(Baohatinh.vn) - Nhiều tuyến đường, khu dân cư nông thôn tại Hà Tĩnh đang phủ sắc Xuân khi hoa, cây cảnh được bày bán nhiều, giúp người dân thuận tiện mua sắm và đón Tết trọn vẹn hơn.
Nếu như trước đây, người dân khu vực nông thôn Hà Tĩnh muốn mua hoa, cây cảnh chưng Tết thường phải di chuyển lên các trung tâm đô thị thì những năm gần đây, các loại hoa đã được đưa về tận khu dân cư, trung tâm xã; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc lựa chọn, mua sắm dịp Tết. Nắm bắt nhu cầu ngày càng tăng của người dân, nhiều cá nhân, hộ kinh doanh tại các xã đã chủ động tìm đến các vùng trồng hoa ngoài tỉnh, lựa chọn đa dạng hoa, cây cảnh đẹp, phù hợp thị hiếu và điều kiện kinh tế khu vực nông thôn. Chị Bùi Như Huế (thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Duệ) cho biết, năm nay gia đình nhập hơn 500 gốc đào, quất các loại và bày bán dọc các tuyến đường trong thôn, xã, tạo thuận lợi cho người dân tham quan, lựa chọn. Nhờ nhu cầu chơi Tết sớm, đến nay chị đã tiêu thụ khoảng 1/4 số lượng cây cảnh nhập về.
Theo chủ các cơ sở kinh doanh, do ảnh hưởng của mưa lũ nên giá cây cảnh tăng khoảng 20% so với Tết năm ngoái. Hiện nay, các cơ sở chủ yếu nhập hàng tại các nhà vườn ở: Hưng Yên, Ninh Bình... nên kiểu dáng, chủng loại cây cảnh bán tại các vùng nông thôn trên địa bàn cũng tương đương với khu vực thành thị.
Khảo sát trên thị trường, đào huyền, đào phai hiện có giá bán dao động từ 1.000.000 - 3.500.000 đồng; quất cảnh hiện có giá bán dao động từ 900.000 – 2.500.000 đồng....
Để hỗ trợ bà con, các cơ sở kinh doanh còn miễn phí vận chuyển nên khách hàng hết sức phấn khởi. Chị Nguyễn Thị Huyền Trang – chủ cơ sở kinh doanh hoa, cây cảnh ở thôn Thịnh Bằng, xã Hương Sơn cho biết, trước đây gia đình thuê địa điểm buôn bán tại trung tâm huyện Hương Sơn cũ. Tuy nhiên, năm nay sau sáp nhập đơn vị hành chính, việc bán hoa, cây cảnh ngay tại nhà vẫn đắt hàng, đồng thời giảm được chi phí thuê mặt bằng nên giá bán cũng phù hợp hơn. Cây cảnh về làng không chỉ giúp người bán chủ động hơn mà còn tạo thuận lợi cho người dân trong việc lựa chọn, mua sắm, không phải đi xa như trước và tiết kiệm đáng kể chi phí vận chuyển.
Nhiều em nhỏ nô nức đến xem và chụp ảnh đón Xuân. Hoa, cây cảnh được đưa về tận khu dân cư không chỉ đáp ứng nhu cầu chơi Tết của người dân mà còn tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho các hộ kinh doanh, góp phần làm không khí Tết ở vùng nông thôn, miền núi thêm rộn ràng, ấm áp. Video : Thị trường cây cảnh khu vực nông thôn.
Giáp Tết, Thành trở về quê với hành trang ít ỏi và một chậu mai vàng, mang theo nỗi lo mưu sinh lẫn khát khao đoàn viên, để nhận ra Tết đủ đầy nhất khi có gia đình chờ đón.
Hợp tác với BHD sản xuất tác phẩm gây chú ý bậc nhất của điện ảnh Việt Nam năm nay dự kiến ra rạp dịp 2/9, TV360 đang góp phần kiến tạo hệ sinh thái nội dung mang đậm bản sắc Việt.
Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu ấn phẩm đặc biệt Xuân Bính Ngọ 2026: đẹp từ hình thức, sâu sắc trong nội dung. Đây là nhịp cầu nối những niềm vui, khơi dậy niềm tự hào và niềm tin yêu vào một năm mới thắng lợi.
