Thế trận Nhân dân - điểm tựa trong phòng chống dịch Covid-19 giai đoạn mới

(Baohatinh.vn) - Bài học về sự quyết liệt trong chỉ đạo, hành động của cả hệ thống chính trị cùng với thế trận Nhân dân được xây dựng vững chắc sẽ giúp Hà Tĩnh thực hiện tốt mục tiêu kép: phòng chống dịch Covid-19 đồng thời với tập trung cao cho phát triển KT-XH.

Tiến sỹ Nguyễn Lương Tâm - Phó Giám đốc Sở Y tế chia sẻ: “Dù phải đối mặt với nhiều nguy cơ nhưng hơn 1 năm qua, chúng ta vẫn kiểm soát hiệu quả, không để dịch xâm nhập. Đây thực sự là thành công rất lớn của cả hệ thống chính trị, với thế trận Nhân dân, mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi thôn, tổ dân phố là một pháo đài chống dịch. Đây cũng sẽ là kim chỉ nam cho chặng đường vừa phòng, chống dịch, vừa tập trung cao cho phát triển KT-XH theo các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra”.

Thế trận Nhân dân - điểm tựa trong phòng chống dịch Covid-19 giai đoạn mới

Lực lượng chức năng đang kiểm tra chặt chẽ người nhập cảnh vào địa bàn tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Theo nhận định từ ngành y tế, sau một thời gian ổn định, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tại Lào và Thái Lan lại đang diễn biến hết sức phức tạp. Điều này đặt Hà Tĩnh trước nguy cơ cao bị dịch xâm nhập vào địa bàn khi hằng ngày người và phương tiện từ Thái Lan, Lào nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo với số lượng lớn. Mặt khác, hiện nay, các hoạt động văn hóa, xã hội, kinh tế đã diễn ra bình thường, nhất là lượng khách về các bãi biển trên địa bàn ngày một đông đặt ra nhiều nguy cơ và thách thức trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đòi hỏi Hà Tĩnh cần một chiến lược dài hơi.

Một trong những giải pháp căn cơ nhất là triển khai tốt việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên, tiến tới tiêm chủng cho toàn dân. Hiện nay, ngành y tế Hà Tĩnh đang tiến hành triển khai tiêm 7.300 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho lực lượng y tế và thành viên ban chỉ đạo phòng, chống dịch.

Thế trận Nhân dân - điểm tựa trong phòng chống dịch Covid-19 giai đoạn mới

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Lương Tâm kiểm tra việc bảo quản vắc-xin phòng dịch Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà.

Bác sỹ Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Cơ số vắc-xin mà Sở Y tế phân bổ cho bệnh viện đã được triển khai tiêm cho cán bộ, nhân viên y tế và các thành viên ban chỉ đạo phòng, chống dịch một cách an toàn, đúng quy trình. Việc tiêm vắc-xin phòng dịch sẽ tạo tâm lý tự tin cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu trong thời gian tới”.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, thời gian tới, tùy theo số lượng vắc-xin mà Bộ Y tế phân bổ, ngành sẽ triển khai tiêm cho các đối tượng ưu tiên còn lại. Hà Tĩnh cũng đang tập trung huy động các nguồn xã hội hóa kết hợp nguồn ngân sách để tiến tới xây dựng kế hoạch mua vắc-xin tiêm phòng cho người dân, qua đó tạo miễn dịch cộng đồng.

Thế trận Nhân dân - điểm tựa trong phòng chống dịch Covid-19 giai đoạn mới

BVĐK huyện Hương Khê tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ y tế.

Việc tiếp tục quản lý, kiểm soát tốt vùng biên giới cũng được coi là giải pháp cấp bách trong bối cảnh dịch luôn có những diễn biến mới và phức tạp như hiện nay. Theo Thượng úy Võ Anh Tuấn - Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đúc rút kinh nghiệm, thành quả từ 3 đợt phòng, chống dịch vừa qua, việc quản lý xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tiếp tục được thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ. Đơn vị sẽ phối hợp với lực lượng kiểm dịch y tế thực hiện đầy đủ các quy trình kiểm tra y tế đối với người nhập cảnh; duy trì lực lượng tại các chốt hai bên cửa khẩu để ngăn chặn người dân vượt biên trái phép.

Ngoài ra, hiện nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì 25 tổ chốt với trên 300 cán bộ, chiến sỹ dọc tuyến biên giới để ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép. Đồng thời tăng cường thêm 50 cán bộ, chiến sỹ cho khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Thế trận Nhân dân - điểm tựa trong phòng chống dịch Covid-19 giai đoạn mới

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra tại các chốt phòng dịch dọc biên giới. Ảnh: Thanh Giang.

Đối với sự kiện bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp sắp tới, để ngày hội của toàn dân diễn ra đảm bảo an toàn, Hà Tĩnh sẽ thành lập tổ y tế bầu cử hoặc bố trí cán bộ y tế tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu cố định và lưu động. Ngành y tế sẽ hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, yêu cầu tất cả cán bộ làm việc tại các điểm bầu cử cố định và cử tri thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách theo quy định.

Thế trận Nhân dân - điểm tựa trong phòng chống dịch Covid-19 giai đoạn mới

Người dân cần tuân thủ các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng.

Đặc biệt, để ứng phó với các tình huống dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay, Hà Tĩnh sẽ thực hiện phương châm “phát hiện sớm, truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng, phong tỏa hẹp”, không để lây lan ra cộng đồng.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Lương Tâm khuyến cáo: “Dù dịch đang được kiểm soát hiệu quả, song nguy cơ vẫn luôn thường trực nên đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân không chủ quan, lơ là. Tiếp tục lấy “vắc- xin ý thức”, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế là giải pháp hàng đầu cho công tác phòng, chống dịch Covid-19”.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Hơn 8.000 người dân Hà Tĩnh được khám chỉ trong hai ngày, gần 3.000 trường hợp được phát hiện hoặc nghi mắc các bệnh lý phổ biến. Những con số bước đầu từ đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí không chỉ phản ánh thực trạng sức khỏe cộng đồng mà còn cho thấy ý nghĩa của việc xây dựng thói quen khám sức khỏe định kỳ.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!