Cảnh báo tàu, thuyền không ra khơi khi áp thấp nhiệt đới khả năng thành bão

(Baohatinh.vn) - Bộ đội Biên phòng và các đơn vị quản lý cảnh báo ngư dân Hà Tĩnh không ra khơi trước thời tiết trên biển diễn biến phức tạp khi áp thấp nhiệt đới có nguy cơ mạnh lên thành bão.

bqbht_br_tau-thuyen.jpg
Tàu thuyền neo đậu ở cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội – Xuân Phổ.

Sáng 29/8, tại cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội – Xuân Phổ ở xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) có 45 tàu, thuyền của ngư dân đang neo đậu. Phần lớn tàu, thuyền đánh bắt gần bờ này là của người dân địa phương.

Trước khi bão số 5 đổ bộ, khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội – Xuân Phổ có 98 phương tiện của ngư dân trong, ngoài tỉnh vào tránh trú bão. Sau bão, các tàu thuyền của ngư dân ngoại tỉnh đã di chuyển về địa phương.

Trung tá Đoàn Đức Long – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) cho hay: Thời điểm này, trên vùng biển phía Đông Nam đặc khu Hoàng Sa có áp thấp nhiệt đới hoạt động, di chuyển vào Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới được dự báo có khả năng mạnh lên thành bão, ảnh hưởng tới khu vực đất liền từ tỉnh Nghệ An tới TP Huế.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, trên vùng biển có gió mạnh, sóng lớn. Riêng vùng biển Hà Tĩnh, từ đêm 29/8, có mưa dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2 - 5m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

image.jpg
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và Hà Tĩnh nằm trong vùng ảnh hưởng của bão.

Để chủ động ứng phó với mưa bão, Đồn Biên phòng Lạch Kèn phối hợp với Ban Quản lý cảng cá và đơn vị liên quan thông tin tới chủ tàu, thuyền và ngư dân về thời tiết phức tạp trên biển những ngày tới và khuyến cáo bà con không ra khơi đánh bắt dài ngày để đảm bảo an toàn.

“Tàu thuyền của bà con ngư dân chủ yếu đánh bắt gần bờ, đi về trong buổi, trong ngày nên không quá đáng ngại. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, đơn vị thông tin, khuyến cáo ngư dân về nguy cơ ảnh hưởng từ thời tiết nguy hiểm trên biển”, Trung tá Đoàn Đức Long thông tin.

Trong khi đó, tại khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót hiện có 82 tàu, thuyền của ngư dân neo đậu. Sau bão số 5, chỉ tàu, thuyền công suất nhỏ đánh bắt gần bờ của bà con ngư dân địa phương ra khơi, còn tàu công suất lớn, hiện vẫn neo đậu nơi tránh trú.

Trung tá Hồ Văn Hạ - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa Sót cho hay: "Trước diễn biến phức tạp trên biển những ngày tới, có nguy cơ cao ảnh hưởng tới hoạt động của tàu, thuyền hoạt động trên biển, đơn vị sẽ quản lý chặt chẽ việc ra khơi của ngư dân."

bqbht_br_tau-thuyen-01a.jpg
Tàu, thuyền neo đậu tại Cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót

Ghi nhận cho thấy, ngoài cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội - Xuân Phổ, Cửa Sót, thời điểm này, tại khu vực Cửa Nhượng và Cửa Khẩu - Kỳ Hà, sau bão số 5, cơ bản tàu thuyền đánh bắt xa bờ của ngư dân vẫn chưa ra khơi mà đang neo đậu tại nơi tránh trú.

Ông Bùi Tuấn Sơn - Giám đốc Ban Quản lý Các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá tỉnh Hà Tĩnh cho hay: Tàu, thuyền công suất lớn vào tránh trú bão số 5 hiện vẫn đang ở trong các cảng, khu neo đậu. Đơn vị đã phối hợp với BĐBP, Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển để thông tin về áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và thời tiết phức tạp trên biển, đồng thời khuyến cáo ngư dân chưa ra khơi, tránh sự việc đáng tiếc có thể xảy ra trên biển.

Cũng theo ông Sơn, đơn vị vẫn đang theo dõi sát về áp thấp nhiệt đới để kịp thời thông tin, cảnh báo, quản lý chặt chẽ tàu thuyền.

Chủ đề ỨNG PHÓ MƯA BÃO

Đọc thêm

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Tôi gom mật ngọt vào mùa

Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.
"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.