Về “thủ phủ” chế tác trầm hương Hà Tĩnh dịp sôi động nhất năm

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, các cơ sở chế tác trầm hương ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang tăng cường nhân lực, đẩy mạnh sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao dịp cuối năm.

Là cơ sở sản xuất trầm hương đạt chuẩn OCOP 3 sao, HTX Hương trầm Hiền Linh (thôn 1, xã Phúc Trạch) có nhiều mặt hàng được thị trường ưa chuộng. Từ tháng 10 Âm lịch hằng năm, cơ sở đã nâng số lượng sản xuất lên gấp 2 - 3 lần để phục vụ thị trường Tết. Bên cạnh sản phẩm hương trầm đạt chuẩn OCOP, HTX còn tăng cường sản xuất thêm nhiều mặt hàng như: nụ trầm, vòng trầm, đồ thủ công mỹ nghệ... đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách hàng.

bqbht_br_k6.jpg
HTX Hương trầm Hiền Linh chủ động nguồn nguyên liệu chất lượng phục vụ nhu cầu sản xuất cuối năm.

Ông Bùi Thức Chính - Giám đốc HTX chia sẻ: “Khoảng 1 tháng nay, lượng khách hàng đến trực tiếp tại cơ sở để khảo sát, thu mua tăng cao. Cùng đó, nhiều đối tác là các đại lý ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh… cũng liên tục đặt hàng số lượng lớn phục vụ thị trường cuối năm. Chúng tôi phải huy động thêm 5-6 nhân sự lành nghề tham gia sản xuất, đáp ứng từng khâu chế tác, tiện và đóng gói sản phẩm”.

Cũng theo ông Chính, vụ Tết thường kéo dài từ tháng 10 Âm lịch năm nay đến hết tháng 1 Âm lịch năm sau, trung bình mỗi vụ, cơ sở xuất bán ra thị trường gần 60.0000 thẻ hương, tương đương với khoảng 3,5 tấn bột; khoảng 1.000 hộp hương nụ và nhiều loại đồ trang sức, mỹ nghệ, tinh dầu… Doanh thu vụ Tết ước đạt từ 500 - 600 triệu đồng, chiếm khoảng 2/3 doanh thu cả năm. Vì vậy, đây được xem là “thời điểm vàng” để cơ sở tăng tốc, nâng cao doanh số bán ra.

bqbht_br_k9.jpg
bqbht_br_k7.jpg
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các cơ sở sản xuất trầm hương Phúc Trạch tập trung phơi khô thành phẩm.

“Bên cạnh nhu cầu sử dụng hương trầm cho các dịp lễ, tết, nhiều người còn quan niệm sử dụng dó trầm như một cách đưa lộc vào nhà trong năm mới, mang lại may mắn cho gia chủ. Vì vậy, lượng đơn đặt hàng các sản phẩm từ dó trầm dịp Tết liên tục tăng cao. Hiện nay, chúng tôi không chỉ phục vụ thị trường nội tỉnh mà còn cung ứng cho nhiều tỉnh/thành lớn trên cả nước” - ông Chính chia sẻ thêm.

Được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận là làng nghề truyền thống chế tác trầm hương năm 2022, thôn 8 (xã Phúc Trạch) trở thành “điểm sáng” trong hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ cây dó trầm. Những ngày này, hơn 50 hộ gia đình thuộc làng nghề đang tất bật sản xuất phục vụ cao điểm thị trường cuối năm. Âm thanh của tiếng đục đẽo, tiếng mài tiện và tiếng trò chuyện của hoạt động giao thương tạo nên không khí rộn ràng, nhộn nhịp.

bqbht_br_k8.jpg
bqbht_br_k2.jpg
bqbht_br_k1.jpg
Âm thanh của tiếng cưa, tiếng đục đẽo tạo nên sự rộn ràng của "thủ phủ" trầm hương những ngày cuối năm.

Chị Võ Thị Nga (thôn 8, xã Phúc Trạch) chia sẻ: “Tận dụng triệt để các thành phần từ cây dó trầm, cơ sở của tôi chế tác nên nhiều sản phẩm như: vòng trầm, nụ trầm, trầm miếng, cây cảnh trầm…. Với nhu cầu thị trường cuối năm tăng cao gấp 3-4 lần, chúng tôi đã thuê thêm thợ chế tác lành nghề từ TP. Huế để nâng cao hiệu quả sản xuất, hướng tới đa dạng mẫu mã phục vụ khách hàng”.

Theo chia sẻ của các hộ dân làng nghề truyền thống chế tác trầm hương, trung bình mỗi năm, cây dó trầm đem lại mức thu nhập bình quân từ 250 - 300 triệu đồng/hộ. Với các hộ sản xuất, kinh doanh quy mô lớn có thể đạt mức 1,5 - 2 tỷ đồng/năm. Trong đó, vụ Tết là giai đoạn cao điểm, quyết định lớn đến hiệu quả kinh doanh, vì vậy, bà con thường tập trung đẩy mạnh sản xuất trong thời điểm này.

bqbht_br_k3.jpg
Từng cây hương thẻ được các công nhân kiểm đếm, đóng gói cẩn thận trước khi cung ứng ra thị trường.

