Thị xã Kỳ Anh chú trọng phát triển Đảng trong doanh nghiệp

(Baohatinh.vn) - Thời gian tới, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) sẽ tăng cường gặp gỡ, đối thoại, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của chủ doanh nghiệp và người lao động để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong việc thành lập tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.

Thị xã Kỳ Anh chú trọng phát triển Đảng trong doanh nghiệp

Sáng 22/6, Thị uỷ Kỳ Anh tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể Nhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 657-QĐ/TU ngày 4/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.

Thị xã Kỳ Anh chú trọng phát triển Đảng trong doanh nghiệp

Chủ trì hội nghị.

Trong 5 năm qua, TX Kỳ Anh đã thành lập được 1 chi bộ trong doanh nghiệp trực thuộc đảng bộ cơ sở (Chi bộ Quỹ tín dụng nhân dân Ninh - Hà thuộc Đảng ủy xã Kỳ Ninh); kết nạp được 11 đảng viên trong doanh nghiệp, trong số đó có 3 đồng chí lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 85%.

Đảng bộ TX Kỳ Anh có 6 doanh nghiệp có tổ chức Đảng trực thuộc Thị ủy và 9 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thị xã. Các doanh nghiệp cơ bản đang duy trì đều các hoạt động sản xuất, kinh doanh, một số doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận tốt. Công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp từng bước được thực hiện, đảm bảo nguyên tắc, Điều lệ Đảng.

Thị xã Kỳ Anh chú trọng phát triển Đảng trong doanh nghiệp

Ông Lê Quang Hoà - Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh: Việc phát triển đảng viên trong doanh nghiệp còn có nhiều khó khăn; Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp cần quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ doanh nghiệp phát triển...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong việc phát triển đảng viên, đoàn viên tại các doanh nghiệp. Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp có thời điểm chưa quyết liệt, thiếu đồng bộ; giải pháp đề ra chưa được thực hiện nghiêm túc; các doanh nghiệp chưa chủ động phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp được thành lập hoặc có các hoạt động rõ nét, một số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập các tổ chức chính trị - xã hội nhưng chưa phối hợp thành lập...

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 07 của BTV Tỉnh uỷ, đối với các doanh nghiệp có tổ chức Đảng, cấp ủy đảng khối doanh nghiệp ở TX Kỳ Anh cần tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức đảng, xây dựng và thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; chú trọng công tác phát triển đảng viên.

Củng cố, xây dựng các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp như: công đoàn, chi đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ… tạo môi trường thuận lợi cho các đoàn viên, hội viên tham gia hoạt động, đóng góp xây dựng phát triển doanh nghiệp.

Tăng cường công tác phối hợp giữa doanh nghiệp đối với cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, phường; tích cực tham công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nắm bắt, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, nhất là tại các địa bàn mà doanh nghiệp đóng trụ sở.

Thị xã Kỳ Anh chú trọng phát triển Đảng trong doanh nghiệp

TX Kỳ Anh cần chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho chủ doanh nghiệp và người sử dụng lao động về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về vai trò của tổ chức Đảng, các đoàn thể đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp...

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Nguyễn Hải Nam

Triển khai thực hiện Quyết định số 657-QĐ/TU ngày 4/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”, từ năm 2018 - 2022, TX Kỳ Anh đã tổ chức được 51 cuộc tiếp xúc, đối thoại (trong đó cấp thị xã tổ chức 23 cuộc với 105 lượt ý kiến; các xã, phường 28 cuộc với 136 lượt ý kiến).

Nội dung ý kiến của người dân chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý nhà nước về đất đai; công tác bồi thường, GPMB các dự án; các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp, xây dựng sản phẩm OCOOP; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; cấp giấy chứng nhận quyền sủ dụng đất; những khó khăn trong công tác cán bộ ở các chi đoàn, chi hội…; đến nay đã giải quyết được 81/86 tồn đọng.

Hầu hết các ý kiến của Nhân dân đều được người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền tiếp thu và cơ bản được trả lời làm rõ tại các hội nghị đối thoại.

Thị xã Kỳ Anh chú trọng phát triển Đảng trong doanh nghiệp

Bí thư Thị uỷ Kỳ Anh Đặng Văn Thành phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thị uỷ Kỳ Anh Đặng Văn Thành yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp cần có giải pháp nhằm phát huy tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với lãnh đạo doanh nghiệp, bảo đảm hài hòa mối quan hệ giữa chi bộ với ban lãnh đạo doanh nghiệp vì mục đích phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

Tăng cường rà soát, phân loại, gặp gỡ, đối thoại, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của chủ doanh nghiệp và người lao động, có giải pháp tuyên truyền phù hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong việc thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên; quan tâm biểu dương, khen thưởng những doanh nghiệp có nhiều đóng góp thiết thực trong việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên...

Đối với thực hiện Quyết định số 657-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền tăng cường phối hợp với ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác dân vận, đối thoại nhằm hạn chế bức xúc, băn khoăn trong Nhân dân; tập trung giải quyết các kiến nghị, phản ánh của người dân theo thẩm quyền từ khi mới phát sinh.

Thị xã Kỳ Anh chú trọng phát triển Đảng trong doanh nghiệp

Nhân dịp này, thị xã Kỳ Anh trao giấy khen cho 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Quyết định số 657-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy.

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!