Hà Tĩnh triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”

(Baohatinh.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL, Hà Tĩnh sẽ triển khai thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại thôn Kim Tân (xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà) và Tổ dân phố Trần Phú (thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên).

Hà Tĩnh triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”

Theo kế hoạch, trong tháng 11, thôn Kim Tân, xã Tân Lộc (Lộc Hà) sẽ thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”. Ảnh: Trọng Tuệ

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình gồm 4 tiêu chí ứng xử cụ thể, bao gồm: Tiêu chí ứng xử vợ chồng: Chung thủy, nghĩa tình; Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu, yêu thương; Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo, lễ phép; Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ.

Hà Tĩnh triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”

Theo kế hoạch, địa phương được chọn làm thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình sẽ tổ chức các hoạt động: Tuyên truyền các nội dung bộ tiêu chí này với nhiều hình thức khác nhau; tổ chức phát động đăng ký thực hiện bộ tiêu chí cho các hộ gia đình; lồng ghép sinh hoạt nội dung về các tiêu chí ứng xử trong gia đình tại các mô hình CLB Phòng chống bạo lực gia đình, gia đình hạnh phúc… của địa phương; kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Bộ tiêu chí...

Hà Tĩnh triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”

Được biết, mục đích của việc triển khai thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” là nhằm khảo sát, đánh giá tính khả thi, đề xuất giải pháp, góp ý bổ sung hoặc điều chỉnh các tiêu chí ứng xử phù hợp với đặc điểm văn hóa và phong tục tập quán trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; góp phần hoàn thiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” và triển khai áp dụng chính thức Bộ tiêu chí trên địa bàn toàn tỉnh.

Nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình hướng tới sự ổn định, văn minh trong xã hội; tuyên truyền, giáo dục về cách ứng xử trong gia đình, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần đưa các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam vào đời sống gia đình.

Theo kế hoạch, thôn Kim Tân, xã Tân Lộc là điểm đầu tiên thực hiện mô hình vào tháng 11/2019; tiếp đó là Tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm.

Sau khi thí điểm ở hai địa phương này, Sở VHTT&DL sẽ nhân rộng ở một số địa phương trong toàn tỉnh.

Hà Tĩnh triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast