Thạch Hà gặp mặt cán bộ cốt cán, ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ huyện

(Baohatinh.vn) - Cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) giai đoạn (1930 - 2025) ghi dấu chặng đường 95 năm thành lập và phát triển của Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà.

bqbht_br_z6750368632079-1b3a45259754cdd84c2cb821255ef712.jpg
Đại biểu dự hội nghị.

Sáng 28/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ cốt cán và ra mắt cuốn "Lịch sử Đảng bộ huyện Thạch Hà (1930 - 2025)".

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Thạch Hà qua các thời kỳ.

bqbht_br_z6750388535776-71d496221eebc6bfd528779d80d58702.jpg
Chương trình văn nghệ tại hội nghị.

Trong không khí vui tươi, thân tình, các đại biểu đã ôn lại lịch sử hình thành huyện nhà và Đảng bộ huyện. Thạch Hà là vùng đất cổ, nơi hội tụ và lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa cũng là vùng đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống lịch sử, cách mạng lâu đời, là cái nôi hình thành nhiều phong trào đấu tranh yêu nước sôi nổi.

bqbht_br_z6750404928536-fa4b85015386a3eeaacec9a85aea3870.jpg
Nguyên Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Trần Thanh Bình phát biểu tại hội nghị.

Tháng 8/1930, Đảng bộ huyện Thạch Hà được thành lập. Trong suốt quá trình hình thành, chiến đấu và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và Nhân dân huyện Thạch Hà luôn nêu cao tinh thần cách mạng, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, lập nên nhiều thành tích to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

bqbht_br_z6750391412780-aa2e006ac23d3f97409fa4da0074e9ee.jpg
Huyện ủy Thạch Hà tặng sách lịch sử Đảng bộ huyện cho các đại biểu.

Để ghi lại và đánh dấu chặng đường vẻ vang của Đảng bộ huyện Thạch Hà, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Thạch Hà giai đoạn (1930 - 2025). Cuốn lịch sử gồm 3 phần, 10 chương với tổng 1.144 trang đã làm rõ về Thạch Hà - vùng đất, con người và quá trình thành lập Đảng bộ huyện; quá trình lãnh đạo Nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội; lãnh đạo Nhân dân đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới ( 1975 -2025).

Cuốn lịch sử được kế thừa nội dung cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Thạch Hà giai đoạn 1930 - 2020 và các cuốn lịch sử Đảng bộ huyện tập 1, tập 2 đã được xuất bản trước đó.

z6750388010798-4543f18a47b774fefddc79758bf71872.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng khẳng định trong suốt quá trình lịch sử với hơn 1020 năm danh xưng và 95 năm thành lập Đảng bộ huyện, Nhân dân và Đảng bộ huyện Thạch Hà đã đoàn kết, đổi mới, sáng tạo đưa huyện nhà phát triển nhanh, bền vững, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao, góp phần quan trọng trong sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng, trong chặng đường mới, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ cán bộ, lãnh đạo của 8 xã mới trên quê hương Thạch Hà sẽ kế thừa, tiếp nối những giá trị truyền thống, văn hóa, đoàn kết, đổi mới, đưa các xã ngày càng phát triển đi lên…

bqbht_br_z6750387775442-0e4a201c93a94692133d6e6582e4e423.jpg
Đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thắng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy...
... và trao bằng khen cho các cá nhân.
... và trao bằng khen cho các cá nhân.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thắng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì cho 1 cá nhân; tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!