Ngày 2/2/2026, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ công bố tổ chức Lễ hội Xuân đặc biệt chào mừng kỷ nguyên phát triển mới. Với sự hội tụ của sản vật 3 miền cùng hàng loạt hoạt động độc lạ xuyên Tết (7-28/2/2026), Lễ hội Xuân Cần Giờ mở ra chuỗi “Lễ hội trong lễ hội” tràn đầy sắc xuân và năng lượng bùng nổ cho siêu điểm đến quốc tế mới tại Việt Nam.
Tháng Chạp trở về không ồn ào mà lặng lẽ chạm vào ký ức. Đó là khoảng lặng cuối năm để ta ngoái nhìn, lắng nghe và dọn lòng mình, trước khi một mùa xuân mới khẽ khàng gõ cửa...
Công trình góp phần tạo điểm nhấn cho Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), trở thành địa chỉ đỏ ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho Nhân dân, thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Từ đầu tháng 12 âm lịch đến nay, nhiều ngôi chùa tại Hà Tĩnh đã tất bật trang trí Tết nhằm đáp ứng nhu cầu lễ Phật, vãn cảnh của người dân, phật tử trong dịp Tết Nguyên đán.
Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2026 sẽ được tổ chức tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống.
Bầu cử là việc trọng đại, vì thế phát sinh rất nhiều văn bản, thủ tục, công đoạn, thậm chí nhiều việc không tên nên rất cần sự linh hoạt của cán bộ, công chức thuộc tất cả bộ phận. Tuy nhiên, vì quá nguyên tắc, tại một số địa phương đã xảy ra những chuyện cười ra nước mắt.
Trại quân sự có niên đại hơn 2.000 năm, được xác định là trại lính La Mã lớn nhất từng được tìm thấy ở Bỉ, mở ra nhiều hiểu biết mới về quá trình La Mã hóa tại vùng Bắc Gaule thời cổ đại.
Không khí lạnh mạnh khiến nhiều đoạn sông Hàn tại Seoul (Hàn Quốc) đóng băng. Các đội cứu hộ phải phá băng để đảm bảo an toàn đường thủy và ứng phó thời tiết cực đoan.
Tình bạn - thứ tình cảm thiêng liêng gắn kết con người bằng sự chân thành và sẻ chia. Nhưng để rồi chỉ còn là những kỉ niệm ở lại trong tim như một điều không thể quên...
Chổi rơm - thứ vật dụng bình dị đến mức dễ bị lãng quên - lại âm thầm giữ trong mình hơi ấm gia đình, mùi rơm rạ, bóng dáng của bà, của mẹ qua bao mùa mưa nắng...
Chương trình nghệ thuật do phường Trần Phú (Hà Tĩnh) phối hợp tổ chức đã lan tỏa không khí phấn khởi, thấm đẫm niềm tự hào hướng về Đảng, về mùa Xuân mới.
Các chương trình nghệ thuật được thực hiện công phu, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả Hà Tĩnh nhiều cảm xúc tự hào về quê hương, đất nước trước vận hội mới.
Truyện ngắn "Đông ấm" là một câu chuyện nhỏ về tình bạn học trò, sự cảm thông và những điều tử tế giản dị nhưng đủ sức sưởi ấm lòng người trong những ngày đông lạnh.
Theo bảng xếp hạng “Top 100 món ăn Việt Nam” do chuyên trang ẩm thực quốc tế Taste Atlas công bố tính đến ngày 19/1, bánh mì heo quay vượt qua nhiều món ăn quen thuộc khác, đứng vị trí đầu tiên.
Bằng giọng kể chậm rãi, giàu hình ảnh và thấm đẫm cảm xúc, truyện ngắn "Có một chiều mây trắng" mở ra một không gian miền núi vừa hoang sơ, vừa ấm áp, nơi ký ức, yêu thương và niềm hy vọng đan xen...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị ngành VH-TT&DL triển khai hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới, xem đây là nhiệm vụ xuyên suốt, nền tảng cho sự phát triển bền vững.