Thái Lan đóng các điểm du lịch gần biên giới Campuchia

Thái Lan tạm đóng cửa khẩu, dừng du lịch biên giới với Campuchia sau loạt vụ nổ mìn khiến nhiều binh sĩ bị thương hôm 24/7.

Theo lệnh của Trung tướng Boonsin Padklang, Tư lệnh Quân đoàn 2 Thái Lan, quyết định áp dụng tại các tỉnh giáp Campuchia gồm Ubon Ratchathani, Surin, Sisaket và Buriram. Mọi hoạt động di chuyển qua lại biên giới, bao gồm du lịch tự túc, tour tuyến và giao thương đều tạm dừng cho đến khi tình hình được kiểm soát.

Đền Ta Muen tại biên giới Thái Lan - Campuchia. Ảnh: The Nation
Đền Ta Muen tại biên giới Thái Lan - Campuchia. Ảnh: The Nation

Trong số các điểm cấm khách tham quan có các ngôi đền cổ như Ta Moan và Ta Kwai, vốn là điểm đến yêu thích của du khách khám phá di sản Khmer dọc biên giới Đông Bắc Thái Lan. Ngoài ra, khu vực Chong Bok và Chong An Ma, gần Ubon Ratchathani, nơi thường xuyên có khách qua lại để sang tỉnh Preah Vihear (Campuchia) cũng bị phong tỏa hoàn toàn.

Căng thẳng giữa hai nước leo thang khi giới chức Thái Lan ngày 23/7 cáo buộc Campuchia gài mìn tại khu vực tranh chấp biên giới, nơi xảy ra vụ đụng độ hồi tháng 5, khiến một quân nhân Thái Lan bị thương. Đụng độ vũ trang giữa hai nước nổ ra sáng nay ở khu vực tranh chấp gần đền Ta Moan. Hai phía cáo buộc nhau là bên nổ súng trước. Giao tranh sau đó đã lan rộng đến khu vực Pha Mor E Daeng và đền Preah Vihear ở tỉnh Si Sa Ket.

Giới chức Thái Lan cho biết động thái đóng cửa các điểm du lịch mang tính phòng ngừa, nhằm bảo vệ tính mạng người dân và khách du lịch, đồng thời chờ hai nước có thêm đối thoại ở cấp chính phủ.

Hiện chưa có thông báo về thời điểm mở lại các điểm ở biên giới.

Đền Ta Moan và Ta Kwai là hai di tích Khmer cổ nằm ở tỉnh Surin, Thái Lan, sát biên giới Campuchia. Cả hai được xây dựng từ thế kỷ 11, mang đậm dấu ấn kiến trúc Angkor với các khối đá sa thạch lớn và chạm khắc tinh xảo, thường được du khách ghé thăm trong hành trình khám phá khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia.

vnexpress.net

Đọc thêm

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!