Thống nhất tổ chức các hoạt động kỷ niệm 46 năm chiến thắng Đồng Lộc

Văn phòng UBND tỉnh vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện tại cuộc họp soát xét công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 46 năm chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2014), đón nhận Bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh và kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2014).

Chương trình giao lưu nghệ thuật "Đồng Lộc - Khúc tráng ca bất tử" được tổ chức vào dịp kỷ niệm 45 năm chiến thắng Đồng Lộc (7/2013)

Chương trình giao lưu nghệ thuật "Đồng Lộc - Khúc tráng ca bất tử" được tổ chức vào dịp kỷ niệm 45 năm chiến thắng Đồng Lộc (7/2013)

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất, giao UBND huyện Can Lộc chủ trì tổ chức Lễ cầu siêu vào tối 23/7 tại Đài tưởng niệm nhân dân hy sinh ở Đồng Lộc; Huyện đoàn Can Lộc chủ trì Hội trại tuổi trẻ chào mừng 545 năm truyền thống Thiên Lộc – Can Lộc và kỷ niệm 46 năm chiến thắng Đồng Lộc; Sở VH-TT&DL chủ trì Giải leo núi tại đồi La Thị Tám (rú Mòi) vào ngày 24/7. Đặc biệt, Chương trình nghệ thuật “Đồng Lộc – Ngã ba bất tử” do Báo Nhân dân và UBND tỉnh phối hợp chủ trì sẽ diễn ra tối 24/7 và được truyền hình trực tiếp trên VTV.

Ngoài nhiệm vụ đã được phân công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện chỉ đạo UBND huyện Can Lộc phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 545 năm truyền thống Thiên Lộc – Can Lộc, 46 năm chiến thắng Đồng Lộc gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển mạnh dịch vụ thương mại, du lịch theo tinh thần kế hoạch số 75/KH-UBND của UBND tỉnh; chủ động triển khai công tác tuyên truyền; đảm bảo tốt ANCT, TTATXH, phòng chống cháy rừng, nhất là tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và các địa phương lân cận trong những ngày diễn ra các hoạt động kỷ niệm…

Tỉnh đoàn và BQL Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc phối hợp với huyện Can Lộc tổ chức và đảm bảo các điều kiện cho những hoạt động tại khu di tích. Sở VH-TT&DL chủ trì tổ chức giải leo núi, phối hợp tốt với các đơn vị liên quan tham gia tổng duyệt và thẩm định chương trình nghệ thuật “Đồng Lộc – Ngã ba bất tử”; chuẩn bị các điều kiện cho việc trao nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung kết luận, đảm bảo tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 46 năm chiến thắng Đồng Lộc, đón nhận Bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh và kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast