“Tự soi, tự sửa” để xây dựng tổ chức đảng, đảng viên phát triển vững mạnh

(Baohatinh.vn) - Thực hiện chuyên đề “tự soi, tự sửa” đang trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. Qua đó góp phần “nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ".

“Tự soi, tự sửa” để xây dựng tổ chức đảng, đảng viên phát triển vững mạnh

Buổi sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” do Chi bộ tổ dân phố 12, phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh) tổ chức đã trở thành buổi sinh hoạt điểm để các chi bộ khác học hỏi.

Dù 19h30 mới bắt đầu buổi sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”, nhưng các đảng viên Chi bộ tổ dân phố 12, phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh) đã đến từ sớm.

Bước vào buổi sinh hoạt, sau khi Bí thư Chi bộ thông qua báo cáo kiểm điểm của Chi bộ và Chi ủy, các đảng viên tập trung thảo luận ý kiến để góp ý cho chi ủy, cấp ủy cấp trên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cũng như thẳng thắn kiểm điểm những ưu, nhược điểm của bản thân.

Ông Nguyễn Trọng Thắng - Bí thư Chi bộ tổ dân phố (TDP) 12 chia sẻ: “Buổi sinh hoạt có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo phường, vì vậy ngoài “tự soi” bản thân, các đảng viên đã tham gia góp ý cho đảng ủy cấp trên nhiều ý kiến nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cụ thể như: đảng viên, cấp ủy đảng cần gần gũi người dân nhiều hơn; bên cạnh quan tâm phát triển kinh tế cần chú trọng phát triển đời sống văn hóa ở đô thị, có các giải pháp nhằm tạo cảnh quan, môi trường đảm bảo sạch, đẹp...

Những ý kiến xác đáng đó đã được đại diện lãnh đạo phường ghi nhận và cam kết sửa đổi trong thời gian tới”.

“Tự soi, tự sửa” để xây dựng tổ chức đảng, đảng viên phát triển vững mạnh

Buổi sinh hoạt tại TDP 15, phường Tân Giang

Đầu tháng 5/2022, Chi bộ thôn Thượng Phú, xã Tượng Sơn (Thạch Hà) tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” để nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại trong chi ủy, đảng viên, từ đó tìm ra giải pháp khắc phục. Qua sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ đều nhận thấy quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đôi lúc còn thiếu quyết liệt; đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ có lúc chưa đúng giờ, đảng viên trẻ ít tham gia phát biểu, thể hiện chính kiến; đảng viên còn có biểu hiện né tránh, nể nang trong phê bình và tự phê bình...

Sau khi “soi” được khuyết điểm, chi bộ đã thảo luận các giải pháp để từng bước “sửa” sai. Tròn 1 tháng sau khi sinh hoạt chuyên đề, tại cuộc sinh hoạt diễn ra đầu tháng 6/2022, chi bộ tiếp tục “soi” lại những việc đã “sửa” để đánh giá, rút kinh nghiệm và tiếp tục sửa chữa trong thời gian tới.

“Tự soi, tự sửa” để xây dựng tổ chức đảng, đảng viên phát triển vững mạnh

Đảng viên Lê Thị Đức, thôn Thượng Phú, xã Tượng Sơn tự thấy mình cần phải tiếp tục gương mẫu hơn, trách nhiệm hơn

Bà Lê Thị Đức - đảng viên Chi bộ thôn Thượng Phú bộc bạch: “Theo tôi thấy, sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” thực chất là một cách làm sâu hơn, thẳng thắn và rõ vấn đề hơn đối với nội dung phê bình và tự phê bình trong đảng viên. Từ đó giúp tôi thể hiện vai trò tiên phong của người đảng viên, tiếp đó là làm gương cho các đảng viên trẻ”.

Sau sinh hoạt, các đảng viên ở 13 chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan HĐND-UBND huyện Hương Sơn đều “tự soi, tự sửa” trong mỗi hành động, việc làm hằng ngày để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Trên tinh thần “dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao”, “nói rõ sự thật, nhìn thẳng vào sự thật”, những mặt hạn chế của tất cả các đảng viên được từng chi bộ nhận xét, đóng góp ý kiến.

Ông Trần Bình Thân - Bí thư Đảng bộ cơ quan HĐND-UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết: “Việc thực hiện “tự soi, tự sửa” gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ của từng tập thể, từng cán bộ, đảng viên; gắn với công việc hàng ngày, với tác phong làm việc, thái độ ứng xử, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên,... Các chi bộ và từng đảng viên đều tự nhận diện những mặt tồn tại, hạn chế để cam kết khắc phục; hàng tháng sinh hoạt chi bộ đều đề cập, đánh giá việc khắc phục tồn tại hạn chế đó, qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Là người lãnh đạo, tôi cũng nhận rõ trách nhiệm nêu gương, tự soi, tự sửa để tiếp tục hoàn thiện bản thân”.

“Tự soi, tự sửa” để xây dựng tổ chức đảng, đảng viên phát triển vững mạnh

Cán bộ, đảng viên cơ quan HĐND-UBND huyện Hương Sơn “tự soi, tự sửa” trong mỗi hành động, việc làm hằng ngày để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Có thể thấy, sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” đã và đang phát huy tính dân chủ, tự giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng tổ chức đảng phát triển vững mạnh, củng cố khối đoàn kết trong Đảng, cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đây cũng là nội dung trọng tâm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 12/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW.

“Tự soi, tự sửa” để xây dựng tổ chức đảng, đảng viên phát triển vững mạnh

Chi bộ Phòng Giáo dục và đào tạo (Đảng bộ cơ quan HĐND-UBND huyện Hương Sơn) tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” vào tháng 3/2022.

Nội dung này được triển khai trong các kỳ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị hằng tháng. Trong đó, đặc biệt tập trung cao vào dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957-15/6/2022), kiểm điểm 6 tháng đầu năm và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm 2022.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!