Đón nhận Bằng di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền thờ Nguyễn Huy Cự

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (10/5), xã Trường Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia đền thờ Nguyễn Huy Cự.

Đón nhận Bằng di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền thờ Nguyễn Huy Cự

Tham dự buổi lễ có ông Nông Quốc Thành - Phó Cục trưởng Cục di sản văn hóa; bà Vũ Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; ông Nguyễn Tuấn Cường - Viện trưởng Viện Hán Nôm. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đông đảo nhân dân, và con cháu dòng họ Nguyễn Huy ở Trường Lộc cùng dự.

Đón nhận Bằng di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền thờ Nguyễn Huy Cự

Chương trình văn nghệ chào mừng

Di tích đền thờ Nguyễn Huy Cự tọa lạc tại thôn Phúc Trường, xã Trường Lộc, huyện Can Lộc. Đây là nơi tế lễ của con cháu trong dòng tộc trong những dịp lễ tết, để tưởng nhớ, tri ân bậc tiền nhân đã góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy văn hóa bản địa, văn hóa quê hương.

Nguyễn Huy Cự, hiệu là Nam Sơn cư sĩ, sinh năm 1717 vào thời vua Lê Dụ Tông. Ông là thế hệ thứ 10 của dòng họ Nguyễn Huy ở Trường Lộc.

Với truyền thống khoa bảng của dòng họ, Nguyễn Huy Cự sớm theo đường bút nghiên. 13 tuổi ông dự thi Hương, trúng tam trường và sau đó đỗ Hương cống. Sau khi đỗ đạt, ông được giao giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều, ngoài trấn. Dù ở cương vị nào ông cũng dành hết tài năng để cống hiến cho dân, cho nước. Đặc biệt, ông đã tham mưu nhiều biện pháp cải cách chấn hưng đất nước, xuất thóc, lúa và tiền của lập kho Nghĩa Thương để cứu giúp người dân khi mất mùa, quyên góp quân lương đánh giặc…

Đón nhận Bằng di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền thờ Nguyễn Huy Cự

Phó Cục trưởng Cục di sản văn hóa Nông Quốc Thành, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải trao bằng xếp hạng cấp quốc gia di tích đền thờ Nguyễn Huy Cự cho xã Trường Lộc và dòng họ

Công lao của Nguyễn Huy Cự với quê hương, đất nước được sử sách ghi nhận. Năm 1783 (năm Cảnh Hưng thứ 44), xét công lao của ông, triều đình Lê Trịnh truy phong ông là Khanh Thông Chương đại vương, Thành hoàng làng Trường Lưu và được dân làng cùng con cháu lập đền thờ gọi là Đại vương từ.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast