Thanh niên Hà Tĩnh bỏ thủ đô về quê mở xưởng cán tôn, kinh doanh sắt thép, thu 5 tỷ đồng/năm

(Baohatinh.vn) - Tốt nghiệp Đại học Thương mại Hà Nội, có việc làm ổn định ở thủ đô với mức lương cao, nhưng Nguyễn Đại Lợi (SN 1985, thôn Long Lập, xã Tân Dân, Đức Thọ) vẫn quyết định về Hà Tĩnh khởi nghiệp...

Thanh niên Hà Tĩnh bỏ thủ đô về quê mở xưởng cán tôn, kinh doanh sắt thép, thu 5 tỷ đồng/năm

Từ bỏ việc làm ổn định có thu nhập cao ở thành phố Nguyễn Đại Lợi về quê xây dựng xưởng cán tôn, kinh doanh sắt thép xây dựng phục vụ cho nhân dân trong vùng.

Nguyễn Đại Lợi tốt nghiệp loại ưu chuyên ngành kế toán, Trường Đại học Thương mại Hà Nội. Nhiều năm làm việc ở thủ đô với mức lương khá ổn định, nhưng năm 2019, anh vẫn quyết định về lập nghiệp trên chính quê hương của mình.

Nhận thấy nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng ở địa phương khá cao, Lợi quyết định đầu tư xưởng cán tôn mang tên Đại Lợi để phục vụ người dân địa phương và các vùng lân cận với tổng số vốn đầu tư 2 tỷ đồng. Ngoài ra, anh cũng kinh doanh thêm các mặt hàng sắt thép xây dựng.

Thanh niên Hà Tĩnh bỏ thủ đô về quê mở xưởng cán tôn, kinh doanh sắt thép, thu 5 tỷ đồng/năm

Tôn lợp các loại - sản phẩm chủ lực của xưởng cán tôn Đại Lợi đã dần có chỗ đứng trên thị trường và ngày càng đa dạng hóa sản phẩm phục vụ cho nhu cầu của thị trường.

Lúc đầu khởi nghiệp, Lợi gặp không ít khó khăn, nhất là về nguồn vốn đầu tư mở xưởng, thị thường tiêu thụ sản phẩm… nhưng với quyết tâm dám nghĩ, dám làm, anh đã lặn lội đi khắp các công trình xây dựng, nhà thầu, thợ cơ khí để tiếp thị, giới thiệu sản phẩm.

Với phương châm vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm và vốn để mở rộng sản xuất, mặc dù xưởng cán tôn của anh Lợi chỉ mới hoạt động hơn 1 năm, nhưng nhờ uy tín, chất lượng và giá cả hợp lý, nên các loại sản phẩm của xưởng được khách hàng tin dùng.

Doanh thu năm 2019 đạt 5 tỷ đồng, dự kiến năm 2020 sẽ tăng lên gấp đôi, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 7 lao động địa phương, với thu nhập từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Thanh niên Hà Tĩnh bỏ thủ đô về quê mở xưởng cán tôn, kinh doanh sắt thép, thu 5 tỷ đồng/năm

Anh Nguyễn Đại Lợi: “Sắp tới tôi sẽ mở rộng nhà xưởng lắp đặt thêm một giây chuyền sản xuất tôn lạnh để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân”.

Anh Lợi chia sẻ: “Ở quê tôi, muốn mua tôn lợp, sắt thép xây dựng người dân phải xuống trung tâm huyện lỵ cách hàng chục km, vì thế tôi đã mạnh dạn đầu tư xây dựng xưởng cán tôn để phục vụ nhân dân vùng thượng huyện Đức Thọ và các xã vùng hạ của các huyện Vũ Quang, Hương Sơn. Thời gian tới, tôi sẽ mở rộng nhà xưởng lắp đặt thêm một dây chuyền sản xuất tôn lạnh để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân".