“Bên cạnh chủ động nguồn cung nguyên liệu dó trầm phục vụ sản xuất, chúng tôi còn huy động thêm nhân sự; ứng dụng công nghệ trong chế tác; nghiên cứu các mặt hàng được ưa chuộng theo từng năm để nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm. Cùng đó, sử dụng 100% nguyên liệu thu mua từ cây dó bầu trồng tại xã Phúc Trạch, không sử dụng hoá chất độc hại tạo nên các sản phẩm chất lượng, an toàn” - chị Hoàng Thị Lan (thôn 8, xã Phúc Trạch) thông tin.

Theo thống kê, trên địa bàn xã Phúc Trạch hiện có hơn 400 ha trồng cây dó bầu, 2 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và một làng nghề chế tác trầm hương với hơn 50 hộ dân tham gia. Với giá trị kinh tế cao, mỗi năm hoạt động trồng, chế tác, sản xuất từ loài cây “đặc sản” đem lại hiệu quả kinh tế hàng trăm tỷ đồng.

bqbht_br_k10.jpg
Các sản phẩm đa dạng từ trầm hương được thị trường đặc biệt ưa chuộng trong dịp Tết.

Ông Lê Nguyễn Kiên Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch chia sẻ: “Hiện nay, các cơ sở sản xuất, chế tác trầm hương trên địa bàn đang bước vào mùa cao điểm cuối năm. Sự chủ động về nguồn nguyên liệu, nhân công, nắm bắt thị trường kỳ vọng sẽ giúp các đơn vị nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Cùng với việc hỗ trợ các cơ sở thực hiện đăng ký nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, UBND xã Phúc trạch đang kêu gọi các nhà đầu tư để chế biến sâu sản phẩm từ cây dó trầm, rút ngắn khoảng cách, thời gian chế tác nhằm nâng cao giá trị kinh tế từ loài cây này".

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Asia Vibe bứt tốc mùa lễ hội, kích hoạt dòng khách, dòng tiền tại đô thị biên mậu Móng Cái

Asia Vibe bứt tốc mùa lễ hội, kích hoạt dòng khách, dòng tiền tại đô thị biên mậu Móng Cái

Mùa lễ hội cuối năm và đầu xuân đang đưa Asia Vibe (Vinhomes Golden Avenue, Móng Cái) bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ. Với lợi thế kết nối xuyên biên giới, quy hoạch thương phố quốc tế bài bản và dòng khách gia tăng rõ rệt, khu vực này đang hình thành hệ sinh thái kinh doanh sôi động, mở ra cơ hội đầu tư sáng giá tại một trong những đô thị cửa khẩu năng động nhất miền Bắc.
Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.
Đua tiến độ trên các công trường

Đua tiến độ trên các công trường

Khí thế thi công đầu xuân Bính Ngọ đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các công trình, dự án ở Hà Tĩnh. Tiếng máy hòa trong nhịp làm việc khẩn trương, mở màn cho mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.
Lành mạnh thị trường để giữ chân du khách mùa lễ hội xuân

Lành mạnh thị trường để giữ chân du khách mùa lễ hội xuân

Lượng du khách tăng mạnh dịp đầu xuân kéo theo hoạt động kinh doanh tại các điểm lễ hội ở Hà Tĩnh sôi động. Ngành chức năng đã chủ động kiểm tra, ngăn chặn tình trạng “chặt chém”, hàng giả, hàng kém chất lượng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn.
Sau Tết, đặc sản cam bù Hà Tĩnh vẫn bán chạy

Sau Tết, đặc sản cam bù Hà Tĩnh vẫn bán chạy

Sau Tết, đặc sản cam bù của Hà Tĩnh vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trên thị trường. Từ các nhà vườn đến các điểm bán lẻ, không khí mua bán diễn ra sôi động, giá bán ở mức cao.
Tài chính thị trường ngày 27/2: Đề xuất nâng trần chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng

Tài chính thị trường ngày 27/2: Đề xuất nâng trần chi trả bảo hiểm tiền gửi lên 350 triệu đồng

Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi từ 125 triệu lên 350 triệu đồng, giúp tăng niềm tin người gửi tiền và củng cố ổn định hệ thống ngân hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng tăng mạnh

Giá xăng tăng mạnh

Từ 15h ngày 26/2, giá xăng RON 95 tăng 1.000 đồng/lít lên 20.150 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng 5 lần và giảm 3 lần.
Người thổi hồn cho trang sức

Người thổi hồn cho trang sức

Mỗi dịp đầu xuân, nhiều người mua vàng để gửi gắm ước mong may mắn, còn phía sau những quầy trang sức lấp lánh là những người thợ kim hoàn vẫn miệt mài với công việc.
"Vàng ăn được" sốt cùng vía Thần Tài

"Vàng ăn được" sốt cùng vía Thần Tài

Bên cạnh mua vàng lấy vía ngày Thần Tài, nhiều người còn đặt bánh tạo hình hũ vàng, thỏi vàng... dâng lễ khiến nhu cầu tăng đột biến, các cửa hàng phải làm việc xuyên ngày đêm để kịp trả đơn.