Ukraine hợp tác với Mỹ để sản xuất đạn pháo trong nước

Ukraine thông báo kế hoạch hợp tác với hai công ty Mỹ để sản xuất đạn pháo 155 mm trong nước, nhưng quá trình có thể mất ít nhất hai năm.

“Chúng tôi đã đạt thỏa thuận với hai công ty hàng đầu của Mỹ về việc hợp tác sản xuất đạn pháo 155 mm tại Ukraine”, Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Oleksandr Kamyshin ngày 7/12 cho biết trên truyền hình, song không đề cập tên hai công ty.

Thỏa thuận được tiết lộ sau khi giới chức Ukraine và Mỹ ký tuyên bố về dự định đẩy nhanh tốc độ hợp tác sản xuất vũ khí và trao đổi dữ liệu, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của Kiev về hệ thống phòng không, đạn dược và bảo dưỡng khí tài. Tuyên bố được ký tại hội nghị quốc phòng song phương diễn ra ngày 6-7/12 ở Washington, với sự tham gia của hàng trăm đại diện chính phủ và doanh nghiệp vũ khí của hai nước.

Ông Kamyshin cho biết Ukraine chưa từng chế tạo đạn pháo 155 mm và sẽ phải mất “tối thiểu hai năm, tối đa ba năm” trước khi dây chuyền sản xuất đi vào hoạt động. Quan chức này cũng cho rằng Kiev cần được chuyển giao công nghệ từ phương Tây để có thể sản xuất đạn pháo.

Ukraine hợp tác với Mỹ để sản xuất đạn pháo trong nước

Vỏ đạn pháo 155 mm tại một nhà máy ở bang Pennsylvania, Mỹ hồi tháng 2. Ảnh: Reuters

Mỹ và đồng minh ước tính đã chuyển hơn 2 triệu quả đạn pháo 155 mm cho Ukraine kể từ khi chiến sự bùng phát hồi tháng 2/2022, tuy nhiên chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của Kiev.

Theo truyền thông Ukraine, tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny hồi tháng 11 nói với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin rằng Kiev cần 17 triệu viên đạn pháo để phục vụ cho chiến sự, điều khiến ông Austin “sửng sốt” vì Washington “không thể gom được số đạn như vậy trên phạm vi toàn cầu”. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan hồi tháng 7 thừa nhận kho dự trữ của Washington đang thiếu đạn pháo 155 mm và có thể mất nhiều năm để bổ sung đến mức chấp nhận được.

Chính phủ Mỹ cũng đang gặp khó trong nỗ lực chuyển giao thêm khí tài, đạn dược cho Ukraine, trong bối cảnh quốc hội nước này chưa nhất trí về gói viện trợ mới cho Kiev. Thượng viện Mỹ ngày 6/12 chặn dự luật ngân sách do Tổng thống Joe Biden đề xuất, trong đó có gói viện trợ quân sự - kinh tế trị giá 60 tỷ USD cho Ukraine, do phe Cộng hòa yêu cầu bổ sung điều khoản về tăng cường kiểm soát biên giới ở phía nam.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev không muốn phụ thuộc vào viện trợ quân sự từ phương Tây và nước này cần phải tăng cường năng lực sản xuất vũ khí nội địa. “Không có gì khiến Nga sợ hơn là việc Ukraine có thể tự chủ về quân sự”, ông Zelensky nói hôm 30/11.

Ukraine hợp tác với Mỹ để sản xuất đạn pháo trong nước

Ukraine triển khai pháo phòng không tự hành Gepard gần tỉnh Zhytomyr ngày 5/9. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ngành công nghiệp vũ khí Ukraine bị đánh giá là đang trì trệ do nhiều thập kỷ chìm trong vấn nạn tham nhũng, quan liêu và thiếu đầu tư. Để tăng cường năng lực sản xuất trong thời gian ngắn, Kiev đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác với phương Tây để mở dây chuyền chế tạo vũ khí ở trong nước.

Tập đoàn quốc phòng Đức Rheinmetall hồi tháng 10 thông báo thành lập liên doanh với Ukraine để sửa chữa, bảo dưỡng khí tài do phương Tây cung cấp cho Kiev. Tập đoàn này cũng dự tính khánh thành nhà máy sản xuất tăng thiết giáp tại Ukraine vào đầu năm sau.

Theo VNE

Đọc thêm

Tôi luyện bản lĩnh người lính

Tôi luyện bản lĩnh người lính

Khép lại chương trình huấn luyện, các chiến sĩ mới của Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đã có bước trưởng thành trong môi trường quân ngũ.
“Cánh tay nối dài” giữ bình yên trên biển

“Cánh tay nối dài” giữ bình yên trên biển

Các tổ tàu thuyền đoàn kết, tổ tự quản, tổ ANTT đang trở thành “tai mắt”, “cánh tay nối dài” của BĐBP Hà Tĩnh trong việc giữ gìn sự bình yên và chống khai thác IUU trên biển.
82 sĩ quan và quân nhân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela

82 sĩ quan và quân nhân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam cử lực lượng sang Venezuela tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất với tổng số 82 sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp cùng các phương tiện và vật chất. Trong chiều 28/6, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ này.
Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu rất cao

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu rất cao

Chiều 24/6, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị.
Giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026

Giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu BCĐ và cơ quan giúp việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, ý định, văn bản của Quân khu 4 và tỉnh về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
Tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo”

Tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo”

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, lực lượng Công an Hà Tĩnh cần tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!