Kiện toàn hệ thống CNTT khi chuyển đổi tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang gấp rút kiện toàn hệ thống và nâng cao năng lực CNTT cho cán bộ, công chức các cơ quan Đảng, phục vụ lãnh đạo, điều hành khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, kết thúc hoạt động cấp huyện.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin (CNTT), phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong toàn hệ thống chính trị, trọng tâm là bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, bảo mật thông tin và chuẩn bị nguồn nhân lực sẵn sàng vận hành bộ máy các xã, phường mới khi chính thức đi vào hoạt động.

bqbht_br_4.jpg
Huyện Cẩm Xuyên đã phối hợp tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực CNTT cho cán bộ, công chức để vận hành liên thông sau khi các xã mới đi vào hoạt động”.

Bám sát kế hoạch, các địa phương đã tập trung thực hiện các quy trình mở mạng liên lạc cơ yếu cấp cơ sở. Tại huyện Cẩm Xuyên, địa phương đã gấp rút khảo sát hiện trạng để triển khai hạ tầng kết nối mạng thông tin diện rộng của Đảng qua mạng truyền số liệu chuyên dùng với băng thông rộng, tốc độ cao kết nối từ cấp xã đến tỉnh và Trung ương tại địa điểm bố trí trụ sở của đảng ủy cấp xã.

Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Cẩm Xuyên - Hà Thị Oanh chia sẻ: “Chúng tôi đã phân công cán bộ cơ yếu thu thập, quản lý tài liệu, văn bản mật tại các máy soạn thảo văn bản mật của cơ quan để bàn giao về Văn phòng Tỉnh ủy. Đồng thời, phân công cán bộ tổng hợp danh sách các tổ chức cơ sở đảng cấp xã; danh sách phân bổ, bố trí cán bộ của đảng ủy cấp xã để tổ chức phương án xây dựng các cơ sở dữ liệu, tài khoản người dùng trong hệ thống. Cẩm Xuyên cũng đã phối hợp tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực CNTT cho cán bộ, công chức để vận hành liên thông sau khi các xã mới đi vào hoạt động”.

bqbht_br_2.jpg
Phòng Cơ yếu – CNTT Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu nâng cấp hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Tích hợp dữ liệu Tỉnh ủy.

Nhằm góp phần vận hành thông suốt bộ máy tổ chức Đảng sau sáp nhập xã, kết thúc hoạt động cấp huyện, VNPT Hà Tĩnh cũng đã kịp thời hoàn thành triển khai hệ thống đường truyền số liệu chuyên dùng tại 69 xã, phường mới.

Ông Lê Anh Tú - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, VNPT Hà Tĩnh cho hay: "Chúng tôi đã phối hợp triển khai lắp đặt thiết bị, đường truyền phục vụ cho việc vận hành bộ máy các xã, phường mới. Đối với các cơ quan Đảng, nhiệm vụ quan trọng nhất là đảm bảo bí mật trong môi trường mạng, do đó, chúng tôi phải cung cấp đường truyền số liệu chuyên dùng để đảm bảo không lộ lọt thông tin".

Tại Phòng Cơ yếu – CNTT Văn phòng Tỉnh uỷ, đơn vị cũng đang gấp rút phối hợp rà soát, nâng cấp hệ thống CNTT cũng như đường truyền kết nối đến các xã, phường mới. Ông Đặng Quốc Việt - Trưởng phòng Cơ yếu – CNTT cho biết: "Thời gian qua, chúng tôi đã tham mưu nâng cấp hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Tích hợp dữ liệu Tỉnh ủy để tạo lập các cơ sử dữ liệu lưu trữ tài liệu của các cấp ủy đảng; triển khai các dịch vụ hệ thống, phần mềm thương mại, phần mềm nền tảng như: ảo hoá, quản lý người dùng tập trung, thư điện tử, chứng thư số, xác thực điện tử, các dịch vụ cho mạng di động…

Cùng đó, triển khai và chuyển đổi hạ tầng CNTT hiện tại của các cơ quan Đảng thành hạ tầng số ứng dụng công nghệ điện toán đám mây. Đồng thời, bảo đảm đường truyền kết nối từ Trung ương đến cấp xã và tương đương với băng thông cơ bản đáp ứng nhu cầu; kết nối internet có kiểm soát. Đến nay, 100% tổ chức và cá nhân, cán bộ các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh được tạo lập tài khoản, kết nối sử dụng các hệ thống thông tin trên nền tảng công nghệ số".

bqbht_br_1.jpg
Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ trì phối hợp triển khai tập huấn nghiệp vụ sử dụng phần mềm trong công tác Đảng cho đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy các cấp.

Nhìn chung, trong thời gian ngắn, với quyết tâm cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ như: hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cấu hình thiết bị bảo mật, rà soát dữ liệu người dùng, tạo lập tài khoản, phân quyền xử lý văn bản trên hệ thống điều hành tác nghiệp dùng chung từ Trung ương đến cấp xã.

Đặc biệt, Văn phòng Tỉnh ủy đã và đang chủ trì phối hợp triển khai tập huấn nghiệp vụ sử dụng phần mềm trong công tác Đảng cho đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy các cấp. Trong đó, trọng tâm là vận hành hệ thống phần mềm điều hành tác nghiệp của Đảng; các nội dung về bảo mật thông tin, an toàn mạng, số hóa tài liệu lưu trữ…

bqbht_br_3.jpg
Hệ thống chính trị tỉnh Hà Tĩnh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện, bắt đầu từ nền tảng công nghệ thông tin

Ông Đặng Quốc Việt cho biết thêm, việc kiện toàn hệ thống CNTT không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong quá trình chuyển đổi tổ chức bộ máy. Từng cán bộ văn phòng cấp ủy cần xác định rõ trách nhiệm, nắm chắc nghiệp vụ, chủ động ứng dụng CNTT, bảo đảm hoạt động thông suốt, liên thông, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau sắp xếp bộ máy. Việc kịp thời tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức là bước chuẩn bị quan trọng để hệ thống CNTT của các cơ quan Đảng trên địa bàn tỉnh vận hành ổn định, đồng bộ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy các cấp.

Với sự chủ động, trách nhiệm và tinh thần đổi mới, hệ thống chính trị tỉnh Hà Tĩnh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện, bắt đầu từ nền tảng công nghệ thông tin và đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm.

Chủ đề Vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!