Thanh niên Hà Tĩnh bỏ thủ đô về quê mở xưởng cán tôn, kinh doanh sắt thép, thu 5 tỷ đồng/năm

Dây chuyền cán tôn tự động được đầu tư lắp đặt để phục vụ cho việc sản xuất thuận lợi và rút ngắn thời gian, tiết kiệm được nhân công

Anh Bùi Văn Nam - chủ doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn huyện Đức Thọ cho biết: “Sản phẩm tôn thép, xà gồ của xưởng cán tôn Đại Lợi rất đa dạng, giá cả cạnh tranh đáp ứng được thị hiếu của người dân. Hơn nữa, với phương châm kinh doanh hết sức khéo léo, luôn tôn trọng khách hàng, biết khách hàng cần để phục vụ của chủ xưởng nên khách hàng như chúng tôi rất thoải mái khi hợp tác với anh Lợi”.

Thanh niên Hà Tĩnh bỏ thủ đô về quê mở xưởng cán tôn, kinh doanh sắt thép, thu 5 tỷ đồng/năm

Không chỉ sản xuất tôn lợp, anh Lợi còn kinh doanh các loại sản phẩm sắt thép xây dựng phục vụ thêm nhu cầu của người dân

Bên cạnh việc tích cực tham gia phát triển kinh tế, anh Lợi còn thường xuyên tham gia các hoạt động Đoàn, Hội LHTN. Bằng những kinh nghiệm vốn có trong quá trình phát triển kinh tế, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm với các thanh niên có khát vọng và ý tưởng làm giàu trên quê hương mình.

Từ mô hình như của anh Lợi, nhiều thanh niên trong vùng đã có thêm niềm tin trong phát triển kinh tế bằng những ngành nghề mới.

Thanh niên Hà Tĩnh bỏ thủ đô về quê mở xưởng cán tôn, kinh doanh sắt thép, thu 5 tỷ đồng/năm

Tự động hóa, cơ giới hóa trong các khâu sản xuất đã giúp cho Nguyễn Đại Lợi tiết kiệm được chi phí và rút ngắn thời gian trong sản xuất kinh doanh.

Anh Võ Khắc Thức - Bí thư đoàn xã Tân Dân cho biết: “Anh Nguyễn Đại Lợi là thanh niên dám nghĩ, dám làm. Không chỉ sớm thành công với quyết định có phần hơi mạo hiểm của mình, anh Lợi còn tạo công ăn việc làm cho nhiều thanh niên ở địa phương có việc làm và thu nhập ổn định”.

Chủ đề Khởi nghiệp

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Giá xăng ngày 29/5 sẽ bật tăng?

Giá xăng ngày 29/5 sẽ bật tăng?

Giá xăng dầu ngày 29/5 được dự báo tiếp tục diễn biến trái chiều, trong đó, giá xăng có thể bật tăng 50-100 đồng/lít.
Tài chính thị trường ngày 28/5: Giá gạo tăng, người Việt tại Nhật Bản “xoay xở từng bữa ăn”

Tài chính thị trường ngày 28/5: Giá gạo tăng, người Việt tại Nhật Bản “xoay xở từng bữa ăn”

Giá gạo tại Nhật Bản tăng lên tới hơn 1,7 triệu đồng/bao, khiến hàng trăm nghìn lao động và du học sinh Việt rơi vào cảnh thắt lưng buộc bụng, nhiều người buộc phải chuyển sang ăn mì, bún để cầm cự qua ngày. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường ngày 28/5 của Báo Hà Tĩnh.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Cao điểm chống hàng giả: Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm

Cao điểm chống hàng giả: Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt chú trọng các mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Formosa Hà Tĩnh

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Formosa Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban, sở, ngành, địa phương liên quan. Về phía Formosa Hà Tĩnh có ông Trần Tuấn Lương – Tổng Giám đốc cùng Ban lãnh đạo công ty.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.