Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng hoạt động hội nông dân

(Baohatinh.vn) - Các phong trào thi đua của hội nông dân các cấp tiếp tục được phát triển sâu rộng, có sức lan tỏa, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội...

Sáng 25/7, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 sơ kết công tác và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Mai Thủy cùng dự.

Đại biểu tham dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2024, các cấp hội nông dân đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của hội cấp trên để triển khai thực hiện các phong trào đồng bộ và hiệu quả.

Thông qua các phong trào, các cấp hội đã vận động 145.970 hộ gia đình đăng ký đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp năm 2024; chú trọng thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, chuyển ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn, xây dựng các mô hình cánh đồng mẫu lớn với giống lúa năng suất, chất lượng cao.

Phối hợp tổ chức 207 lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ cho 46.681 lượt hội viên nông dân tham gia; bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng cho 820 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện trở lên.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Tiến Anh trình bày báo cáo sơ kết công tác và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2024.

6 tháng đầu năm, các cấp hội đã thành lập mới 38 tổ hợp tác; 5 hợp tác xã; xây dựng 6 chi hội nông dân nghề nghiệp, 105 tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Để tiếp tục hỗ trợ hội viên, nông dân quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục triển khai “Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bưu điện Việt Nam về việc hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025”; tích cực thông tin quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm trong và ngoài tỉnh trên các kênh thông tin, sàn thương mại điện tử, các trang mạng xã hội; hỗ trợ xây dựng 104 nhãn hiệu, thương hiệu nông sản...

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hương Khê Đinh Công Tịu: Hội sẽ tiếp tục phối hợp với các ngân hàng tín chấp giúp nông dân vay vốn và hướng dẫn nông dân sử dụng vốn vay có hiệu quả. Vận động, tranh thủ các nguồn lực từ ngân sách và các nguồn lực khác nhằm tăng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân.

Các cấp hội cũng tập trung quản lý tốt nguồn vốn vay ngân hàng. Đến nay, tổng dư nợ 3 ngân hàng (Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng CSXH, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt) đạt hơn 5.185,5 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn các ngân hàng đều ở mức cho phép. Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đạt 59,142 tỷ đồng, thông qua 246 dự án với 2.377 hộ vay để xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, toàn tỉnh huy động 187.125 triệu đồng, hỗ trợ 110.125 ngày công; vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia, đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi, hỗ trợ xây dựng vườn mẫu, chỉnh trang vườn hộ,…

Trong những tháng cuối năm, Hội Nông dân tỉnh đặt ra 10 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào các nội dung như: đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, của Hội Nông dân Việt Nam; tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HNDT của BCH Hội Nông dân tỉnh (khóa VIII) về nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống tổ chức hội các cấp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ hội; đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, chương trình mỗi xã một sản phẩm;…

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Mai Thủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Mai Thủy đề nghị, trên cơ sở nghị quyết đại hội Đảng các cấp, bám sát định hướng của Trung ương Hội, các cấp hội cần đưa ra giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn để thực hiện những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng thời, tập trung đổi mới nội dung hoạt động, tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đưa ra các giải pháp cụ thể, theo từng nội dung để hỗ trợ nông dân trong phát triển kinh tế; tạo điều kiện hơn nữa để nông dân tiếp tục tiếp cận và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của tỉnh, Trung ương; quan tâm hơn nữa đến hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân của các cấp, Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ngô Văn Huỳnh phát biểu kết luận hội nghị.

Trên cơ sở những nội dung đã triển khai tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ngô Văn Huỳnh đề nghị các cấp hội tiếp tục triển khai sâu rộng các nhiệm vụ, phong trào chung của hội; tăng cường chỉ đạo hội nông dân các huyện, thành, thị thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh.

Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, nhất là những nội dung liên quan đến lợi ích thiết thân của hội viên, nông dân; tăng cường vận động nông dân tham gia công tác hỗ trợ các dự án trọng điểm của tỉnh, địa phương.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác hội và phong trào nông dân năm 2024; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng; xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu năm 2025 trong các cấp hội.

Cũng tại hội nghị, ông Hà Huy Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cẩm Xuyên được bầu bổ sung tham gia Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói