Ngư dân Hà Tĩnh nối lại nhịp điệu sản xuất sau những ngày tránh bão

(Baohatinh.vn) - Sau gần 10 ngày tàu thuyền phải nằm bờ vì bão số 5 và số 6, ngư dân Hà Tĩnh lại bắt đầu bám biển vươn khơi, nối lại nhịp điệu sản xuất trên biển trời Tổ quốc.

bqbht_br_dsc-1202.jpg
Ngư dân xã Lộc Hà đã nhanh chóng nối lại nhịp điệu sản xuất.

Khi những đợt mưa cuối cùng của hoàn lưu bão số 6 vừa dứt, trưa ngày 31/8, ông Nguyễn Văn Phượng (chủ tàu HT 90440 TS) cùng 4 bạn nghề ở thôn Trung Nghĩa (xã Lộc Hà) đã gấp rút chuẩn bị các loại thực phẩm, dầu diezel, đá lạnh, ngư cụ để sẵn sàng cho chuyến sản xuất mới. Đến chiều tối cùng ngày, khi đã trời yên biển lặng, các ngư dân này là một trong những người rời Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Sót sớm nhất để thực hiện chuyến đi biển 3-5 ngày ở vùng khơi với tràn đầy hi vọng.

Ông Phượng lý giải: “Thời điểm này bão đã tan, mưa đã hết, sóng lặng dần và cũng đã hết lệnh đóng cửa biển nên chúng tôi tranh thủ xuất phát sớm. Vì đang trong mùa mưa bão thất thường nên chúng tôi phải linh hoạt sản trong xuất để né tránh thiên tai, giảm thiểu thiệt hại, tăng số ngày làm việc trên biển. Ngoài ra, trong dịp này, các loại hải sản tươi sống đang khan hiếm, giá cao nên phải tranh thủ đi sớm với hi vọng đánh bắt được nhiều hơn”.

bqbht_br_dsc-0642.jpg
Bố con ông Trần Minh Đức ở thôn Long Hải (xã Lộc Hà) chuẩn bị ngư cụ để vươn khơi.

Sáng 1/9, lúc vừa tinh sương nhưng 2 bố con ông Trần Minh Đức ở thôn Long Hải (xã Lộc Hà) đã chuẩn bị đầy đủ ngư cụ trên con thuyền 35 CV và nhanh chóng rời bến. Ông Đức chia sẻ: “Vì chúng tôi đánh bắt ở vùng lộng, sáng đi - chiều về nên xuất phát chậm hơn các tàu đánh bắt xa bờ. Sau gần 10 ngày nằm bờ vì mưa bão, sáng nay chúng tôi quyết định vươn khơi. Nếu may mắn thì có thể thu hoạch được 5 tạ sản phẩm (ruốc, cá cơm), trừ chi phí sản xuất còn khoảng 6-7 trăm nghìn/người/ngày...".

Ngay sau khi trời yên biển lặng, tàu thuyền của ngư dân bản địa và một số ngư dân ngoại tỉnh vào tránh trú tại Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Sót và âu thuyền Lạch Kèn (xã Lộc Hà) đã sẵn sàng “khởi động” lại những chuyến biển mới. Dự kiến, trong ngày hôm nay sẽ có 300/400 phương tiện vào trú bão ở đây sẽ lần lượt rời bến đi sản xuất. Các lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng hỗ trợ làm thủ tục, nhắc nhở chú ý đảm bảo an toàn, động viên bà con sản xuất.

bqbht_br_dsc-0951.jpg
Anh Trần Văn Nhất (phường Hải Ninh) đang chuẩn bị các ông câu để tái sản xuất.

Ở các địa phương ven biển khác, sau nhiều ngày bị gián đoạn bởi mưa bão, bà con ngư dân cũng đang bắt đầu nối lại nhịp điệu sản xuất trên biển. Anh Trần Văn Nhất ở thôn Nam Hà (phường Hải Ninh) chia sẻ: “Thuyền chúng tôi công suất nhỏ, đánh bắt gần bờ, chuẩn bị đơn giản nên chỉ cần hết mưa bão, sóng biển yên là có thể đi sản xuất ngay. Thông thường, sau những ngày mưa bão sẽ có nhiều loại hải sản vào cửa lạch và vùng lộng kiếm ăn nên tôi cần tận dụng thời cơ để có thu nhập tốt”.

