Cuộc sống như phim của những người du mục cuối cùng ở Mông Cổ

Người Kazakh ở phía tây Mông Cổ là một trong những dân tộc sở hữu nền văn hóa du mục cuối cùng còn sót lại của thế giới.

Cuộc sống như phim của những người du mục cuối cùng ở Mông Cổ

Người Kazakh lần đầu tiên di cư đến Mông Cổ vào những năm 1800. Họ là nhóm dân tộc lớn nhất ở phía tây, chiếm 5% tổng số người Mông Cổ. Gia súc là nguồn thu nhập, thực phẩm chính của dân tộc du mục này.

Cuộc sống như phim của những người du mục cuối cùng ở Mông Cổ

Dân tộc này xem lòng hiếu khách là điều thiêng liêng. Việc từ chối là hành động thô lỗ. Khi đến thăm các gia đình du mục, bạn sẽ được mời một tách trà ấm, bát sữa và nhiều đồ ăn khác.

Cuộc sống như phim của những người du mục cuối cùng ở Mông Cổ

Những người du mục di chuyển 4-6 lần một năm. Vào mùa hè, họ ở trong các lều tròn truyền thống. Phần lớn thời gian còn lại người Kazakh sống trong những ngôi nhà bằng gỗ hoặc đá, không có điện, nước.

Cuộc sống như phim của những người du mục cuối cùng ở Mông Cổ

Chế độ ăn uống chủ yếu là thịt, các sản phẩm từ sữa và rất ít rau. Vào mùa hè, phụ nữ và trẻ em vắt sữa dê và cừu 2 lần một ngày và bò một lần vào buổi sáng. Sữa được biến thành các sản phẩm khác nhau để ăn hoặc dự trữ cho mùa đông như phô mai, bơ tươi, kem chua...

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast