13 đơn vị tham gia Liên hoan Dân ca ví, giặm

(Baohatinh.vn) - Thông qua liên hoan, Hà Tĩnh sẽ lựa chọn 8 câu lạc bộ tham dự liên hoan dân ca ví, giặm liên tỉnh tại Nghệ An và 1 câu lạc bộ xuất sắc nhất tranh tài tại Hội thi Đàn và hát dân ca toàn quốc diễn ra tại quê hương Bác Hồ vào thời gian tới.

13 đơn vị tham gia Liên hoan Dân ca ví, giặm

Tiết mục “Trai phường nhủi gặp gái Đồng Môn” của CLB dân ca ví, giặm phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh) tại Liên hoan các CLB dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020.

Liên hoan Dân ca ví, giặm toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2023, dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 15/7-17/7/2023, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, với sự tham gia của 13 câu lạc bộ (CLB) tiêu biểu đại diện cho 13 huyện, thị, thành phố trên toàn tỉnh. Trong đó, mỗi CLB tham dự phải có ít nhất 15 nghệ nhân, diễn viên biểu diễn.

Mỗi CLB tham gia dự thi một chương trình có thời lượng tối đa 30 phút gắn với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tinh thần lao động, tình yêu cuộc sống; ca ngợi truyền thống đấu tranh bảo vệ đất nước; tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng nông thôn mới; phản ánh những đặc trưng văn hoá tiêu biểu của quê hương.

Trong đó, mỗi chương trình tham gia phải đáp ứng 60% thời lượng nội dung mang yếu tố nguyên gốc về làn điệu (các điệu ví, giặm, hò, ru Nghệ và một số điệu xẩm... có đề tài cổ, lời cổ hoặc có thể đặt lời mới cho làn điệu đó nhưng phải giữ giai điệu của làn điệu gốc); 40% còn lại là các làn điệu cải biên dân ca ví, giặm có tính phổ biến, đề tài mới (như: giận thương, hát khuyên, hò bơi thuyền, tứ hoa...).

13 đơn vị tham gia Liên hoan Dân ca ví, giặm

Tiết mục “Bác về vui với cháu con” của CLB dân ca ví, giặm thị trấn Nghèn tại Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ II, toàn huyện Can Lộc năm 2023 .

Hình thức thể hiện gồm: đơn ca, đối ca, tốp ca, hoạt ca, hoạt cảnh, hát múa, diễn xướng... (trong đó bắt buộc mỗi CLB tham gia phải trình diễn 1 màn diễn xướng, khuyến khích các tác giả của cơ sở tự sáng tác). Khai thác các làn điệu cổ, các làn điệu cải biên, đặt lời mới phải phù hợp với thuần phong, mỹ tục, có tính phổ biến.

Phục dựng các trò diễn xướng dân gian dân ca ví, giặm trên sân khấu (khuyến khích các tiết mục đặt lời mới có tính đối đáp chuẩn, chỉnh về câu, chữ; các màn diễn xướng có nội dung gắn với các phong tục, ngành nghề truyền thống của địa phương).

13 đơn vị tham gia Liên hoan Dân ca ví, giặm

Tiết mục “Thập ân phụ mẫu” của CLB dân ca ví, giặm phường Kỳ Liên, đạt giải A, tại Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, TX Kỳ Anh năm 2022.

Liên hoan dân ca ví, giặm toàn tỉnh năm 2023 nhằm mục đích tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị vốn có và giá trị tiêu biểu của các thể hát và trò diễn xướng dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh; thực hiện chương trình hành động quốc gia về bảo tồn và phát huy di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đây cũng là dịp để các CLB gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào hát dân ca ví, giặm trong các ngành, các tổ chức đoàn thể, phấn đấu trong những năm tới lực lượng ca hát dân ca ngày càng đông đảo và rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh.

Thông qua liên hoan, ban tổ chức sẽ lựa chọn 8 CLB tiêu biểu để tham gia liên hoan dân ca ví, giặm cấp liên tỉnh tại Nghệ An (dự kiến từ ngày 26/7 - 29/7/2023) và 1 CLB xuất sắc nhất tham gia Hội thi Đàn và hát dân ca toàn quốc tại tỉnh Nghệ An (dự kiến đầu tháng 8 năm 2023).

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast