Thắt chặt tình hữu nghị Việt - Lào

(Baohatinh.vn) - Tình cảm, trách nhiệm và cả tấm lòng của những người lính mang quân hàm xanh đã thực sự “đơm hoa, kết trái” trong lòng người dân các bộ tộc Lào suốt chiều dài biên giới hơn 145 km tiếp giáp Hà Tĩnh. Họ thực sự là những con thoi dệt nên tình hữu nghị Việt – Lào.

that chat tinh huu nghi viet lao

Lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Công an tỉnh Bôlykhămxay (Lào).

Với phương châm giúp bạn chính là giúp mình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh đã quán triệt và thực hiện đồng bộ, tích cực, hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng. Qua đó, thắt chặt thêm mối đoàn kết hữu nghị đặc biệt gắn bó mật thiết với chính quyền, nhân dân, các lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn (Lào).

“BĐBP Hà Tĩnh luôn xác định công tác đối ngoại biên phòng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia. Với Việt Nam và Lào, nhiệm vụ này còn mang ý nghĩa to lớn nhằm thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị đặc biệt được hai Đảng, hai nhà nước thiết lập từ 55 năm qua” - Đại tá Võ Trọng Hải - Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh khẳng định.

Đứng chân trên đất nước bạn Lào, Trạm xá Thoọng Pẹ như một bệnh viện thu nhỏ, hàng năm, khám, chữa bệnh (KCB), cấp thuốc cho hàng ngàn lượt người. Chỉ tính riêng năm 2016 và 2017, trạm xá đã KCB cho hơn 3.472 lượt người, cấp cứu 36 ca; điều trị và cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.879 lượt người với tổng trị giá khoảng 160,5 triệu đồng. Hơn 10 năm qua, các y, bác sỹ nơi đây đã hết lòng vì người bệnh, làm việc với cái tâm của người thầy thuốc biên phòng.

that chat tinh huu nghi viet lao

Khánh thành và bàn giao nhà hữu nghị tại bản Xốp Tơng, huyện Xay Chăm Pon (Lào).

Đại úy, Trạm xá trưởng quân y Nguyễn Văn Đức cho biết: Trạm có 12 giường bệnh, bình quân mỗi ngày KCB cho khoảng 30 bệnh nhân. Vào những thời điểm xuất hiện dịch sốt xuất huyết, tiêu chảy…, có ngày, trạm thăm khám, cấp thuốc cho hàng trăm lượt bệnh nhân. Ngoài việc KCB tại trạm, anh em còn tranh thủ đến tận nhà khám bệnh cho những người già cả, neo đơn không có điều kiện đi lại. Đây cũng là dịp để quân y BĐBP tuyên truyền về trách nhiệm của người dân trong bảo vệ đường biên, cột mốc và những kiến thức về sức khỏe sinh sản, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh… được bà con các bộ tộc Lào đón nhận và biết ơn sâu sắc.

Trên tuyến biên giới, nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, BĐBP Hà Tĩnh đã hoàn thành việc ký kết nghĩa giữa 3 đồn biên phòng với Đồn Công an và Đại đội Bảo vệ biên giới của bạn Lào. Mới đây, 2 cặp thôn, bản, cụm dân cư hai bên biên giới (xã Sơn Kim 2, Hương Sơn với bản Na Pê, huyện Khăm Cợt; thôn 11, xã Sơn Hồng với bản Xốp Tơng, huyện Xay Chăm Pon) đã tiến hành ký kết nghĩa. Đây là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng biên giới chung hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

that chat tinh huu nghi viet lao

Đồng chí Koongkeo Saysoong Khăm - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đại tá Võ Trọng Hải - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.

Các đơn vị thuộc BĐBP Hà Tĩnh cũng đã phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới của bạn Lào đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tọa đàm, tổ chức tuần tra song phương và làm tốt việc phối hợp trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy; phối hợp với công an hai tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn kiểm tra, rà soát, phân loại hơn 1.310 đối tượng bất mãn chế độ, cán bộ thoái hóa, biến chất tham gia các hoạt động phỉ ở Nam Lào. Năm 2017, hai bên đã phối hợp tổ chức 5 đợt tuần tra song phương bảo vệ đường biên, mốc quốc giới với 60 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia.

3 năm liên tục (2014, 2015, 2016), BĐBP tỉnh còn tổ chức tập huấn công tác quản lý bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm cho 150 cán bộ thuộc Bộ CHQS và Công an tỉnh Bôlykhămxay. Cũng trong thời gian này, BĐBP tỉnh tặng Công an tỉnh và Bộ CHQS Bôlykhămxay 22 bộ máy vi tính; hỗ trợ, giúp đỡ các thôn, bản bên kia biên giới một số trang bị, vật chất, thuốc men, lương thực, thực phẩm, cây giống… với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng, được các ngành và chính quyền địa phương hai bên ghi nhận, đánh giá cao…

Những chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh và người dân các bộ tộc Lào tuy không máu mủ ruột rà, không cùng quê hương xứ sở, nhưng họ yêu thương giúp đỡ nhau bằng một tình cảm trong sáng, thủy chung. Từng việc làm cụ thể thay cho lời nói, hình ảnh cán bộ, chiến sỹ mang quân hàm xanh đã in đậm trong cấp ủy, chính quyền và cả người dân các bộ tộc Lào, góp phần bảo vệ vững chắc miền biên cương của Tổ quốc, thắt chặt thêm tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.