Xây dựng Đảng

Thạch Hà tiếp bước hành trình khát vọng

Thành tựu của một nhiệm kỳ bứt phá đầy ấn tượng đang giúp huyện Thạch Hà khởi động chặng đường mới từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân cùng niềm tin, khí thế quyết tâm mạnh mẽ. Trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân đã chia sẻ với PV Báo Hà Tĩnh về những quyết sách, hoạch định phát triển cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Thạch Hà tiếp bước hành trình khát vọng

- Thưa ông, liên tục từ năm 2016 - 2019, Đảng bộ Thạch Hà được BTV Tỉnh ủy công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu và xuất sắc. Ông có thể chia sẻ về kết quả này?

- Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Thạch Hà đã đạt được những kết quả toàn diện, vượt bậc trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội XXIX đề ra. Có được sự ghi nhận đó là kết tinh của rất nhiều yếu tố. Bên cạnh sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, điều quan trọng nhất đó là niềm tin, sự chung sức, đồng lòng và quyết tâm cao của mỗi người dân trên địa bàn; đội ngũ cán bộ, đảng viên đầy trách nhiệm, tận tụy, nhiệt huyết.

Thạch Hà tiếp bước hành trình khát vọng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo tỉnh thăm xã nông thôn mới Tượng Sơn (tháng 7/2017). Ảnh tư liệu

Thạch Hà tiếp bước hành trình khát vọng

Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Hiền Lương

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cũng đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, lấy mục tiêu phục vụ Nhân dân làm phương châm cho mọi hành động. BTV, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đoàn kết, tạo nên sức mạnh lớn, quyết tâm chính trị cao, qua đó, phát huy khối đại đoàn kết cả hệ thống chính trị; đội ngũ cán bộ, đảng viên được rèn luyện nhiều qua thực tiễn công việc, nên trưởng thành, thực hiện công việc hiệu quả; quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có phương pháp, cách làm sáng tạo.

Video: Hữu Đồng

- Trong một nhiệm kỳ với rất nhiều dấu ấn, ông có thể chia sẻ những “cột mốc” đáng nhớ nhất?

- Thành công lớn nhất của huyện trong 5 năm qua đó là những kết quả của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đến cuối năm 2019, Thạch Hà đã vượt xa chỉ tiêu về NTM trong Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Tính ở thời điểm chưa sáp nhập, toàn huyện có 30/30 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 8 sản phẩm giới thiệu đưa vào đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm”. Thạch Hà đang được lấy ý kiến, đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Những thành công bước đầu làm khởi sắc diện mạo từng địa phương, thôn xóm, khu dân cư, hộ gia đình; đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Thạch Hà tiếp bước hành trình khát vọng

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Trần Việt Hà giới thiệu với Trưởng Dự án AFD Fahide Si Tahar. về những lợi thế của huyện trong thu hút đầu tư . Ảnh tư liệu

Thạch Hà tiếp bước hành trình khát vọng

Nghề làm nón ở Việt Tiến và nghề làm nước mắm ruốc ở Thạch Hải là những làng nghề truyền thống lâu đời ở Thạch Hà. Ảnh: Hiền Lương

Nhiệm kỳ qua, Thạch Hà còn ghi dấu thành công từ việc quyết liệt thực hiện đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn; sắp xếp 15 xã thành 6 xã mới; sau sắp xếp còn lại 22 xã, thị trấn, giảm 9 đơn vị hành chính. Có thể xem, sáp nhập đơn vị hành chính cũng chính là quá trình “xốc” lại bộ máy nhân sự ở các địa phương; sàng lọc, lựa chọn đội ngũ nhân sự mới đủ tâm, đủ tầm, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

- Với quan điểm “Cán bộ là gốc của mọi việc”, xin ông cho biết từ bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước, Thạch Hà đã chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới như thế nào?

- Bài học lớn nhất trong công tác cán bộ đó là theo dõi, đánh giá, chấn chỉnh và phê bình, kỷ luật nghiêm, với tinh thần không ngại va chạm; trong xử lý phải công tâm, khách quan. Đồng thời, chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ; thực hiện tốt chủ trương luân chuyển, biệt phái cán bộ huyện về cơ sở. Theo đó, công tác cán bộ phải được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch. Việc đánh giá cán bộ được thực hiện nghiêm túc, xuyên suốt, đa chiều, bằng sản phẩm, tiêu chí cụ thể.

Thạch Hà tiếp bước hành trình khát vọng

Thị trấn Thạch Hà rực rỡ cờ hoa, rộn ràng khí thế hướng về ngày hội lớn. Ảnh: Hiền Lương

Với bài học kinh nghiệm quý giá từ công tác cán bộ nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này, trước khi bước vào thực hiện quy trình nhân sự 5 bước theo quy định, huyện đã tổ chức đánh giá, nhận xét cán bộ qua các kênh một cách kỹ lưỡng và chú trọng vào kết quả sản phẩm công tác trong suốt nhiệm kỳ.

Nhiệm kỳ này, dự kiến Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có tỷ lệ nữ đạt 20,45%; tỷ lệ trẻ đạt 29,54%; tỷ lệ đổi mới cấp ủy đạt 35,89%. Trong đó, về trình độ chuyên môn có 1 tiến sỹ, 29 thạc sỹ, 14 cử nhân đại học; trình độ lý luận chính trị cao cấp 28 đồng chí, trung cấp 16 đồng chí. Với cách làm bài bản, chặt chẽ, khách quan, tin tưởng rằng, đội ngũ Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới sẽ thực sự là đội quân tinh nhuệ, có phẩm chất, đạo đức, năng lực, nhiệt huyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ mới thành công.

- Từ những nền tảng vững chắc đó, Thạch Hà sẽ xác định những mũi đột phá gì, thưa ông?

- Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thạch Hà xác định 3 mũi đột phá lớn. Đó là, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trong đó, chú trọng hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp an toàn, hiệu quả theo hướng VietGap, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, có truy xuất nguồn gốc, thương hiệu; đẩy mạnh liên kết theo chuỗi, phát triển các sản phẩm OCOP đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Thạch Hà tiếp bước hành trình khát vọng

Thạch Hà tiếp bước hành trình khát vọng

Huy động tổng hợp các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH; xây dựng thị trấn Thạch Hà cơ bản đạt đô thị loại IV; xây dựng, phát triển các khu dân cư mẫu theo hướng đô thị; tập trung phát triển TM-DV, du lịch.

Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, nhất là chi bộ cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt có phẩm chất, đạo đức, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thạch Hà tiếp bước hành trình khát vọng

Mỗi người dân phấn khởi, vui tươi chỉnh trang nhà cửa, ngõ xóm với niềm tin vào một kỳ đại hội thành công tốt đẹp. Ảnh: Đình Nhất

Tự hào với truyền thống vẻ vang của quê hương, con người Thạch Hà, với quyết tâm cao, khí thế mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 tin tưởng: với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân; sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân, nhất định Thạch Hà sẽ vững bước trên con đường phát triển.

ảnh: pv - ctv

thiết kế: huy tùng

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!