinh tế Hà Tĩnh.

Kỹ sư Phạm Văn Lý - Chỉ huy trưởng công trường Công ty TNHH Đại Hiệp - thi công dự án VSIP cho hay: “Thời gian qua, do nhiều nguyên nhân nên việc thi công gặp khó khăn, đặc biệt là nguồn vật liệu. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của UBND tỉnh Hà Tĩnh, quá trình thi công từng bước tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ. Hiện nay, đơn vị đang gấp rút huy động tối đa nhân lực, máy móc để triển khai hạng mục đắp đất nền, đảm bảo tiến độ thi công”.

bqbht_br_kk5.jpg
Các đơn vị thi công triển khai hạng mục đắp đất nền tại dự án VSIP.

Được biết, ngày 4/6/2025, UBND tỉnh đã cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 1259/GP-UBND cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương Mại Đức Toàn. Ngay sau khi được cấp phép, đơn vị đang tập trung khai thác để cấp đất cho dự án VSIP.

Anh Đoàn Văn Hoài - quản lý mỏ đất Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương Mại Đức Toàn cho biết: “Đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, 6 máy đào, đội xe tải hoạt động liên tục để cung cấp Công ty TNHH Đại Hiệp và Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Đông Anh để thi công dự án VSIP”.

bqbht_br_kk2.jpg
Sau khi được cấp phép, Mỏ đất Đức Toàn huy động nhân lực, máy móc để cung cấp cho dự án VSIP đảm bảo tiến độ.

Hà Tĩnh đang đứng trước nhu cầu vật liệu xây dựng lớn, đặc biệt khi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam sắp triển khai. Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, trên địa bàn hiện có 65 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng được cấp giấy phép đang còn hiệu lực. Tuy nhiên, số lượng mỏ này này chỉ mới đáp ứng được gần 70% nhu cầu vật liệu của các công trình, dự án.

Để giải quyết bài toán này một cách căn cơ, trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2024 và năm 2025; đã tổ chức đấu giá thành công đối với 6 mỏ đất san lấp; 1 mỏ cát xây dựng; 1 mỏ sét gạch ngói và 2 mỏ đá xây dựng.

Theo ông Nguyễn Anh Sơn, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: “Để tiếp tục tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn thời gian tới, Sở đã có đã có Văn bản số 3844/SNNMT-KS ngày 17/7/2025 đề nghị UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường năm 2025 đối với 15 mỏ khoáng sản (trong đó, có 12 mỏ đất san lấp, tổng diện tích 102,33 ha, tài nguyên dự báo 14,092 triệu m3; có 3 mỏ cát xây dựng lòng sông, tổng diện tích 15,28 ha, tài nguyên dự báo 0,614 triệu m3). Trong đó đã tham mưu UBND tỉnh quy định về thời hạn khai thác từ 18 tháng đến 30 tháng nhằm đáp ứng nhu cầu các dự án, công trình đang triển khai.

Riêng đối với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã có văn bản tham mưu UBND tỉnh về việc yêu cầu các địa phương rà soát, đưa vào quy hoạch những vị trí có thể tiến hành khai thác làm vật liệu xây dựng để cung cấp cho những dự án trọng điểm nói chung, đặc biệt là dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam sẽ triển khai trong thời gian tới.

Bên cạnh những nỗ lực tháo gỡ khó khăn về nguồn cung, Hà Tĩnh cũng không ngừng siết chặt công tác quản lý. Các doanh nghiệp được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về khai thác, vận chuyển và sử dụng khoáng sản.

Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc tận dụng vật liệu nền đào để đắp, đồng thời đảm bảo vật liệu dư thừa được tập kết đúng nơi quy định; tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế, phí và các thủ tục đóng cửa mỏ sau khi khai thác.

Chủ đề Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam qua Hà Tĩnh

Chủ đề Dự án Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!