Thế giới ngày qua: Mỹ, Triều Tiên tiếp tục đàm phán cấp chuyên viên chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh

(Baohatinh.vn) - Mỹ, Triều Tiên tiếp tục đàm phán cấp chuyên viên chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh; Ukraine sửa đổi hiến pháp thúc đẩy tiến trình gia nhập EU, NATO... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 7/2 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

Thế giới ngày qua: Mỹ, Triều Tiên tiếp tục đàm phán cấp chuyên viên chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh

Đại diện đặc biệt của Mỹ về chính sách đối với Triều Tiên, ông Stephen Biegun trả lời phỏng vấn khi tới sân bay quốc tế Incheon ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Mỹ, Triều Tiên tiếp tục đàm phán cấp chuyên viên chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh: Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, ngày 7/2, cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa lãnh đạo hai nước tiếp tục được tiến hành ngày thứ hai tại Bình Nhưỡng.

Hiện chưa có thông báo chính thức về nội dung chi tiết và tình hình đàm phán giữa Đặc phái viên phụ trách chính sách đối với Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun và Đặc phái viên phụ trách quan hệ với Mỹ thuộc Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Hyok-chol. Có nhận định cho rằng cuộc đàm phán có thể kéo dài vài ngày nữa.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết ở thời điểm hiện tại khó đoán định thời điểm kết thúc cuộc đàm phán này. Tuy nhiên, theo quan chức này, ông Biegun hứa sẽ thông báo vắn tắt cho Chính phủ Hàn Quốc về kết quả đàm phán.

Thế giới ngày qua: Mỹ, Triều Tiên tiếp tục đàm phán cấp chuyên viên chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh

Toàn cảnh một cuộc họp Quốc hội Ukraine tại Kiev. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ukraine sửa đổi hiến pháp thúc đẩy tiến trình gia nhập EU, NATO: Ngày 7/2, Quốc hội Ukraine đã thông qua sửa đổi Hiến pháp, theo đó nêu rõ nguyện vọng của nước này là gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong phiên thông qua lần cuối tại Quốc hội Ukraine, 334 nghị sỹ đã ủng hộ những thay đổi "lịch sử" đối với hiến pháp và 35 nghị sỹ phản đối.

Những sửa đổi này củng cố mục tiêu của Kiev đưa Ukraine trở thành thành viên đầy đủ của EU, NATO và buộc tổng thống, chính phủ và quốc hội nước này phải tuân thủ tiến trình được lựa chọn này.

Việc hội nhập châu Âu là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Ukraine, theo đó nhiều năm qua nước này thúc đẩy gia nhập NATO. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố sẽ tổ một cuộc trưng cầu ý dân về gia nhập NATO trước năm 2020.

Thế giới ngày qua: Mỹ, Triều Tiên tiếp tục đàm phán cấp chuyên viên chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh

Thủ lĩnh Công đảng đối lập của Anh Jeremy Corbyn - ở giữa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Công đảng Anh nêu điều kiện ủng hộ thỏa thuận Brexit: Công đảng đối lập Anh đã ngỏ ý có thể ủng hộ thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May nếu bà cam kết thắt chặt quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) trong tương lai sau khi Anh rời khỏi khối này.

Trong một bức thư gửi Thủ tướng May khi bà gặp lãnh đạo EU tại Brussels ngày 7/2, thủ lĩnh Công đảng Jeremy Corbyn nhấn mạnh nếu Thủ tướng bảo đảm có được những thay đổi trong tuyên bố chính trị về các mối quan hệ tương lai với EU kèm theo thỏa thuận trước khi Anh rời EU vào ngày 29/3 tới, đảng của ông sẽ ủng hộ thỏa thuận này.

Những thay đổi này bao gồm cam kết về một liên minh thuế quan Anh-EU "thường trực và toàn diện," trong đó Anh có tiếng nói về các thỏa thuận thương mại tương lai với EU. Thủ tướng May trước đó đã nhiều lần bác bỏ ý tưởng này, cho rằng liên minh thuế quan sẽ ngăn Anh ký các thỏa thuận thương mại riêng, là một trong những lợi thế của Brexit.

Thế giới ngày qua: Mỹ, Triều Tiên tiếp tục đàm phán cấp chuyên viên chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh

Số vũ khí vừa bị thu giữ. (Ảnh: yenisafak.com)

Venezuela thu giữ một lô vũ khí lớn có nguồn gốc từ Mỹ: Ngày 6/2, nhà chức trách Venezuela thông báo đã tịch thu một lô vũ khí có nguồn gốc từ Mỹ trong kho hàng tại sân bay quốc tế Arturo Michelena, bang miền Trung Valencia.

Phát biểu với báo giới, Thứ trưởng Bộ An ninh dân sự Venezuela, Endes Palencia, cho hay lô vũ khí trên được Lực lượng Vệ binh quốc gia Bolivar (GNB) và hải quan nước này phát hiện trong quá trình kiểm tra hàng hóa nhập khẩu từ Miami, Mỹ.

Số vũ khí trên được khai là hàng hóa nhập vào Venezuela hôm 3/2 vừa qua trên một máy bay vận tải Airbus. Lô hàng gồm 19 khẩu súng trường và phụ kiện, 118 băng đạn súng trường, 90 thiết bị phát sóng và sáu điện thoại di động. Bộ trưởng Palencia cho hay giới chức Venezuela nghi ngờ khả năng số vũ khí trên là dành cho các nhóm khủng bố có liên quan đến các âm mưu đảo chính tại quốc gia Nam Mỹ này.

Thế giới ngày qua: Mỹ, Triều Tiên tiếp tục đàm phán cấp chuyên viên chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh

Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva. (Ảnh: Kataeb)

Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva bị kết án thêm 13 năm tù: Ngày 6/2, Bộ Tư pháp Brazil cho biết cựu Tổng thống nước này, ông Luiz Inácio Lula da Silva đã bị kết án thêm 12 năm và 11 tháng tù giam trong một cáo buộc mới về tội tham nhũng và rửa tiền. Tờ Folha của Brazil cho biết nhóm luật sư biện hộ của ông Lula vẫn hoàn toàn có thể kháng cáo.

Cựu Tổng thống Lula da Silva, 73 tuổi, từng giữ 2 nhiệm kỳ tổng thống giai đoạn 2003-2010, hiện vẫn là nhà chính trị có tầm ảnh hưởng lớn tại Brazil.

Ông bị kết tội tham nhũng cùng mức án 12 năm 1 tháng tù giam hồi năm 2017 với cáo buộc nhận căn hộ hạng sang từ công ty xây dựng OAS trong vụ bê bối tham nhũng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Brazil Petrobras. Sau khi kháng án bất thành, nhà cựu lãnh đạo cánh tả đã chấp hành lệnh bắt giữ để thi hành án.

(Tổng hợp)

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast