Văn minh, tiến bộ trong việc cưới, việc tang, thực hành tâm linh, tín ngưỡng

(Baohatinh.vn) - Chính quyền các cấp và người dân Hà Tĩnh đang tích cực thực hiện việc cưới, việc tang, thực hành tâm linh, tín ngưỡng theo hướng văn minh, tiến bộ, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Với mỗi người, mỗi gia đình, lễ cưới là sự kiện trọng đại nhất trong cuộc đời. Theo thông lệ và quan niệm của người dân, đám cưới phải đầy đủ lễ nghi, cỗ bàn thịnh soạn, là dịp để quan viên hai họ, anh em, bạn bè xa gần được tụ họp, đoàn viên. Để người dân thay đổi tư duy, lựa chọn tổ chức đám cưới theo hướng gọn nhẹ, tiết kiệm là cả một quá trình dài nỗ lực của các cấp ngành, đoàn thể.

bqbht_br_1.jpg
Người dân xã Cẩm Thành tích cực hưởng ứng mô hình "Đám cưới văn minh, tiến bộ".

Xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) là một trong những địa phương đã xây dựng được mô hình đám cưới văn minh, tiến bộ trong nhiều năm nay. Là xã thuần nông, người dân còn mang nặng quan niệm truyền thống về lễ nghi, tập tục cưới xin nên nhiều năm trước, đám cưới trên địa bàn xã Cẩm Thành thường được người dân tổ chức quy mô lớn hơn, dựng rạp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; đầu tư thuê dàn âm thanh, ánh sáng công suất lớn; thời gian tổ chức kéo dài… gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của cộng đồng dân cư.

Trước thực trạng đó, chính quyền địa phương đã triển khai mô hình “Việc cưới, việc tang văn minh, tiến bộ”. Công tác tuyên truyền được tăng cường đến toàn thể cán bộ, Nhân dân bằng nhiều hình thức như: thông qua hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử xã, các trang mạng xã hội; lồng ghép trong các buổi họp thôn, hội nghị đối thoại với các tổ chức đoàn thể…

bqbht_br_2.jpg
Gia đình ông Biện Văn Tường (bên phải) đã bàn bạc, lên kế hoạch tổ chức đám cưới cho con trai với tinh thần gọn nhẹ, hạn chế khách mời.

Chị Hà Thị Hồng Trang - công chức Văn hóa xã Cẩm Thành cho biết: “Từ việc triển khai mô hình điểm ở thôn Kênh, đến nay, 11 thôn trên địa bàn xã đã thực hiện nghiêm các quy định về việc cưới văn minh, tiến bộ. Theo đó, đám cưới được khuyến khích tổ chức tại nhà văn hóa cộng đồng thôn, tận dụng công năng của “Ngôi nhà trí tuệ’; lễ cưới tổ chức không quá một ngày với khách mời hạn chế; không dựng rạp lấn chiếm lòng lề đường; không sử dụng thuốc lá và hạn chế rượu, bia; sử dụng âm thanh lành mạnh, công suất phù hợp, không kéo dài sau 22h đêm…”.

Ông Biện Văn Tường (trú thôn Kênh) chia sẻ: “Dù cưới con trai duy nhất nhưng gia đình tôi cũng tổ chức gọn nhẹ, khách mời hạn chế, không phô trương. Với sự tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, người dân dần hình thành quan niệm mới và xây dựng được nếp sống văn minh khi tổ chức những việc trọng đại”.

3-1266-1596.jpg
Sở VH-TT&DL tổ chức tọa đàm "Giải pháp tăng cường nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang".

Cùng với vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cũng tuyên truyền người dân từ bỏ những tập tục lạc hậu trong việc tang, thực hiện hình thức hỏa táng người quá cố, đặc biệt là với những địa phương hạn chế về quỹ đất.

Với sự chủ động, quyết liệt tuyên truyền, vận động và triển khai, thời gian qua, huyện Đức Thọ đã đạt nhiều kết quả khả quan trong xây dựng nếp sống văn hóa đối với việc tang. Huyện đã tập trung chỉ đạo 155/155 khu dân cư xây dựng hương ước, trong đó, đưa việc tổ chức đám tang theo nếp sống văn hóa mới, tăng cường tỷ lệ hỏa táng vào hương ước để các hộ gia đình thực hiện.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể linh hoạt trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục để người dân thay đổi quan niệm, dần chấp nhận hình thức an táng văn minh, tiến bộ này.