Với tinh thần linh hoạt, chủ động sản xuất trong mùa thiên tai, sau những ngày mưa bão kéo dài đội tàu thuyền 3.982 chiếc của ngư dân Hà Tĩnh đã bắt đầu hoạt động nhộn nhịp trở lại. Ngoài đảm bảo nhu yếu phẩm, nhiên liệu thì ngư dân cũng đã chuẩn bị đầy đủ ngư cụ để đánh bắt theo từng nghề, chủ yếu là câu, vó, mành, vây, lồng bẫy, chụp mực, lưới rê, xúc te. Các sản phẩm thường đánh bắt được nhiều sau mưa bão là mực, tôm he, ghẹ, tôm tít, các loại cá...

bqbht_br_294.jpg
Cán bộ Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh kiểm tra giám sát hành trình các tàu cá đánh bắt xa bờ.

Anh Phan Văn Phú – Cán bộ Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh cho hay: “Ban quản lý cùng các lực lượng chức năng đang tập trung hỗ trợ tối đa cho bà con ngư dân nối lại hoạt động sản xuất. Theo đó, chúng tôi đang sắp xếp, bố trí vị trí thuận lợi cho tàu thuyền tiếp nhiên liệu, nạp nhu yếu phẩm, cấp đá lạnh và các loại vật dụng cần thiết khác. Các lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra đầy đủ, chặt chẽ, nhanh chóng thiết bị giám sát hành trình, nhật ký báo cáo khai thác và các loại hồ sơ thủ tục khác. Ngoài ra, chúng tôi cũng tuyên truyền, nhắc nhở bà con đánh bắt đúng quy định pháp luật, chú ý đảm bảo an toàn, cung cấp các thông tin trên biển cho các lực lượng chức năng”.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Tận mắt quy trình "biến" rác thành điện tại nhà máy điện rác hiện đại nhất miền Trung

Tận mắt quy trình "biến" rác thành điện tại nhà máy điện rác hiện đại nhất miền Trung

Nhà máy Điện rác Phú Sơn ở phường Phú Bài (TP Huế) được đánh giá nhà máy xử lý rác hiện đại nhất miền Trung. Đốt rác phát điện được đánh giá là sự kết hợp giữa khoa học công nghệ hiện đại và quy trình xử lý rác thải thân thiện với môi trường tạo giải pháp toàn diện cho vấn đề rác thải ở Hà Tĩnh.
Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Giữa đại ngàn Trường Sơn, tại xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh), những mầm lim xanh bản địa đang được âm thầm ươm dưỡng, góp phần làm giàu rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.
Mỏi mòn chờ đền bù đất muối

Mỏi mòn chờ đền bù đất muối

Gần 30 ha đất làm muối tại phường Trần Phú (Hà Tĩnh) được chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản với kỳ vọng tạo sinh kế mới. Tuy nhiên, sau 5 năm, dự án vẫn “án binh bất động”.
Giá vàng rơi tự do, nhà đầu tư nên làm gì?

Giá vàng rơi tự do, nhà đầu tư nên làm gì?

Thị trường kim loại quý vừa chứng kiến phiên giao dịch “đẫm máu” nhất kể từ năm 1983. Tuy nhiên, thay vì hoảng loạn, các cá mập tài chính lại nhìn thấy một bức tranh hoàn toàn khác cho năm 2026.
Vì sao dư nợ tín dụng xanh vẫn đạt thấp?

Vì sao dư nợ tín dụng xanh vẫn đạt thấp?

Trong xu thế phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tín dụng xanh là công cụ quan trọng thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, dòng vốn này còn khiêm tốn.
Tết cận kề, thị trường “tăng nhiệt” từng ngày

Tết cận kề, thị trường “tăng nhiệt” từng ngày

Tết Nguyên đán đang đến gần, thị trường hàng hóa tại Hà Tĩnh cũng bước vào giai đoạn sôi động. Từ siêu thị, cửa hàng chuyên doanh đến chợ truyền thống, không khí mua sắm Tết đã hiện hữu rõ nét, “nóng dần” theo từng ngày.