Toàn bộ người trên máy bay chở Phó Tổng thống Malawi đã thiệt mạng

Tổng thống Malawi cho biết Phó Tổng thống Saulos Klaus Chilima và 9 người khác đã thiệt mạng khi máy bay rơi xuống khu rừng rậm rạp.

"Xác máy bay đã được tìm thấy và tôi vô cùng đau buồn thông báo rằng đây là một thảm kịch tồi tệ", Tổng thống Malawi Lazarus Chakwera cho biết hôm nay, đề cập đến vụ tai nạn máy bay chở Phó tổng thống Saulos Klaus Chilima.

"Đội tìm kiếm và cứu hộ đã tìm thấy chiếc máy bay bị phá hủy hoàn toàn, không có bất kỳ ai sống sót. Mọi hành khách trên máy bay thiệt mạng ngay sau va chạm", Tổng thống Chakwera nói thêm.

Hình ảnh hiện trường cho thấy chiếc máy bay quân sự mang số hiệu 228-202K vỡ vụn, được tìm thấy trên một sườn núi trong thời tiết mù sương.

Tổng thống Chakwera cho biết ông từng sử dụng cùng chiếc máy bay này trong một số chuyến công tác. Chuyến bay trước đó của chiếc Dornier được ghi nhận hoàn toàn bình thường, kết thúc nhiệm vụ chỉ vài tiếng trước khi chở Phó tổng thống Chilima.

"Tuy nhiên, dù máy bay có lịch sử hành trình tốt và phi hành đoàn dày dạn kinh nghiệm, điều kinh khủng vẫn xảy ra trên đường trở về từ Lilongwe và máy bay đã rơi", ông Chakwera cho hay.

Trước đó, chỉ huy Lực lượng Phòng vệ Malawi Paul Valentino Phiri cho biết các binh sĩ đã tìm kiếm trong rừng Chikangawa ở miền bắc đất nước, sau khi giới chức xác định máy bay quân sự chở Phó tổng thống Chilima có thể đã rơi xuống khu vực này.

Tư lệnh quân đội Malawi Paul Valentino Phiri thông báo một số nước láng giềng đã tham gia chiến dịch tìm kiếm Phó tổng thống Chilima, hỗ trợ trực thăng và máy bay không người lái.

Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự chở Phó tổng thống Malawi, vào ngày 11/6. Ảnh: Kenya Times
Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự chở Phó tổng thống Malawi, vào ngày 11/6. Ảnh: Kenya Times

Máy bay chở Phó tổng thống Chilima, 51 tuổi, cùng 9 người khác, trong đó có cựu đệ nhất phu nhân Shanil Dzimbiri, mất tích khi đang trên hành trình từ thủ đô Lilongwe tới thành phố Mzuzu cách đó hơn 370 km hôm 10/6. Theo kế hoạch, phái đoàn đến dự lễ tang của một cựu bộ trưởng Malawi.

Tổng thống Chakwera cho biết máy bay không thể hạ cánh xuống sân bay Mzuzu như dự kiến do tầm nhìn kém và được lệnh vòng lại thủ đô. Phi cơ mất liên lạc ngay sau đó.

Vị trí rừng Chikangawa (màu đỏ) ở miền bắc Malawi, phía đông châu Phi. Đồ họa: Google Maps
Vị trí rừng Chikangawa (màu đỏ) ở miền bắc Malawi, phía đông châu Phi. Đồ họa: Google Maps

Tổng thống và Phó tổng thống Malawi thuộc hai đảng khác nhau, nhưng họ đã hợp tác để thành lập liên minh trong cuộc bầu cử năm 2020.

Ông Chilima giữ chức Phó tổng thống Malawi từ năm 2014. Ông là người có sức hút và được yêu mến rộng rãi ở quốc gia châu Phi, đặc biệt là giới trẻ. Năm 2022, khi đang trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Chilima bị bắt và tước quyền, với cáo buộc tham nhũng liên quan bê bối hối lộ một doanh nhân người Anh gốc Malawi. Ông phủ nhận toàn bộ cáo buộc.

Một tòa án ở Malawi tháng trước hủy bỏ các cáo buộc, sau khi lãnh đạo cơ quan công tố đề nghị đình chỉ vụ án.

vnexpress.net

Đọc thêm

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, người đứng đầu phái đoàn đám phán của Phong trào Hamas, ông Khalil Al-Hayya ngày 17/4 cho biết nhóm này sẵn sàng đàm phán ngay lập tức về một thỏa thuận để trao đổi tất cả các con tin còn lại như một phần của thỏa thuận rộng lớn hơn nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.
Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Ngày 14/4, một trận bão cát lớn đã quét qua khu vực miền Trung và miền Nam Iraq, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và hoạt động hàng không. Theo thống kê ban đầu, hơn 1.800 người đã phải nhập viện do gặp các vấn đề về hô hấp.
Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tạm ngừng áp thuế đối với ngành ô tô nhằm tạo điều kiện để các nhà sản xuất có thêm thời gian điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một sắc lệnh khẩn cấp mới yêu cầu các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông và chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội phải chia sẻ trách nhiệm nếu không ngăn chặn được các vụ lừa đảo đã chính thức có hiệu lực tại Thái Lan từ ngày 13/4.