Thái Lan điều F-16 tập kích mục tiêu Campuchia

Quân đội Thái Lan thông báo triển khai tiêm kích F-16 tập kích các đơn vị bộ binh Campuchia, khi giao tranh biên giới leo thang.

Giao tranh bùng phát gần đền Ta Moan Thom tại khu vực tranh chấp ở biên giới Thái Lan - Campuchia sáng nay, trong đó hai bên đều cáo buộc đối phương nổ súng trước.

Quân đội Thái Lan sau đó tuyên bố một trong 6 tiêm kích F-16 nước này triển khai dọc khu vực tranh chấp ở biên giới đã khai hỏa và phá hủy một mục tiêu quân sự của Campuchia. "Chúng tôi đã sử dụng hỏa lực không quân để tấn công các địa điểm quân sự như kế hoạch", phó phát ngôn viên quân đội Thái Lan Richa Suksuwanon nói.

Quan chức này cho biết giao tranh đã lan rộng đến khu vực Pha Mor E Daeng và đền Preah Vihear ở tỉnh Si Sa Ket, cáo buộc quân đội Campuchia đã sử dụng nhiều loại vũ khí, trong đó có pháo phản lực phóng loạt BM-21. "Lực lượng Thái Lan đã tác chiến theo kế hoạch và đáp trả bằng pháo binh", ông nói.

Tiêm kích F-16 Thái Lan tại tỉnh Nakhon Ratchasima trong ảnh đăng năm 2024. Ảnh: Không quân Thái Lan
Tiêm kích F-16 Thái Lan tại tỉnh Nakhon Ratchasima trong ảnh đăng năm 2024. Ảnh: Không quân Thái Lan

Quân khu 2 Thái Lan, đơn vị quản lý khu vực giáp biên giới với Campuchia, cùng ngày thông báo giao tranh đang xảy ra ở 6 khu vực gồm Prasat Ta Muen Thom, Prasat Ta Kwai, Chong Bok, Khao Phra Wihan, Chong An Ma và Chong Chom. Lực lượng này cũng khẳng định tiêm kích F-16 đã tấn công "các trung đoàn bộ binh Campuchia".

Bộ Quốc phòng Campuchia xác nhận tiêm kích Thái Lan đã thả hai quả bom xuống đường Wat Kaew Sikkhakirivoraram ở khu vực do Phnom Penh kiểm soát.

Cơ quan này cáo buộc Thái Lan triển khai lượng lớn binh sĩ và vũ khí hạng nặng nhằm "chiếm lãnh thổ Campuchia bằng vũ lực", khẳng định đây là hành động "vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên Hợp Quốc, chuẩn mực của ASEAN và nguyên tắc cốt lõi của luật pháp quốc tế".

Giới chức Thái Lan trước đó cho biết giao tranh đã khiến hai dân thường ở gần biên giới thiệt mạng và hai người bị thương. Khoảng 40.000 dân từ 86 ngôi làng gần biên giới Thái Lan đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Đụng độ xảy ra trong lúc quan hệ Campuchia - Thái Lan ngày càng căng thẳng. Giới chức Thái Lan ngày 23/7 cáo buộc Campuchia gài mìn tại khu vực tranh chấp biên giới, nơi xảy ra vụ đụng độ hồi tháng 5, khiến một quân nhân Thái Lan bị thương. Bangkok sau đó quyết định trục xuất đại sứ Campuchia và triệu hồi đại sứ Thái Lan về nước, tuyên bố sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao hai nước.

Chính phủ Campuchia hôm nay cũng hành động tương tự để đáp trả, tuyên bố hạ cấp quan hệ với Thái Lan xuống "mức thấp nhất", triệu hồi cán bộ ngoại giao ở Bangkok về nước.

Theo Reuters, Khmer Times, Nation Thailand

vnexpress.net

Đọc thêm

Cảnh sát Mexico triệt phá hai phòng thí nghiệm sản xuất ma túy

Cảnh sát Mexico triệt phá hai phòng thí nghiệm sản xuất ma túy

Bộ An ninh và Bảo vệ Công dân Mexico (SSPC) cho biết cảnh sát nước này vừa phát hiện và triệt phá hai phòng thí nghiệm sản xuất ma túy bí mật, đồng thời thu giữ gần 21 tấn ma túy đá (methamphetamine) tại khu vực Carricitos, bang Durango, miền Bắc nước này.
Thủ tướng Pháp bị phế truất

Thủ tướng Pháp bị phế truất

Thủ tướng Bayrou thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội, khiến Tổng thống Macron phải gấp rút tìm lãnh đạo chính phủ mới.
Houthi tấn công sân bay của Israel

Houthi tấn công sân bay của Israel

Chiều 7/9, nhóm vũ trang Houthi ở Yemen đã phóng thiết bị bay không người lái (UAV) đánh trúng khu vực gần sân bay quốc tế Ramon ở miền Nam Israel, buộc giới chức nước này phải ra lệnh đóng cửa không phận phía Nam và tạm ngừng toàn bộ hoạt động bay.
Thái Lan có tân Thủ tướng

Thái Lan có tân Thủ tướng

Ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, hội đủ số phiếu ủng hộ từ quốc hội để trở thành Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan.
Tòa án Mỹ hủy bỏ quyết định cắt giảm hơn 2 tỷ USD tài trợ cho Đại học Harvard

Tòa án Mỹ hủy bỏ quyết định cắt giảm hơn 2 tỷ USD tài trợ cho Đại học Harvard

Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 3/9 đã ra phán quyết có lợi cho Đại học Harvard, yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump phải hủy bỏ toàn bộ quyết định cắt giảm hàng tỷ USD tài trợ nghiên cứu, vốn được áp dụng từ tháng 4 với lý do Harvard đã dung túng tình trạng bài Do Thái và thiên vị ý thức hệ.