2 bên quốc lộ 1 tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh cũ qua địa bàn phường Hà Huy Tập, những đống rác vật liệu như: gạch đá, bê tông vụn, ngói vỡ, kính vỡ cùng các loại gạch ốp lát chất thành từng ụ lớn.
Đáng lo ngại hơn, tuyến đường này có lưu lượng xe cộ khá lớn, đặc biệt là xe tải, xe container. Nhiều đoạn đường lại thiếu hệ thống chiếu sáng vào ban đêm. Việc xuất hiện các bãi rác thải xây dựng không chỉ làm giảm tầm quan sát mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông.
Không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan và an toàn giao thông, rác thải xây dựng tồn đọng lâu ngày còn gây ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện để bụi bẩn phát tán, làm hư hại hệ thống thoát nước mỗi khi mưa lớn.
Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết về sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền địa phương như tăng cường tuần tra, giám sát, lắp đặt biển cấm đổ thải và xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Cơ quan chức năng cũng cần rà soát lại hoạt động của các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn, yêu cầu thực hiện đúng quy định về thu gom và xử lý rác thải, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và tránh làm mất mỹ quan.