Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm 645 năm ngày mất Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu đối với lịch sử nước nhà.

Nhân kỷ niệm 645 năm ngày mất Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (1377 - 2022), chiều 12/3 (10/2 âm lịch), đoàn lãnh đạo tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dẫn đầu đã đến dâng hương tại Khu di tích Đền thờ Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (thôn Tam Hải 2, xã Kỳ Ninh).

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Đình Hải - Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh; đồng chí Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương.

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm 645 năm ngày mất Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ niềm kính phục, lòng biết ơn đối với những công lao to lớn của Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu đối với sự phát triển của quê hương, đất nước.

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm 645 năm ngày mất Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dâng hương tại khu vực điện thờ chính Khu di tích Đền thờ Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu.

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm 645 năm ngày mất Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu

Lễ giỗ lần thứ 645 của Chế thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu sẽ được UBND thị xã Kỳ Anh tổ chức chính thức vào ngày mai (13/3/2022, tức ngày 11/2 âm lịch). Trong ảnh: Đoàn lãnh đạo tỉnh tiến hành dâng hương tưởng niệm.

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm 645 năm ngày mất Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu

Lễ giỗ 645 năm ngày mất của Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu là dịp để Nhân dân và du khách thập phương có dịp ôn lại thân thế, sự nghiệp của bà. Đây cũng là dịp để hiểu sâu sắc hơn bản “Kê minh thập sách”, được các nhà nghiên cứu khoa học đánh giá như áng văn chính trị kiệt xuất gần 700 năm nay vẫn còn nguyên.

Năm 1991, Di tích Đền thờ Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng Di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh cấp quốc gia. Năm 2019, di tích đền thờ được UBND tỉnh công nhận điểm du lịch cấp tỉnh. Hằng năm, vào tháng 2 âm lịch, Nhân dân địa phương và du khách thập phương trên cả nước đều hành hương về di tích dâng hương tưởng nhớ ngày mất của Chế thắng phu nhân.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Hội nghị văn hóa Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast