Hà Tĩnh tập trung tổ chức đợt cao điểm sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”

(Baohatinh.vn) - Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, được Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tập trung thực hiện thường xuyên, liên tục. Nhằm góp phần đưa nội dung này tiếp tục đi vào chiều sâu, từ đầu năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo đợt sinh hoạt chính trị trong toàn tỉnh với chủ đề “tự soi, tự sửa”.

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (sau đây gọi là Kết luận 21-KL/TW), ngày 12/1/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 65-KH/TU thực hiện Kết luận số 21-KL/TW. Một trong những nội dung trọng tâm của kế hoạch đề là mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Hà Tĩnh tập trung tổ chức đợt cao điểm sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”

Điểm cầu Hà Tĩnh tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức tháng 12/2021.

Cụ thể hóa kế hoạch 65-KH/TU, ngày 21/2/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn số 40-HD/BTGTU nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận 21-KL/TW. Theo đó, đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai sâu rộng từ Trung ương đến cơ sở với chủ đề “tự soi, tự sửa” qua 5 nhóm nội dung lớn.

Hình thức tổ chức thông qua các hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình; các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Thời gian triển khai trong các kỳ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị hằng tháng. Trong đó, đặc biệt tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); kiểm điểm 6 tháng đầu năm và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm 2022.

Hà Tĩnh tập trung tổ chức đợt cao điểm sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”

Hương Sơn là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh triển khai sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “tự soi, tự sửa”.

Triển khai nội dung này, ngay từ đầu tháng 3/2022, Đảng bộ huyện Hương Sơn là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề cao điểm vào tháng 3, tháng 4/2022. Trong đó, tháng 3, các tổ chức cơ sở Đảng tập trung nội dung sinh hoạt nhằm nhận diện vấn đề “cần soi”, “cần sửa”; tháng 4 tiếp tục sinh hoạt nhằm tìm giải pháp “sửa”. Ngoài ra, nội dung này cũng được quán triệt trong các kỳ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị hằng tháng.

Để tạo tính lan tỏa đến tận chi bộ, đảng viên, nhiều tổ chức đảng ở huyện Hương Sơn đã triển khai sinh hoạt từ Ban Chấp hành Đảng bộ xã, MTTQ và các tổ chức hội, đoàn thể. Đảng ủy cũng gợi ý các nội dung “tự soi, tự sửa” theo thực tiễn từng chi bộ để các chi bộ chuẩn bị nội dung sát đúng.

Ông Cao Kỷ Vị - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Kim 2 cho biết: “Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện, Đảng ủy xã đã ban hành hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề cụ thể; đồng thời, biên soạn tài liệu với những nội dung cốt lõi, những vấn đề trọng tâm cần tập trung phân tích, lồng ghép báo cáo của địa phương để các chi bộ bám sát triển khai. Trước khi sinh hoạt chuyên đề, chúng tôi yêu cầu các chi bộ thông tin, gửi nội dung để các đảng viên nghiên cứu trước khi đến thảo luận. Nhờ vậy, các buổi sinh hoạt chuyên đề diễn ra sôi nổi, thẳng thắn và đúng trọng tâm”.

Hà Tĩnh tập trung tổ chức đợt cao điểm sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”

Chi bộ Thượng Kim (Đảng bộ xã Sơn Kim 2) tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”.

Để đưa sinh hoạt chuyên đề đi vào nề nếp, hiệu quả, các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn cũng đăng ký lịch sinh hoạt cụ thể. Trên cơ sở đó, thành viên đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã cùng về tham dự, chỉ đạo. Trong đợt sinh hoạt cao điểm tháng 3, toàn huyện có 40/46 đơn vị đăng ký tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa”.

Hà Tĩnh tập trung tổ chức đợt cao điểm sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”

Sau hội nghị sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên chi bộ tổ dân phố 1 - thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) tổ chức ký cam kết thực hiện trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022.

Ông Đinh Lương Hào - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Sơn cho biết: “Qua theo dõi bước đầu, các chi bộ, đảng bộ đã tổ chức sinh hoạt rất bài bản, chất lượng, có sức lan tỏa sâu rộng; các nội dung mới, trọng tâm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được phân tích cụ thể, gắn với thực tiễn hoạt động từng đơn vị, gắn với vị trí công tác, nhiệm vụ của đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đây thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa, vừa nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, vừa giúp đảng viên thấy được hạn chế của bản thân, của các đảng viên khác trong chi bộ, Đảng bộ, từ đó quyết tâm “tự sửa”, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao”.

Sau Hương Sơn, những ngày này, các chi bộ, Đảng bộ ở huyện Cẩm Xuyên cũng đang tích cực chuẩn bị các nội dung cần thiết để sẵn sàng triển khai sinh hoạt chuyên đề vào cuối tháng 3/2022.

Ông Nguyễn Siêu Cường - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Xuyên chia sẻ: “Trước khi triển khai cao điểm sinh hoạt chi bộ vào tháng 4, tháng 5, thì từ ngày 21/3, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ chỉ đạo 3 chi bộ đại diện cho 3 khối: cơ quan, trường học, nông thôn, tổ chức sinh hoạt điểm để rút kinh nghiệm trong các chi bộ, đảng bộ. Chúng tôi sẽ tích cực hướng dẫn, tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và đợt sinh hoạt chính trị đảm bảo hiệu quả, thực chất, an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19”.

Hà Tĩnh tập trung tổ chức đợt cao điểm sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”

Tất cả các đảng bộ trực thuộc trên toàn tỉnh đã ban hành các công văn, hướng dẫn, biên soạn tài liệu, xây dựng kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả đợt cao điểm sinh hoạt chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”.

Hiện nay, tất cả các đảng bộ trực thuộc trên toàn tỉnh đã ban hành các công văn, hướng dẫn, biên soạn tài liệu, lên kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả đợt cao điểm sinh hoạt chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” vào tháng 5/2022 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Với quyết tâm cao, các địa phương, đơn vị đang tập trung triển khai sinh hoạt chuyên đề đảm bảo thực chất, hiệu quả, qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm rõ được các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Chủ đề Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!