“Trao cần câu”, nông dân Lộc Hà tự tin khởi nghiệp

(Baohatinh.vn) - Không còn tình trạng chỉ trông chờ vào canh tác nông nghiệp truyền thống, thời gian qua, nhờ được trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật và tay nghề, nhiều nông dân ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tự tin làm chủ cuộc sống trên chính quê hương mình.

“Trao cần câu”, nông dân Lộc Hà tự tin khởi nghiệp

Nhiều nông dân Lộc Hà được trang bị kiến thức qua các lớp đào tạo nghề đã vươn lên làm giàu

Từng được xếp vào danh sách hộ nghèo ở thời điểm năm 2014, đến nay, gia đình bà Trần Thị Huyền (60 tuổi, ở thôn Xuân Tây, Hộ Độ, Lộc Hà) đã thoát nghèo nhờ ứng dụng kiến thức học từ khóa đào tạo nghề ngắn hạn do Phòng LĐ-TB&XH huyện Lộc Hà tổ chức vào mô hình chăn nuôi gà.

Bà Huyền cho biết: “Sau khi nghề làm muối không còn phát huy hiệu quả, chúng tôi không biết làm gì để sinh sống. Đúng thời điểm đó, tôi được tham gia lớp học về kỹ thuật chăn nuôi gà. Nhờ kiến thức đó cũng như sự hỗ trợ của chính quyền về nguồn vốn, giống..., gia đình có việc làm, vươn lên thoát nghèo”.

“Trao cần câu”, nông dân Lộc Hà tự tin khởi nghiệp

Từ một nông dân “thất nghiệp”, bà Trần Thị Huyền đã có nguồn thu ổn định nhờ nuôi gà đúng quy trình..

Được biết, 5 năm nay, gia đình bà Trần Thị Huyền duy trì đều đặn mô hình chăn nuôi gà tại nhà với quy mô trên 200 con mỗi lứa. Ngoài kiến thức về phòng ngừa bệnh, chăm sóc đúng yêu cầu kỹ thuật giúp gà khỏe, mau lớn, bà Huyền còn sử dụng thành thục kỹ thuật “úm” gà con được học nên luôn chủ động nguồn giống.

Nhờ vậy, các lứa gà được gia đình bà đưa vào gối nhau với tần suất 1,5 - 2 tháng một lứa. Quy mô tuy không lớn nhưng tháng nào gia đình bà cũng có gà đến tuổi xuất chuồng tạo thu nhập ổn định.

“Trao cần câu”, nông dân Lộc Hà tự tin khởi nghiệp

... mà còn biết cả kỹ thuật úm gà con đạt chất lượng để phục vụ cho cơ sở của mình.

Đối với ông Lê Văn Dương (58 tuổi, ở thôn Xuân Tây, Hộ Độ) thì lớp học nghề về kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng, nằm trong chương trình đào tạo chuyển đổi nghề cho lao động ở các địa phương bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển thời gian vừa qua có ý nghĩa rất đặc biệt.

Ông Dương hào hứng chia sẻ: “Trước đây chưa tham gia lớp học, tôi luôn bị động trong việc nuôi tôm của mình. Tuy bỏ ra một số tiền lớn để đào ao, sắm trang thiết bị, mua con giống nhưng kết quả tùy vào may rủi. Từ chỗ không biết thế nào là tôm bị bệnh, thế nào là nước có vấn đề thì nay, tôi đã tự mình nhận biết và có thể xử lý nồng độ kiềm, nồng độ PH và các tình huống bệnh khác của tôm... nếu xẩy ra sự cố”.

“Trao cần câu”, nông dân Lộc Hà tự tin khởi nghiệp

Ông Lê Văn Dương - chủ trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng ở Hộ Độ (Lộc Hà)

Nhờ áp dụng kiến thức nuôi tôm qua lớp đào tạo nghề vào công việc của mình, ông Lê Văn Dương đã tự tin, mạnh dạn hơn trong việc đầu tư sản xuất. Hiện ông có diện tích nuôi tôm rộng 1 ha với 4 hồ nuôi. Vụ tôm cuối năm 2019 này, ông thả 3 hồ với số lượng hơn 81 vạn con giống. Vào thời điểm này, tôm đang phát triển tốt, dự kiến đến cận tết sẽ thu hoạch với sản lượng ước khoảng 7 tấn, doanh thu đạt trên 1,6 tỉ đồng.

Sau khi được tham gia các lớp học nghề, nhiều hộ nông dân ở Lộc Hà đã có sự thay đổi lớn trong cuộc sống. Như trường hợp của chị Nguyễn Thị Thanh (thôn Trung Sơn, xã Hồng Lộc). Nhờ tham gia lớp kỹ thuật chế biến món ăn, chị Thanh đã nâng cao tay nghề của mình để chuyển đổi sang nghề làm cỗ bàn phục vụ tiệc đám cưới, liên hoan rất có uy tín tại địa phương.

“Trao cần câu”, nông dân Lộc Hà tự tin khởi nghiệp

Lớp đào tạo nghề pha chế phục vụ khách sạn, nhà hàng năm 2019 tại xã Thạch Kim

Ngoài ra, hàng nghìn lao động khác ở các xã Thạch Kim, Thạch Bằng, Mai Phụ... sau khi được đào tạo nghề hoặc đã tìm được việc làm ổn định ở các nhà hàng, doanh nghiệp, hoặc đi xuất khẩu ở diện lao động có tay nghề lương cao và ổn định.

Ông Trương Thanh Cung - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hộ Độ cho biết: “Nhờ những lớp đào tạo nghề mà nhiều nông dân trong xã chúng tôi đã tìm thấy cơ hội mới cho cuộc sống của mình"

Sau 10 năm thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg,ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính Phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đến nay huyện Lộc Hà đã tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho 1.849 lao động trên địa bàn. Trong đó, nghề về nông nghiệp chiếm tỉ lệ khoảng 70%.

3 năm thực hiện chương trình đào tạo chuyển đổi nghề cho lao động vùng bị ảnh hưởng sự số môi trường biển (2017 - 2019), địa phương này cũng đã đào tạo chuyển đổi nghề cho hơn 1.600 lao động. Tỉ lệ lao động sau khi được đào tạo có việc làm ổn định đạt hơn 80%.

Chủ đề Lao động việc làm

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!