Giữa đại ngàn Vũ Quang (Hà Tĩnh), đền thờ cụ Phan Đình Phùng là nơi gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của vị lãnh tụ tiêu biểu trong phong trào Cần Vương, đồng thời trở thành điểm đến tâm linh thu hút người dân và du khách thập phương.
Một số khoản thu tiền “giọt dầu”, sớ giải hạn… tại Di tích Miếu Ao (xã Đồng Tiến) đang khiến người dân băn khoăn khi không được niêm yết rõ ràng, trong khi cách thức quản lý tiền công đức cũng bộc lộ dấu hiệu thiếu minh bạch.
Sẵn sàng đón lượng khách tăng cao dịp tết Bính Ngọ, Ban Quản lý Di tích đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện, đảm bảo mùa lễ hội diễn ra văn minh, an toàn.
Đền Huyện - Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) được Nhân dân lập nên, thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang - người có nhiều công lao trong việc xây dựng dinh thành, đắp đê, chống giặc bảo vệ dân làng.
646 ngọn đèn hoa đăng được thắp sáng lung linh trên sông Vịnh (xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh - Hà Tĩnh) để tưởng nhớ 646 năm ngày mất của Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (1377-2023).
Tháng 2 âm lịch hàng năm, người dân Hà Tĩnh và đông đảo du khách thập phương lại tìm về với Đền thờ Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu để dâng hương, tế lễ, tưởng nhớ ngày mất của bậc “Nữ trung hào kiệt”.
Việc đốt vàng mã hiện nay được thực hiện kiểu tranh nhau “hối lộ” cõi “âm”, dẫn tới đốt vô tội vạ, mặc kệ “hao tiền, tốn của”, mặc kệ ô nhiễm môi trường, hỏa hoạn…
Khu tưởng niệm và Đền thờ anh hùng liệt sỹ tại hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) sẽ là nơi tri ân các anh hùng liệt sỹ, thanh niên xung phong đã hy sinh tại mặt trận sân bay dã chiến Libi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Đền thờ Tiến sĩ Bạt quận công Dương Trí Trạch (thôn Thạch Ngọc, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật cổ, quý hiếm mang phong cách nghệ thuật của thời Hậu Lê và thời Nguyễn.
Đền thờ Nghĩa vương Nguyễn Biểu ở thôn Tiến Thọ (xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) được Nhân dân lập vào năm 1428 để tưởng nhớ công ơn người sứ thần anh dũng, can trường.
Đền thờ Nghĩa vương Nguyễn Biểu ở thôn Tiến Thọ (xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) được Nhân dân lập vào năm 1428 để tưởng nhớ công ơn người sứ thần anh dũng, can trường.
Công trình thuộc Dự án cầu và bến thả hoa đăng tại xã Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh), phục vụ việc thả đèn hoa đăng hằng năm tại lễ hội Đền thờ Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (đền Bà Hải).
645 ngọn đèn hoa đăng được thắp sáng lung linh trên sông Vịnh (xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để tưởng nhớ 645 năm ngày mất của Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (1377-2022).
Lễ giỗ lần thứ 645 của Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu đã được thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức long trọng với sự tham gia của đông đảo cán bộ và Nhân dân trên địa bàn.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu đối với lịch sử nước nhà.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Quản lý Di tích Đền Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (xã Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã ra thông báo tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 19/8 (tức ngày 12/7 âm lịch).
Để ngăn ngừa dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng, ban quản lý nhiều chùa, đền tại Hà Tĩnh đã chủ động tạm dừng các hoạt động sinh hoạt văn hóa tâm linh.
Chính quyền và Nhân dân xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) thành kính rước tượng và dâng hương tại đền Sát Hải Đại Vương Hoàng Tá Thốn nhân ngày giỗ của ông.
Ngay sau giờ phút đón giao thừa, thời khắc chuyển giao của năm cũ và năm mới, nhiều người dân Hà Tĩnh đã hành hương về các đền chùa trên địa bàn thành phố để cầu an, cầu tài, cầu lộc.
Đền Đông Xá (phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa không chỉ là sự tôn vinh những nhân vật lịch sử của đất nước mà còn là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng.
Để gìn giữ, phát huy nét văn hóa chôn cất và thờ cúng cá voi trong đời sống, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã chú trọng công tác trùng tu, tôn tạo các di tích thờ cá voi.
Con cháu dòng họ Nguyễn Văn khắp cả nước đã huy động gần 5 tỷ đồng để trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền thờ danh nhân Nguyễn Văn Giai tại thôn Ích Mỹ, xã Ích Hậu (Lộc Hà - Hà Tĩnh).
Gần đây, cùng với sự chuyển biến trong công tác quản lý, người dân Hà Tĩnh cũng đã có những nhận thức đúng đắn trong việc đi lễ chùa đầu năm để trả lại cho phong tục cổ truyền này những giá trị trong sáng và thiêng liêng.
Đền thờ Thành hoàng làng Hà Trung, thôn Đông Hà, xã Kỳ Hà (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vừa được xây dựng lại, phục vụ nhu cầu tâm linh của nhân dân. Công trình một lần nữa khẳng định truyền thống đoàn kết, gắn bó, yêu thương nhau của người dân nơi đây.
Vài tháng trở lại nay, Ban quản lý (BQL) Khu di tích đền thờ Chế Thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (xã Kỳ Ninh, TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đưa vào thí điểm sử dụng hương 3 cây (búp hương chỉ có 3 cây) dành cho du khách. Câu chuyện cho thấy trăn trở của những người làm công tác quản lý.