Từ những nỗ lực đó, những năm gần đây, tỷ lệ hỏa táng trên địa bàn huyện Đức Thọ ngày càng tăng: Năm 2019, toàn huyện có 250/960 đám tang (đạt 26,04%); năm 2021 có 330/862 đám (đạt 38,3%); năm 2023 có 734/994 đám (đạt 74%); 9 tháng đầu năm 2024 có 586/755 đám (đạt 77,6%). Trong đó, một số địa phương đạt tỷ lệ trên 90% như thị trấn Đức Thọ, xã Tùng Ảnh…; số lượng người cao tuổi có tâm nguyện hoặc để lại di chúc sẽ hỏa táng sau khi qua đời ngày càng tăng.

Ông Hoàng Xuân Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ cho biết: “Để thay đổi tư duy, quan niệm của người dân về vấn đề hỏa táng là điều hết sức khó khăn nhưng bằng sự kiên trì, nỗ lực, Đức Thọ là một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện chủ trương này. Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương, ban, ngành tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, người dân thực hiện hình thức hỏa táng người quá cố; đưa tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng thành một trong những tiêu chí đánh giá việc thực hiện xây dựng nếp sống văn minh tại các địa phương”.

Bên cạnh nỗ lực của chính quyền, ngành chức năng thì đội ngũ thầy cúng đóng vai trò hết sức quan trọng, để thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Nhận thức được điều này, TX Kỳ Anh đã có cách làm hết sức độc đáo, sáng tạo nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các thầy cúng trên địa bàn.

Những năm gần đây, Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã đã phối hợp Ban Quản lý Di tích đền Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu tổ chức các kỳ thi tuyển, sát hạch thầy cúng. Hàng trăm lượt thầy cúng hành nghề trên địa bàn đã tham gia hoạt động này.

bqbht_br_4.jpg
Thị xã Kỳ Anh tăng cường quản lý đội ngũ thầy cúng, thầy giúp lễ thông qua các kỳ thi sát hạch.

Các thầy cúng sẽ thi 2 nội dung viết và thực hành. Đề thi tập trung vào các kiến thức chuyên môn; nội quy, quy chế, lịch sử di tích; kiến thức xã hội về các chủ trương của tỉnh, địa phương liên quan đến xây dựng nếp sống văn hóa… Các phần thi được chấm điểm minh bạch, thông báo kết quả công khai.

Bà Trần Thị Thìn - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TX Kỳ Anh cho biết: “Việc tổ chức kỳ thi thường niên giúp đơn vị quản lý đánh giá chất lượng đội ngũ thầy giúp lễ, thầy cúng một cách toàn diện. Từ đó, có cơ sở phân loại, đào tạo, bồi dưỡng; đề ra các giải pháp hiệu quả trong quản lý, sàng lọc, tuyển chọn thầy lễ để phục vụ nhu cầu của người dân. Điều này góp phần quan trọng xây dựng nếp sống văn minh trong các lễ hội”.

Với những chủ trương đúng đắn và việc tuyên truyền tích cực của cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng, tại nhiều địa phương, việc cưới, tang, lễ hội được người dân thực hành một cách văn minh, tiến bộ, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

"Lạc" trong "chim lạc" là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.
Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Podcast tản văn: Mùa thu tháng Tám

Tản văn “Mùa thu tháng Tám” gợi lên vẻ đẹp mùa thu Cách mạng năm 1945, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trân trọng độc lập, tự do và nhắc thế hệ trẻ yêu quê hương, sống trách nhiệm.
Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Podcast truyện ngắn: Cây xoài người lính

Trong mùa thu cách mạng, “Cây xoài người lính” gợi nhớ tình đồng đội, ký ức chiến tranh và sự hy sinh vì Tổ quốc, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, gìn giữ lịch sử.
Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà các tỷ phú

Nhiều người thường lấy lý do bận rộn để thoái thác việc đọc sách. Nhưng nhiều tỷ phú vẫn duy trì cường độ đọc sách đáng kinh ngạc, coi đây là cách học hỏi và mở rộng tư duy.
6 thị trấn du lịch dành cho người mê sách

6 thị trấn du lịch dành cho người mê sách

Văn hóa đọc vẫn được duy trì tại những điểm đến đặc biệt, nơi sách cũ, hiệu sách và không gian văn chương trở thành một phần trong đời sống và thu hút đông đảo khách du lịch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!