Phạm Tuấn, người tự xưng là "đàn em" của Khá Bảnh, cùng 9 người bị Công an TP Hà Nội khởi tố do sản xuất, đăng tải các video có nội dung băng nhóm, giang hồ, bạo lực học đường để thu hút người xem, kiếm tiền.
Quy định "tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực học đường" của Bộ GD&ĐT đang thổi bùng những cuộc tranh luận gay gắt. Vậy phải làm thế nào để bảo vệ trẻ em khỏi tổn thương trên không gian mạng, nhưng không tước đi "vũ khí" vạch trần góc khuất tàn nhẫn chốn học đường?
Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 có chủ đề: Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững nước trong kỷ nguyên số. Thế nhưng, phía sau những kỳ vọng về một môi trường sống an toàn cho con trẻ, vẫn còn đó nhiều nỗi lo hiện hữu. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Phía sau niềm tin "Con vẫn an toàn".
Một đối tượng có vũ trang đã xông vào trường Patong Prathankiriwat ở huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla (Thái Lan) gần biên giới với Malaysia, bắn bừa bãi khiến nhiều học sinh và giáo viên bị thương.
Công an xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh kịp thời ngăn chặn vụ mâu thuẫn giữa hai nhóm học sinh, phát hiện học sinh mang theo dao bầu; vụ việc đã được xử lý, đảm bảo an ninh trật tự.
Sự độc hại của mạng xã hội đã tác động đến khá nhiều trẻ em ở Hà Tĩnh trên nhiều mặt. Và, cứ sau 1 vụ việc nào đó, xã hội lại đặt câu hỏi "giới hạn nào cho trẻ trên mạng xã hội"?
Bạo lực học đường ngày càng có xu hướng gia tăng với mức độ nghiêm trọng hơn, thậm chí có vụ việc nạn nhân đã tử vong. Điều này đặt ra những dấu hỏi trong cách giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội.
Bạo lực học đường không chỉ gây ra những tổn thương về thể xác mà còn cả tinh thần cho nạn nhân. Việc tạo nên "lá chắn" giúp phòng chống vấn nạn này là việc cần thiết, đặc biệt là từ phía gia đình.
Em Trần Lương Gia Long - học sinh lớp 11C2, Trường THPT Hương Khê là học sinh duy nhất của Hà Tĩnh xuất sắc đạt giải cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em trái pháp luật".
Các chiến sĩ Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 (đóng tại xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã và đang tổ chức nhiều hoạt ý nghĩa, thiết thực nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên.
Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” được tổ chức tại Trường THPT Thành Sen (TP Hà Tĩnh) là hoạt động điểm cấp tỉnh nhằm góp phần xây dựng lối sống văn hóa, môi trường giáo dục lành mạnh...
“Tôn sư trọng đạo” là nét đẹp văn hóa được bao thế hệ người Việt giữ gìn và phát huy. Thế nhưng, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, không ít những câu chuyện đáng trách, đáng buồn trong môi trường học đường đã làm “vấy bẩn” mối quan hệ thầy - trò.
Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong trường học tại Hà Tĩnh không chỉ giáo dục đạo đức, lối sống mà còn phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội, hình thành ý thức, thói quen tuân thủ nội quy, quy chế cho học sinh.
Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” được tổ chức tại các trường THPT trên địa bàn Hà Tĩnh đã góp phần phổ biến kiến thức, kỹ năng xây dựng tình bạn đẹp, lên án các hành vi bạo lực học đường, lan tỏa giá trị sống tích cực tới học sinh.
Các thông tin được cán bộ Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) truyền đạt giúp các em học sinh có thêm kỹ năng, kiến thức về an toàn giao thông, phòng chống ma túy và phòng chống bạo lực học đường.
Trước sự băn khoăn của đại biểu HĐND tỉnh về tình trạng bạo lực học đường gây hoang mang dư luận, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, để ngăn chặn tình trạng này không chỉ là trách nhiệm riêng của ngành giáo dục mà cần sự chung tay của toàn xã hội.
Sáng nay (16/12), Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII bước sang ngày làm việc thứ 2 với nội dung trọng tâm là tiếp tục tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm.
Thêm một vụ bạo lực học đường xảy ra trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) khiến các bậc phụ huynh càng lo lắng, bất an. Tiến sỹ tâm lý học Nguyễn Văn Hòa (Đại học Hà Tĩnh) đã phân tích những căn nguyên, chỉ ra cách “hóa giải” nạn bạo lực học đường hiện nay.
Chương trình “Tư vấn tâm lý, kỹ năng sống và pháp luật về bạo lực học đường cho trẻ em” nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình, phòng chống hiệu quả tình trạng xâm hại trẻ em và bạo lực học đường.
Nhằm góp phần giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, ngăn chặn bạo lực học đường, các trường học ở Hà Tĩnh đã tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” năm học 2022 - 2023.
Giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh là nội dung hết sức quan trọng, đang được các trường học ở Hà Tĩnh quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, thu hút sự tham gia của đông đảo giáo viên, học sinh.
Liên tiếp những vụ bạo lực học đường nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gần đây khiến dư luận phẫn nộ, quan ngại. Ngăn chặn vấn nạn bạo lực học đường đã không còn là trách nhiệm của ngành giáo dục mà cần sự vào cuộc tích cực của toàn xã hội.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu nhấn mạnh: “Chăm lo cho thế hệ tương lai là trách nhiệm của cả cộng đồng, vì vậy, các cấp, các ngành và toàn xã hội cần tích cực hơn nữa để trẻ em phát triển toàn diện, góp phần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho sự phát triển bền vững của tỉnh Hà Tĩnh và đất nước”.
Huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm tổ chức các hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục, bảo vệ, chăm sóc và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.
Thông qua 2 chuyên đề “Phòng chống tai nạn thương tích đuối nước” và “Phòng chống xâm hại trẻ em - an toàn trên môi trường trực tuyến”, 120 học sinh ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã được trang bị các kỹ năng thiết thực với cuộc sống.
Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” đang được nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức, góp phần định hướng tư tưởng, tình cảm đúng đắn, tích cực cho các em học sinh.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!